Sơn La: LĐLĐ huyện Quỳnh Nhai tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Văn Hưởng |

Ngày 17.8, theo LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho 70 cán bộ CĐCS.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức theo chương trình công tác năm 2018 của BCH LĐLĐ huyện và kế hoạch số 170/KHPH-LĐLĐ-TTBDCT ngày 20.7.2018 giữa LĐLĐ huyện và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn là một nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết và không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề về lí luận và nghiệp vụ công đoàn cơ sở gồm: Các chuyên đề bồi dưỡng lí luận nghiệp vụ về công tác công đoàn; công tác tài chính của CĐCS; công tác vận động nữ CNVCLĐ của CĐCS; hoạt động của Ủy ban kiểm tra CĐCS; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; nguyên tắc phương pháp hoạt động của chủ tịch CĐCS.

Chủ tịch LĐLĐ huyên Quỳnh Nhai Nguyễn Văn Hưởng phát biểu tại lớp tập huấn.
Chủ tịch LĐLĐ huyên Quỳnh Nhai Nguyễn Văn Hưởng phát biểu tại lớp tập huấn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳnh Nhai Nguyễn Văn Hưởng đề nghị các cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, hỏi đáp chia sẻ kinh nghiệm và những vấn đề hạn chế trong quá trình chỉ đạo tổ chức triển khai hoạt động công đoàn tại cơ sở. Trong đó, mỗi buổi học, các học viên cần mạnh dạn trao đổi thảo luận trực tiếp các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động cơ sở với giảng viên, tạo không khí sôi nổi trong các buổi học.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm cung cấp cho cán bộ CĐCS những vấn đề cơ bản về lý luận và những kinh nghiệm, kĩ năng tổ chức hoạt động công đoàn ở cơ sở. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc từ cơ sở để cùng cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, qua đó các CĐCS thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo, bảo vệ người lao động.

Văn Hưởng
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.