Sớm triển khai thiết chế công đoàn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 30.11, đoàn công tác do Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Nguyễn Đình Khang, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Định.

Cụ thể, theo văn bản số 1361/TLĐ ngày 9.7.2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh Bình Định.

Theo đó, quy mô đầu tư dự kiến gồm: Các khối chung cư nhà ở công nhân; các khối nhà ở thấp tầng; nhà văn hóa đa năng sức chứa khoảng 500 người (có bố trí trụ sở Công đoàn KCN và văn phòng tư vấn pháp luật) gắn với Quảng trường trung tâm; siêu thị công đoàn phục vụ cho khu vực; nhà trẻ, nhà thuốc và hệ thống dịch vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân …

Sau đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chấp thuận chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong xây dựng dự án thiết chế của Công đoàn tại khu đất đã san lấp mặt bằng thuộc Khu đô thị Long Vân - Long Mỹ (TP.Quy Nhơn) với tổng diện tích khoảng 5 ha.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – Hồ Quốc Dũng cho biết, UBND tỉnh này rất hoan nghênh việc xây dựng thiết chế công đoàn để đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Toàn cảnh cuộc họp về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Định. Ảnh: T.X
Toàn cảnh cuộc họp về việc triển khai đầu tư dự án thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Định. Ảnh: T.X

“Phải xây dựng cơ chế để tạo điều kiện cho công nhân mua được nhà, đừng để nhà ở xã hội mua bán không đúng đối tượng. Trước hết là tìm kiếm ngân hàng đối tác đồng ý cho vay với lãi suất thấp vì đời sống của công nhân đa phần khó khăn, nhà ở xã hội dù được hỗ trợ giá nhưng cũng là khoản chi lớn” - ông Dũng nói.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị cần chọn nhà đầu tư phù hợp để đảm bảo chất lượng nhà ở, đồng thời, có mức giá nhà ở mức thấp nhất.

“Đồng thời, cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích, hỗ trợ tối đa cho công nhân mua được nhà. Bình Định đang là địa phương triển khai nhà ở xã hội tốt nhất cả nước, xây dựng được 5000 nhà ở xã hội cho công nhân. Dự kiến sẽ xây thêm khoảng 2000 căn nữa. Bởi vậy, chúng tôi tự tin có kinh nghiệm để trao đổi, triển khai thiết chế công đoàn” – ông Dũng nói thêm.

Phát biểu tổng kết buổi họp, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang cảm ơn sự đồng tình, ủng hộ của UBND tỉnh Bình Định trong triển khai xây dựng thiết chế công đoàn.

“Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ sẽ nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị và triển khai các đầu việc để nhanh chóng thực hiện dự án thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp ở Bình Định, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất” – ông Khang nói.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải khảo sát kỹ nhu cầu của công nhân để xác định các thiết chế cần xây dựng; đồng thời, mong muốn UBND tỉnh Bình Định quan tâm đến đời sống công nhân lao động và hoạt động của Liên đoàn, quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn chăm lo đời sống cho người lao động.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu từ năm 2026: Tất cả khu công nghiệp, khu chế xuất đều có thiết chế Công đoàn

Linh Nguyên |

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1729/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất” do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định Đề án đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo nội dung bổ sung, sửa đổi , mục tiêu cụ thể được xác định là: Giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư thí điểm 01 thiết chế công đoàn. Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn”.

Sẽ có thiết chế công đoàn quy mô gần 5ha tại Nam Định

Tú Quỳnh |

UBND tỉnh Nam Định đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng ngay khu Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc khu thiết chế công đoàn tại khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận để Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Ban quản lý) làm chủ đầu tư, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Phấn đấu từ năm 2026: Tất cả khu công nghiệp, khu chế xuất đều có thiết chế Công đoàn

Linh Nguyên |

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1729/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp - khu chế xuất” do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký.

Sửa đổi, bổ sung Quyết định Đề án đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn

Kiều Vũ |

Theo nội dung bổ sung, sửa đổi , mục tiêu cụ thể được xác định là: Giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư thí điểm 01 thiết chế công đoàn. Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn”.

Sẽ có thiết chế công đoàn quy mô gần 5ha tại Nam Định

Tú Quỳnh |

UBND tỉnh Nam Định đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng ngay khu Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc khu thiết chế công đoàn tại khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận để Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Ban quản lý) làm chủ đầu tư, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án.