Sớm hỗ trợ người lao động thuê nhà nhưng không trùng lặp, bỏ sót

Phương Linh |

Khánh Hòa- Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang được UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét triển khai.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Khánh Hòa, theo quyết định 08, trên địa bàn tỉnh có Khu kinh tế Vân Phong, Khu công nghiệp Suối Dầu và Khu công nghiệp Ninh Thuỷ đủ điều kiện để thực hiện chính sách. Sở LĐTBXHH đã triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch và tiến hành lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Hiện đã tham mưu dự thảo kế hoạch cho UBND tỉnh sẽ ban hành triển khai.

Thống kê của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa, hiện có hơn 100 doanh nghiệp trong 3 khu kinh tế, khu công nghiệp với khoảng 15.000 lao động có hợp đồng lao động, đang đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để thực hiện chính sách. Theo hướng dẫn thực hiện Quyết định 08, lao động phải hoàn thành các thủ tục liên quan trong đó có đơn đề nghị hỗ trợ, có 2 mốc thời gian thuê nhà cho 2 đối tượng được hỗ trợ là từ ngày 1.2 đến tháng 30.6.2022 và từ ngày 1.4 đến 30.6...

Chủ trì cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đây là chính sách nhân văn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động vượt qua khó khăn, quay lại thị trường lao động sau thời gian chịu tác động của dịch COVID-19.

Ông Thiệu yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh sớm hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện chính sách trình UBND tỉnh ban hành; kế hoạch cần đảm bảo chi tiết điều kiện, đối tượng được thụ hưởng và nêu rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp, người cho thuê trọ, tính trung thực của người lao động trong thực hiện chính sách.

Đồng thời đưa một số xã nằm trong khu vực thuộc Khu Kinh tế Vân Phong vào kế hoạch được thụ hưởng chính sách. Ông Thiệu cũng đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền chính sách đến các doanh nghiệp, người lao động, người cho thuê nhà để việc triển khai thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót người thụ hưởng; sau khi tiếp nhận hồ sơ, tập trung giải quyết để sớm đưa chính sách đến người lao động…

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Hoàn thiện hồ sơ nhưng còn phải đợi

Phương Hạnh - Anh Thư |

Không ít công nhân lao động dù đã hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê trọ nhưng vẫn trong thời gian chờ đợi, thậm chí, có người không được công ty triển khai các thủ tục liên quan đến gói hỗ trợ này.

Đà Nẵng: NLĐ làm việc ngoài KCN cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà

Tường Minh |

Người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, làm việc ngoài các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Xác nhận của Bảo hiểm xã hội về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Hoàn thiện hồ sơ nhưng còn phải đợi

Phương Hạnh - Anh Thư |

Không ít công nhân lao động dù đã hoàn thiện hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê trọ nhưng vẫn trong thời gian chờ đợi, thậm chí, có người không được công ty triển khai các thủ tục liên quan đến gói hỗ trợ này.

Đà Nẵng: NLĐ làm việc ngoài KCN cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà

Tường Minh |

Người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, làm việc ngoài các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ.