Sôi động thị trường xuất khẩu lao động

ANH THƯ |

Thời điểm này, thị trường xuất khẩu lao động đang phục hồi nhanh chóng sau 2 năm "đóng băng" do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) cho biết, quý I.2022, thị trường xuất khẩu lao động có nhiều dấu hiệu khởi sắc, Việt Nam đã đưa gần 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3.2022 là 1.096 người, tập trung chủ yếu ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hungary, Trung Quốc...

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trước đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ở Việt Nam và các thị trường tiếp nhận lao động có những chính sách thắt chặt phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Do đó, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2020 – 2021 chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2022, các thị trường mở lại thì việc thực hiện kế hoạch đưa 90.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài là có cơ sở và khả thi.

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý tiếp tục thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc và giao cho các địa phương thực hiện, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các địa phương Hàn Quốc trong thời hạn 3 tháng hoặc 5 tháng theo visa C-4 hoặc E-8.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã xin ý kiến các bộ ngành để có văn bản hướng dẫn chung cho địa phương từ đàm phán, trao đổi, ký kết hợp đồng cũng như tổ chức, đào tạo, quản lý người lao động, các biện pháp ngăn cản người lao động vi phạm hợp đồng như tự ý ở lại Hàn Quốc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho hay, chi phí đi Hàn Quốc khoảng 20-30 triệu đồng, tuy nhiên thu nhập khi đi làm được 40 triệu đồng/tháng, làm việc 3 tháng có thể thu nhập 120 triệu đồng. Trừ đi các chi phí khác, người lao động có thể tiết kiệm được khoảng 80 triệu đồng khi về nước.

Với thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản, Cục này cũng vừa ra thông báo về chính sách nhập cảnh mới của Nhật Bản.

Theo đó, thực tập sinh, lao động Việt Nam đã tiêm đủ 3 mũi vaccine COVID-19 được Nhật Bản thừa nhận, sau khi nhập cảnh Nhật Bản sẽ không phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trong 7 ngày. Bốn loại vaccine được Nhật Bản công nhận gồm: Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Jassen (Johnson & Johnson).

Trường hợp tiêm trộn thì mũi thứ 3 phải là Pfizer hoặc Moderna. Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp phái cử lao động phối hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận trong việc thực hiện nghiêm quy định của Nhật Bản liên quan đến việc thực tập sinh nước ngoài nhập cảnh, đặc biệt là việc tiêm và chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trước đó, giữa tháng 2.2022, Đài Loan (Trung Quốc) phát đi thông báo tiếp nhận lao động nước ngoài sang làm việc, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình tại nước này trong năm 2022 ở mức 59.000 người (tăng 7.000 chỉ tiêu so với năm 2021) với nhiều ngành nghề như sản xuất chế tạo, nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, xây dựng, dịch vụ…

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lao động, nam công nhân mang giống gà "lạ" về nuôi thu tiền tỉ

HỒ THẢO |

Từ ý tưởng táo bạo lúc mưu sinh nơi xứ người, anh công nhân năm xưa ở Cần Thơ đã mang giống gà có nguồn gốc từ Indonesia về nuôi. Cũng nhờ giống gà này mà anh thay đổi cuộc đời...

Xếp hàng dài chờ cấp visa xuất khẩu lao động đi Đài Loan

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu lao động. Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, đây là cơ hội với hàng trăm nghìn lao động trong nước sau gần 1 năm chờ đợi xuất cảnh.

Mong thị trường xuất khẩu lao động khởi sắc trở lại

Nhóm phóng viên |

Nhiều làng quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá khang trang, đời sống người dân no đủ nhờ xuất khẩu lao động. Sau những khó khăn do dịch COVID-19, người dân tin tưởng thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc trở lại.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xuất khẩu lao động, nam công nhân mang giống gà "lạ" về nuôi thu tiền tỉ

HỒ THẢO |

Từ ý tưởng táo bạo lúc mưu sinh nơi xứ người, anh công nhân năm xưa ở Cần Thơ đã mang giống gà có nguồn gốc từ Indonesia về nuôi. Cũng nhờ giống gà này mà anh thay đổi cuộc đời...

Xếp hàng dài chờ cấp visa xuất khẩu lao động đi Đài Loan

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường xuất khẩu lao động. Đến nay, Đài Loan (Trung Quốc) đã tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, đây là cơ hội với hàng trăm nghìn lao động trong nước sau gần 1 năm chờ đợi xuất cảnh.

Mong thị trường xuất khẩu lao động khởi sắc trở lại

Nhóm phóng viên |

Nhiều làng quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá khang trang, đời sống người dân no đủ nhờ xuất khẩu lao động. Sau những khó khăn do dịch COVID-19, người dân tin tưởng thị trường xuất khẩu sẽ khởi sắc trở lại.