Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân 2022: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm

HỒ THẢO |

Chiều ngày 29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2022, hòa cùng không khí các ngày lễ lớn 30.4 - 1.5, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.
 
Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và cán bộ Công đoàn, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng - Nguyễn Thanh Sơn cho biết, lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022 được tổ chức với chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động Sóc Trăng: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”;  đây chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đợt hoạt động cao điểm trong công tác chăm lo cho đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. Các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu đề xuất và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” tại cơ sở, nhất là tại doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19… qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng  cho biết, trong 10 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, hằng năm các cấp Công đoàn tỉnh đã tổ chức “Tháng Công nhân” với các hoạt động hướng về cơ sở và đoàn viên, công nhân viên chức lao động mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó đặc biệt quan tâm việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, thể hiện trên một số hoạt động tiêu biểu như: Biểu dương khen thưởng 430 công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất; trao 278 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; gần 2.400 phần quà, 692.000 quyển tập, 752 suất học bổng và 1.000 cặp phao; phối hợp tổ chức lễ cưới tập thể cho 56 cặp đôi;… Khi dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động Tháng Công nhân ngoài tập trung vào công tác hỗ trợ phòng chống dịch, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3.752 phần quà với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng...

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã gây tác động lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khiến hơn 23.000 công nhân lao động phải ngừng việc, nghỉ việc, hoãn hợp đồng lao động, tác động trực tiếp đến đời sống việc làm của người lao động trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: "Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 tập trung hướng về cơ sở như tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tổ chức trao tặng Mái ấm Công đoàn, thực hiện các công trình thi đua, các mô hình đột phá, tổ chức chương trình biết ơn người lao động, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy chính quyền và người lao động... Theo đó, đã thực hiện đúng chủ trương, bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2022".

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp quan tâm tổ chức có hiệu quả một số nhiệm vụ như: Nghiên cứu, lựa chọn những nội dung hoạt động thiết thực, chủ động triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với từng khu vực và từng đối tượng tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động.

Dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã tặng Bằng khen cho 77 cá nhân là đoàn viên có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022.

 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn  trao cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2022.
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen cho 77 cá nhân là đoàn viên có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2022.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức trao bảng tượng trưng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 18 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nghèo, khó khăn, bức xúc về nhà ở với tổng giá trị 900 triệu đồng; hỗ trợ 98 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn…

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam

HỒ THẢO |

Ngày 28.4, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có buổi tiếp và làm việc với ông John Rockhold - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam và thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam.

Sóc Trăng: Tổ chức liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

HỒ THẢO |

Liên hoan ẩm thực với chủ đề "Hương vị Sóc Trăng", đây là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn  30.4 - 1.5, và kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời quảng bá ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tiếp Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam

HỒ THẢO |

Ngày 28.4, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có buổi tiếp và làm việc với ông John Rockhold - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam và thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam.

Sóc Trăng: Tổ chức liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa

HỒ THẢO |

Liên hoan ẩm thực với chủ đề "Hương vị Sóc Trăng", đây là hoạt động chào mừng ngày lễ lớn  30.4 - 1.5, và kỉ niệm 30 năm thành lập tỉnh, đồng thời quảng bá ẩm thực đặc trưng của địa phương.