Sóc Trăng: Khen thưởng 42 tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu

Trường Khoa |

Ngày 17.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020). Đến dự, có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; các sở ban ngành tỉnh và cùng với hơn 100 đại biểu.

Theo báo cáo, thời gian qua Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ và thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; nhất là khi thực hiện NQ 6b/NQ-BCH và chỉ thị 03/CT-TLĐ, đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, được quan tâm nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực tham gia lao động, sản xuất; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đã có 207.435 lượt nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và có 185.840 lượt chị đạt danh hiệu.

Công tác chăm lo luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm, các hoạt động hết sức thiết thực hướng về cơ sở, nhất là lao động nữ và trẻ em, nổi bật như: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh tổ chức “Mô hình sức khỏe của bạn” khám tư vấn sức khỏe sinh sản cho 200 nữ đoàn viên, CNLĐ; Trao tặng 1.500 cặp phao cứu sinh do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam tặng cho học sinh tại các vùng sông nước; phát vay 89 dự án từ nguồn vốn với số tiền trên 1 tỷ đồng; các cấp công đoàn phối hợp với NSDLĐ tín chấp cho CNVCLĐ vay với số vốn trên 500 tỷ đồng; trao trên 1.900 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và nhiều đồ dùng học tập cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã chủ động đề xuất, thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật quy định, trong đó có nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ; đến nay đã có 132 bản thỏa ước lao động được ký kết, đạt 76% (trong đó có 101 bản TƯLĐTT có lợi hơn cho người lao động).

Công tác đào tạo, tập huấn được quan tâm, từ đó mở gần 50 lớp tập huấn cho trên 5.400 lượt cán bộ, công chức được tham gia tập huấn kiến thức về giới và bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác bình đẳng giới lồng ghép với công tác nữ công; sinh hoạt đời sống gia đình; cấp phát trên 24.300 tờ rơi, tờ gấp và 5.400 quyển sổ tuyên truyền về xây dựng đời sống gia đình để tuyên truyền cho người lao động.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác nữ công trong thời gian qua và đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy những kinh nghiệm hay, cách làm tốt; đồng thời cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Đặc biệt, Công đoàn tỉnh cần tích cực tham mưu Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn tại Sóc Trăng để giải quyết nhu cầu thiết yếu của chị em công nhân lao động, từ đó an tâm lao động sản xuất.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã tặng bằng khen đã cho 42 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ.

Trường Khoa
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

NHẬT HỒ |

Ngày 9.7, LĐLĐ Sóc Trăng tổ chứchội nghị điển hình tiên tiếnCông nhân viên chức lao động lần thứ 5, giai đoạn 2015 -2020, phát động phong trào thi đua 2020 -2025.

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trần Nga |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 khóa XI (2018-2023).

Sóc Trăng: Ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”

Trường Khoa |

Chiều ngày 29.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết, có đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sóc Trăng: Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

NHẬT HỒ |

Ngày 9.7, LĐLĐ Sóc Trăng tổ chứchội nghị điển hình tiên tiếnCông nhân viên chức lao động lần thứ 5, giai đoạn 2015 -2020, phát động phong trào thi đua 2020 -2025.

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trần Nga |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 khóa XI (2018-2023).

Sóc Trăng: Ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”

Trường Khoa |

Chiều ngày 29.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam ký kết chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh. Dự lễ ký kết, có đồng chí Lục Bích Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam.