Sóc Trăng, Cà Mau ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân "3 tại chỗ"

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trên 10.000 công nhân đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Tỉnh Cà Mau cũng đề nghị khi vaccine về sẽ tiêm ngay cho hơn 20.000 công nhân.

UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 3.9 cho biết, ngay sau khi hết thời gian nghỉ lễ Quốc khánh, ngành y tế sẽ bố trí ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân đang làm việc. Có trên 10.000 công nhân được ưu tiên vaccine trong đợt này.

Đây là một trong những giải pháp tỉnh Sóc Trăng tiến tới giai đoạn “bình thường mới” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, tại Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau, đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân.

Trước mắt, tỉnh sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả hơn 20.000 công nhân, người lao động đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ”, “ 1 cung đường, 2 điểm đến”. Cà Mau xác định người lao động đang làm việc là đối tượng có nguy cơ cao nên ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động ngay khi có thể.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.

Quốc gia ở Đông Nam Á phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Philippines ngày 3.9 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi ở nước này.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vaccine Trung Quốc mới nhất đạt hiệu quả 97%

Khánh Minh |

Tân Hoa Xã đưa tin, Vaccine Trung Quốc mới nhất có tên V-01 đạt hiệu quả kháng thể tới 97% sau hai liều tiêm.

Tăng tốc xét nghiệm, tiêm vaccine COVID-19 tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Bên cạnh việc tập trung làm sạch ổ dịch ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ cao cho người dân.

Long An: Người dân tiêm vaccine đông đảo, không “kén cá chọn canh”

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An đang triển khai tiêm ngừa diện rộng 500.000 liều vaccine Vero Cell mới tiếp nhận. Người dân Long An phấn khởi được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng, không kén chọn chủng loại.

Quốc gia ở Đông Nam Á phê duyệt vaccine Moderna cho trẻ 12-17 tuổi

Bảo Châu |

Philippines ngày 3.9 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi ở nước này.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.