Sóc Trăng: Ấm áp cưới tập thể cho người lao động ngày áp tết

NHẬT HỒ |

Sáng 8.2, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội LHTNVN và Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn lần thứ 4. Lần này có 9 cặp đôi được các đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể.

Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 11 hồ sơ, thủ tục của các cặp đôi đăng ký tham gia. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của chương trình, đúng đối tượng, ban tổ chức khảo sát từng cặp gia đình, sau đó nhất trí chọn 9 cặp có hoàn cảnh khó khăn, đúng đối tượng để tổ chức tham gia lễ cưới tập thể.

Có 9 cặp đôi được LĐLĐ , Đoàn thanh niên, Đài PTNT Sóc Trăng tổ chức sáng nay (Ảnh Nhật Hồ)
Có 9 cặp đôi được LĐLĐ, Đoàn thanh niên, Đài PTNT Sóc Trăng tổ chức sáng 8.2 (Ảnh Nhật Hồ)

Phát biểu tại buỗi lễ cưới tập thể, bà Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cảm ơn những đơn vị phối hợp tổ chức thành công lễ cưới; đồng thời cũng mong các cặp đôi sống hòa thuận, vui tươi, hạnh phúc, vươn lên trong cuộc sống; xây dựng gia đình hòa thuận, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc và tiến bộ; đẩy mạnh các hoạt động đồng hành chăm lo cho người lao động, nhất là đối tượng thanh niên công nhân, người lao động khó khăn về vật chất, tinh thần. Tại lễ cưới, ban tổ chức tặng 2 “Mái ấm công đoàn” mỗi căn trị giá 30 triệu đồng.

Rạng rỡ trong ngày cưới tập thể
Rạng rỡ trong ngày cưới tập thể

Theo LĐLĐ Sóc Trăng, 9 cặp đôi lần này là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, đây là lần thứ 4 Sóc Trăng tổ chức lễ cưới tập thể với tổng số 56 cặp đôi đã được tác hợp hạnh phúc.

Rượu mừng cùng chung vui tại đám cưới
Rượu mừng cùng chung vui tại đám cưới

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng biểu dương cách làm của LĐLĐ, Đoàn Thanh niên trong việc chăm lo hạnh phúc cho thanh niên công đoàn, đồng thời sắp tới cần duy trì lễ cưới tập thể cho các năm tiếp theo.

LĐLĐ tỉnh tặng 2 mái ấm công đoàn cho hai cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ tỉnh tặng 2 mái ấm công đoàn cho hai cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị tặng nhiều phần quà cho các cặp đôi uyên ương.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá cao sự cống hiến của những CNLĐ trực tiếp

XUÂN HÙNG |

Ngày 7.2, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao - cùng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà động viên công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty CP Ximăng Bỉm Sơn và Cty Môi trường đô thị Thanh Hoá.

Nhận quà tết để mua quần áo cho con

TẤT THẢO |

“Nhận được món quà tết, tôi sẽ dùng để mua quần áo tết cho con và để chăm sóc chồng đang bị bệnh” - chị Vũ Thị Hiển (công nhân Cty Lâm sản Nam Định, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) xúc động cho biết như vậy sau khi nhận được quà tết của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - vào ngày 7.2.

Đoàn viên công đoàn cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

VIỆT LÂM - VŨ HẢI |

Ngày 7.2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến chúc tết, tặng quà cán bộ, CNLĐ TCty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO). Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Đánh giá cao sự cống hiến của những CNLĐ trực tiếp

XUÂN HÙNG |

Ngày 7.2, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND Tối cao - cùng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến thăm hỏi, chúc tết, tặng quà động viên công nhân lao động (CNLĐ) tại Cty CP Ximăng Bỉm Sơn và Cty Môi trường đô thị Thanh Hoá.

Nhận quà tết để mua quần áo cho con

TẤT THẢO |

“Nhận được món quà tết, tôi sẽ dùng để mua quần áo tết cho con và để chăm sóc chồng đang bị bệnh” - chị Vũ Thị Hiển (công nhân Cty Lâm sản Nam Định, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) xúc động cho biết như vậy sau khi nhận được quà tết của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - vào ngày 7.2.

Đoàn viên công đoàn cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

VIỆT LÂM - VŨ HẢI |

Ngày 7.2, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến chúc tết, tặng quà cán bộ, CNLĐ TCty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO). Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.