Sở Xây dựng và CĐ ngành xây dựng Hà Nội: Phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018

Việt Lâm |

Sáng 16.5, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với CĐ ngành xây dựng Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018, tổng kết công tác BHLĐ năm 2017 và tập huấn công tác BHLĐ năm 2018.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng VN; Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội; Hoàng Cao Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội và hơn 200 an toàn vệ sinh viên, cán bộ CĐ.

Phó Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội Nguyến Thế Thiệu phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2018. Ảnh: V.L
Phó Chủ tịch CĐ ngành xây dựng Hà Nội Nguyến Thế Thiệu phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2018. Ảnh: V.L
Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thế Thiệu – Phó Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội cho biết, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II – năm 2018 được Tổng LĐLĐVN và các bộ, ngành phát động từ 1.5-30.5, với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, với mục tiêu cao nhất là chăm lo và bảo vệ sinh mạng và sức khỏe NLĐ, an sinh cho NLĐ, vì sự phát triển bền vững của DN và xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: V.L
Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: V.L

Hưởng ứng nội dung phát động trên, Sở Xây dựng và CĐ ngành Xây dựng HN phát động trong CNVCLĐ và các đơn vị, DN toàn ngành tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với các hoạt động trong Tháng Công nhân và hướng về DN, NLĐ.

Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.L
Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: V.L

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị, DN phối hợp chặt chẽ với CĐCS tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phố biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ, các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; loại bỏ các trang thiết bị không đảm bảo an toàn, mua sắm trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ khám bệnh nghề nghiệp; CĐ các cấp tăng cường đối thoại với chính quyền đồng cấp, quan tâm ưu tiên đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, máy móc, thiết bị, nâng cấp nhà xưởng, nhằm giảm nhẹ sức LĐ, tạo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ; đẩy mạnh tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm về công tác ATVSLĐ…

Tại lễ phát động, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội đã trao Bằng khen trong công tác bảo hộ LĐ cho 14 tập thể, 27 đơn vị và 31 cá nhân; nhân dịp Tháng Công nhân, CĐ ngành cũng trao 30 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sau lễ phát động, ban tổ chức đã triển khai tập huấn công tác bảo hộ lao động năm 2018.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".