Sơ kết thi đua Cụm 12 LĐLĐ khu vực ĐBSCL: Quyết tâm, đổi mới, vượt khó

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chiều 24.6, Cụm 12 LĐLĐ tỉnh (Cụm) khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức hội nghị sơ kết thi đua năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cùng đại diện 12 LĐLĐ tỉnh ĐBSCL.

6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động (NLĐ).

Cụm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn nội dung thi đua tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện LĐLĐ các tỉnh tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: N.A
Đại diện LĐLĐ các tỉnh tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: N.A

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua đổi mới phương pháp, quy trình làm việc, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào lao động sản xuất và công tác; đồng hành cùng doanh nghiệp nỗ lực, vượt khó, tích cực lao động sản xuất, thúc đẩy tăng năng suất lao động góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

Cụm thi đua đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký trên 80.000 sáng kiến, đạt hơn 245% kế hoạch giai đoạn 1, nổi bật như: LĐLĐ tỉnh Hậu Giang vận động trên 19.000 sáng kiến đạt 953% kế hoạch; LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long, vận động được trên 3.700 sáng kiến, đạt 346% kế hoạch...

LĐLĐ các tỉnh đã tổ chức “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách và tâm tư nguyện vọng của NLĐ, thực hiện và thí điểm mô hình “3 An” gồm an tâm, an toàn, an ninh tại doanh nghiệp, tổ chức thăm và tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thăm và tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng "Mái ấm Công đoàn", tổ chức “Gian hàng phúc lợi đoàn viên”, “Gian hàng 0 đồng”...

Tại hội nghị, LĐLĐ các tỉnh đã nêu ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho các phong trào công đoàn đồng thời cũng trình bày những khó khăn tồn tại ở địa phương mình để Tổng Liên đoàn xem xét, hỗ trợ tháo gỡ.

Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.A
Đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.A

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương bày tỏ sự vui mừng trước không khí thi đua sôi nổi của từng địa phương cũng như toàn Cụm thi đua nói chung.

Bà Thái Thu Xương nhận định, các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng chăm lo, cải thiện đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

Cụm đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua, lao động sôi nổi thi đua đổi mới phương pháp, quy trình làm việc, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào lao động sản xuất và công tác, đồng hành cùng doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động, thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Trong thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị LĐLĐ các tỉnh phải tiếp tục tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua của Cụm gắn với hoạt động chuyên môn phù hợp với từng cấp, từng đơn vị.

“Chúng ta cần phải tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tiếp tục nhiệt tình tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện có hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập trung chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, nhất là những nhóm chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất từ đại dịch”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Nghi Lộc: Dẫn đầu tỉnh trong Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Đinh Quốc Lợi - LĐLĐ huyện Nghi Lộc |

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm hay và bổ ích, có hiệu quả thực tiễn.

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang định hướng tỉnh sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy Kiên Giang khảo sát mô hình “Dân vận khéo” tại Liên đoàn Lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Qua phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động, hàng năm có gần 5.000 sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực và đời sống.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ huyện Nghi Lộc: Dẫn đầu tỉnh trong Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Đinh Quốc Lợi - LĐLĐ huyện Nghi Lộc |

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm hay và bổ ích, có hiệu quả thực tiễn.

Kiên Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang định hướng tỉnh sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy Kiên Giang khảo sát mô hình “Dân vận khéo” tại Liên đoàn Lao động

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Qua phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động, hàng năm có gần 5.000 sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, CNVCLĐ được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực và đời sống.