Sơ kết "Nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở"

MAI ANH - T. TUẤN |

Sáng 27.2, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a ngày 24.6.2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”.

Ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trình bày báo cáo nêu rõ, hiện nay, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh có 22 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.640 công đoàn cơ sở với hơn 73.600 đoàn viên.

5 năm qua, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được kiện toàn củng cố, đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy. Công tác lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục được đổi mới, hình thức tổ chức các hoạt động sát với thực tiễn, phù hợp với từng đơn vị cơ sở.

Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a
Ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 4a.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, trình độ của từng vị trí việc làm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra, hiện nay với con số 94 cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở là còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra; cán bộ chủ chốt của LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương quá nhiều nên không có nhiều thời gian cho hoạt động công đoàn.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua tại một số đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở còn mang tính hình thức, chưa khẳng định được vai trò của tổ chức công đoàn; cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của các đơn vị công đoàn cấp trên còn thiếu.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian tới, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần quan tâm chú trọng hơn nữa về chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động, quan tâm điều kiện làm việc, đời sống của đoàn viên và người lao động.

Đặc biệt cần đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, lao động.

Chú trọng phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình; tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

MAI ANH - T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

Kiều Vũ |

Một trong những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2020 là tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019).

Nâng cao sức khỏe cho người lao động để phòng dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 27.2, LĐLĐ TP. Huế phát động tập thể dục giữa giờ trong đoàn viên, người lao động tại Chi nhánh Cty TNHH Ngọc Bích Huế (Khu Công nghiệp An Hòa, phường Hương Sơ, TP. Huế) nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người giữa mùa dịch COVID-19.

Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Xác định rõ công tác tài chính công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh nên những năm qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp để thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) đạt cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ

Kiều Vũ |

Một trong những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2020 là tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn trong Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019).

Nâng cao sức khỏe cho người lao động để phòng dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 27.2, LĐLĐ TP. Huế phát động tập thể dục giữa giờ trong đoàn viên, người lao động tại Chi nhánh Cty TNHH Ngọc Bích Huế (Khu Công nghiệp An Hòa, phường Hương Sơ, TP. Huế) nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người giữa mùa dịch COVID-19.

Công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh với giải pháp thu kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Xác định rõ công tác tài chính công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh nên những năm qua, CĐ các KKT tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp để thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) đạt cao.