Sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 16.7, tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dự hội nghị có ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo LĐLĐ 6 tỉnh trong cụm thi đua gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Tuấn.

6 tháng đầu năm 2020, hoạt động công đoàn cả nước nói chung, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số lao động mất việc làm do dịch bệnh ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là hàng chục ngàn người.

Trước tình hình đó, LĐLĐ các tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19 để cùng với các cấp, các ngành, toàn dân đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả. Các cấp công đoàn cũng tích cực ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm để chung tay chống dịch với số tiền hàng chục tỉ đồng. Trong đó, các cấp công đoàn Thanh Hóa ủng hộ hơn 14,3 tỉ đồng, Nghệ An 20 tỉ đồng, Hà Tĩnh ủng hộ 23 tỉ đồng.

Các công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều có lợi hơn cho người lao động. Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, 100% doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho người lao động trên 15.000 đồng.

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong cụm thi đua đã thành lập được 85 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 12.000 đoàn viên.

Các cấp công đoàn trong cụm đã chú trọng thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Quan tâm chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. Dịp Tết sum vầy, Tháng Công nhân, các cấp công đoàn trong cụm đã trao hàng trăm ngàn suất quà với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng cho các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Về chương trình Mái ấm Công đoàn, các đơn vị trong cụm đã hỗ trợ sửa chữa 24 nhà, làm mới 238 nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền hơn 8,7 tỉ đồng, trong đó tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng, Hà Tĩnh hơn 2 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ảnh hưởng dịch bệnh nên một số chỉ tiêu hoạt động đạt thấp so với kế hoạch đề ra như phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp, số đoàn viên, người lao động được hưởng phúc lợi đoàn viên còn thấp…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu nêu lên những khó khăn hiện nay và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của đơn vị mình ở những điểm mạnh để các đơn vị học hỏi nhằm mang lại kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn
Đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu. Ảnh: Trần Tuấn

6 tháng cuối năm, các đơn vị trong cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện các nội dung của chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Nâng cao số lượng, chất lượng đối thoại, thương lượng, kí kết các thỏa ước lao động tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao đóng góp của LĐLĐ Hà Tĩnh trong việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và các hoạt động từ thiện, xã hội giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Qua đây, ông Dũng cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự hỗ trợ của các tỉnh Bắc Trung Bộ cho Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: TT.
Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: TT.

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đã đánh giá cao kết quả mà LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Trong đó, ngoài chủ động, tích cực phòng chống dịch, các cấp công đoàn cụm thi đua Bắc Trung Bộ còn làm rất tốt việc quyên góp và kêu gọi xã hội hóa ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, quan tâm thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi cho đoàn viên, làm tốt công tác chăm lo lợi ích đoàn viên thông qua việc tặng quà, hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các cấp công đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, phải thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo tốt cho đoàn viên để họ thật sự tin tưởng, thấy rõ được vai trò của tổ chức công đoàn, vừa tăng cường phát triển đoàn viên vừa phải nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Kết nạp 13.743 đoàn viên

Thanh Loan |

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm tại tỉnh Bắc Giang.

Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Lê Hiếu Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |

Cụm thi đua số 2 (khối các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Cụm trưởng và đồng chí Chu Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4, Cụm phó Cụm Thi đua số 2.

Cụm thi đua LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL: Vượt thách thức, đạt nhiều thành tựu

Lục Tùng |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài... nhưng bằng các giải pháp tích cực, Cụm thi đua các LĐLĐ  tỉnh vùng ĐBSCL đã phát động, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng tạo hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Kết nạp 13.743 đoàn viên

Thanh Loan |

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm tại tỉnh Bắc Giang.

Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Lê Hiếu Văn - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |

Cụm thi đua số 2 (khối các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) thuộc Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Cụm trưởng và đồng chí Chu Quang Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4, Cụm phó Cụm Thi đua số 2.

Cụm thi đua LĐLĐ 12 tỉnh ĐBSCL: Vượt thách thức, đạt nhiều thành tựu

Lục Tùng |

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài... nhưng bằng các giải pháp tích cực, Cụm thi đua các LĐLĐ  tỉnh vùng ĐBSCL đã phát động, vận động đoàn viên, CNLĐ phát huy sáng tạo hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp đạt được nhiều thành tựu quan trọng.