Số cuộc ngừng việc tập thể giảm gần 50%

T.E.A |

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2019 và Gặp mặt báo chí đầu Xuân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 7.1. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải, lãnh đạo các ban chuyên đề và phóng viên, lãnh đạo 28 cơ quan báo chí trong, ngoài hệ thống Công đoàn.

Đại diện Tổng liên đoàn cho biết tình hình ngừng việc tập thể tiếp tục có xu hướng giảm. Trong năm 2019, theo báo cáo chưa đầy đủ, cả nước xảy ra 121 cuộc ngừng việc tập thể, giảm gần 50% số cuộc so với cùng kỳ năm 2018. Ngừng việc tập thể giảm một phần do doanh nghiệp quan tâm chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Đồng thời, Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp từng bước phát huy vai trò đại diện người lao động trong đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; chú trọng nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của người lao động ngay trước và khi ngừng việc tập thể xảy ra, nhất là các vụ việc có diễn biến phức tạp, kéo dài.

Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trao đổi về lương, thưởng Tết. Ảnh: T.E.A
Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trao đổi về lương, thưởng Tết. Ảnh: T.E.A

Trong năm 2019, các  hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) và Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, hiệu quả. Cụ thể hóa chương trình của Ban Chấp hành về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích thiết thân của đoàn viên, người lao động. Công đoàn ngành, địa phương tiếp tục đàm phán, ký kết thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội đồng lý luận trung ương tổ chức tọa đàm “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam"; tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” với 8 đối tác.

Thông tin về một số hoạt động mà các phóng viên quan tâm, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết hiện thiết chế Công đoàn tại Hà Nam đã hoàn thành nhà đa năng và 240 căn hộ. Một số các vấn đề liên quan đến thủ tục để đưa công nhân lao động vào ở sẽ được bàn thảo, tìm biện pháp giải quyết tại cuộc họp với Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự kiến diễn ra ngày 10.1.

Đối với hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên Công đoàn, người lao động, theo đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết 6.1.2020 đã có 12 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Công đoàn thăm hỏi, tặng quà Tết.

Đối với vấn đề lương, thưởng Tết, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải cho biết đã chỉ đạo các cấp Công đoàn đặc biệt quan tâm đến 3 đối tượng, gồm: Người lao động ở các doanh nghiệp quá khó khăn; người lao động các doanh nghiệp dự báo khó khăn, không thể có tiền thưởng tết cho người lao động; người lao động các doanh nghiệp có khả năng bỏ trốn do nhiều lý do, có cả lý do bất khả kháng. Đối với những đơn vị này Công đoàn sẽ theo dõi sát sao, có dự báo để có thể chăm lo tốt nhất cho người lao động

Cũng trong năm Chương trình “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” đã được 8 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và 1 Công đoàn Tổng công ty tổ chức. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 60 nghìn lượt công nhân lao động và con em họ tham gia các hoạt động.

Rất nhiều công nhân mua được hàng tiêu dùng đảm bảo chất lượng, giảm giá (từ 10-70%); được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí thú vị; được tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn Luật An toàn giao thông, thực hành lái xe an toàn… Trong dịp này, hơn 1.000 suất quà, học bổng đã được trao cho công nhân lao động tiêu biểu, công nhân lao động nghèo và con của họ với số tiền nhiều tỉ đồng...

Có được kết quả trên, ngoài nỗ lực của hệ thống Công đoàn, sự đồng thuận của xã hội, còn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí với các bài viết kịp thời, phản ánh chân thực, sinh động.

Năm 2020, Công đoàn tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Trước mắt, tập trung tổ chức và vận động các nguồn lực chăm lo cho công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tết Sum vầy Canh Tý 2020; tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành trung ương thăm và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

T.E.A
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Công ty dừng hoạt động trước Tết: Cam kết trả lương, thưởng trong ngày 15.1

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày dừng hoạt động, Công ty TNHH Glory (Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đối thoại với người lao động, thông tin chính thức về các chế độ lương, thưởng, BHXH cũng như tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tết sum vầy năm 2020 cho công nhân lao động vào ngày 12.1. Đặc biệt, trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ nghĩa tình với một số sản phẩm được bán cho công nhân lao động với giá giảm 40- 50% so với giá thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn vào cuộc, công ty đồng ý tăng mức thưởng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), sáng ngày 6.1, sau khi có sự vào cuộc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo công ty đã đồng ý thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản và công nhân đã trở lại làm việc bình thường.

Công ty dừng hoạt động trước Tết: Cam kết trả lương, thưởng trong ngày 15.1

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày dừng hoạt động, Công ty TNHH Glory (Kiến Thụy, Hải Phòng) đã đối thoại với người lao động, thông tin chính thức về các chế độ lương, thưởng, BHXH cũng như tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tết sum vầy năm 2020 cho công nhân lao động vào ngày 12.1. Đặc biệt, trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ nghĩa tình với một số sản phẩm được bán cho công nhân lao động với giá giảm 40- 50% so với giá thị trường.