Sinh hoạt của công nhân trong công ty có ca mắc COVID-19

Minh Phương |

Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) tính đến nay có 3 công nhân lao động nhiễm COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống, việc làm, hoạt động sản xuất của công nhân cũng như công ty.

Chị N.T.P - công nhân Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam cho hay, do xưởng chị làm có công nhân mắc COVID-19 nên từ 5h sáng ngày 5.7 đến thời điểm hiện tại, chị và nhiều công nhân khác đang phải cách ly trong công ty.

Vì sự việc xảy ra bất ngờ nên chị P không có sự chuẩn bị, theo đó, ngày hôm qua 5.7, chị P phải nhờ chị em trong xóm trọ chu cấp thức ăn, quần áo. Nhiều công nhân không nhờ được ai phải ăn mì tôm qua bữa.

Còn hôm nay, công nhân đang cách ly đã được công ty chia thức ăn, theo đó, buổi sáng có bánh mì và sữa, đến trưa thì có cơm.

Ở công ty, chị P không có chỗ ngủ nghỉ nhưng vẫn may mắn vì tìm được nơi ghé lưng. Còn đối với công nhân mới đến công ty làm việc, do không thông thạo địa hình nên phải ngồi ở hành lang chờ đợi.

Theo chị P kể, công nhân sẽ dùng túi ni-lông bọc hàng để trải xuống sàn nằm ngủ. Riêng phòng chị P có 20 người, ai cũng lo lắng sẽ nằm trong diện bị nhiễm COVID-19. Cứ 2 tiếng sẽ có nhân viên công ty đến đo thân nhiệt, xét nghiệm COVID-19 cũng được kiểm tra nhanh chóng. Chị P được xét nghiệm từ 19h30 tối 5.7, hiện đang chờ kết quả.

"Bố mẹ tôi ở nhà lo lắng, cũng động viên tôi cố gắng. Tôi nghĩ, dịch bệnh khó nói trước, đây là tình trạng chung nên cũng chỉ biết hi vọng" - chị P cho hay.

Chiều 6.7, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, tính đến nay đã có 4 công nhân lao động ở 2 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long bị mắc COVID-19.

Trong đó, tại Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam sau khi có kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến nay, Công ty có 3 công nhân nhiễm COVID-19.

Được biết, Công ty SEI đóng tại Khu công nghiệp Thăng Long có gần 4.000 lao động. Sáng ngày 5.7, tại công ty này có 1.600 CNLĐ, ca hành chính và ca 1 sản xuất đi làm; toàn bộ số công nhân này đã được cách ly tại công ty.

Ngoài ra, trong Khu công nghiệp Thăng Long còn có Công ty TNHH MOLEX Việt Nam (100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất thiết bị kết nối điện tử) có trên 900 lao động, hiện nay công ty có 1 công nhân nhiễm COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền vận động người lao động tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh, Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, công nhân khu công nghiệp mong trường mầm non sớm mở cửa

Bảo Hân |

Với việc phát hiện 4 ca dương tính tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 6.7, các phụ huynh, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp này lại thêm một lần nữa lo lắng, không biết khi nào trường mới có thể mở cửa trở lại?

Hà Nội: Tăng cường phòng bệnh COVID-19 sau 4 ca mắc tại Khu công nghiệp Thăng Long

Hà Anh |

Chiều 6.7, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, tính đến nay đã có 4 CNLĐ ở 2 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long bị mắc COVID-19.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Giáo viên, công nhân khu công nghiệp mong trường mầm non sớm mở cửa

Bảo Hân |

Với việc phát hiện 4 ca dương tính tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vào ngày 6.7, các phụ huynh, giáo viên mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp này lại thêm một lần nữa lo lắng, không biết khi nào trường mới có thể mở cửa trở lại?

Hà Nội: Tăng cường phòng bệnh COVID-19 sau 4 ca mắc tại Khu công nghiệp Thăng Long

Hà Anh |

Chiều 6.7, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cho biết, tính đến nay đã có 4 CNLĐ ở 2 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long bị mắc COVID-19.

Cuộc sống thiếu thốn trăm bề của công nhân vệ sinh môi trường

Lương Hạnh |

Căn phòng được "chắp vá" bởi những tấm ván gỗ, mái lợp tôn, nơi sinh hoạt chen chúc,... là những hình ảnh PV ghi nhận về cuộc sống khắc khổ của công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc tại Hà Nội.