Siêu thị “Phúc lợi đoàn viên” ở Khu công nghiệp Hòa Khánh

Tường Minh |

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, Siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” tại khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho thấy đây là mô hình hay, là lời động viên thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19.

Mô hình hay, thiết thực

Hai từ “khó khăn”, có lẽ không đủ để diễn tả hết những gì mà đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) ở Đà Nẵng đã trải qua trong ròng rã 2 năm bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Thấu hiểu những khó khăn của NLĐ, Công đoàn KCNC & KCN đã ấp ủ ý tưởng về việc hình thành một siêu thị trợ giá cho NLĐ nhằm gửi đến họ một lời động viên thiết thực.

Sau nhiều nỗ lực, siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” do Công đoàn KCNC & KCN phối hợp với Công ty CP Công nghệ - Thực phẩm IP thực hiện nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động đã ra đời với gần 20 gian hàng bán đầy đủ các mặt hàng thực phẩm khô, tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu đã ra đời.

Là một trong những vị khách hàng đầu tiên, chị Lê Thị Vân, công nhân Công ty TNHH Pi Vina rất vui khi có được một siêu thị bán trợ giá cho công nhân, lao động. “Thời điểm dịch bệnh bùng phát, mua hàng hóa khó khăn, tôi từng ước có nơi bán hàng giá rẻ, chất lượng tốt cho công nhân. Nay điều đó đã thành hiện thực. Tôi sẽ ủng hộ siêu thị này thường xuyên và rất mong nơi này sẽ có nhiều chương trình giảm giá cho NLĐ” - chị Vân nói.

Còn chị Dương Thị Bé, công nhân Công ty TNHH Matrix Việt Nam cũng lựa được nhiều sản phẩm sau khi nhận được phiếu mua hàng 200.000 đồng từ Chương trình “Túi an sinh Công đoàn” trao tặng. “Thực phẩm ở đây rất tươi ngon. Giá bán cho công nhân chúng tôi lại ở mức hỗ trợ nên tôi đã mua được rất nhiều mặt hàng cần thiết. Đây là địa chỉ tin cậy cho gia đình tôi ghé đến mua thường xuyên” - chị Bé chia sẻ.

Xứng đáng được nhân rộng

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của NLĐ ở khu vực còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn KCNC & KCN, cho biết: “Chúng tôi mong rằng đây sẽ là nơi phục vụ lâu dài nhu cầu mua sắm thực phẩm, hàng hóa thiết yếu bảo đảm chất lượng với giá cả bình ổn cho công nhân lao động tại Khu chung cư và các khu dân cư lân cận”.

Được biết, đây là mô hình siêu thị “Phúc lợi đoàn viên” đầu tiên có mặt tại Đà Nẵng, mang ý nghĩa nâng cao phúc lợi cho ĐV, NLĐ. Các sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm với giá cả bình ổn cho công nhân, lao động sẽ được cung cấp. Cam kết về chất lượng, giá cả dịch vụ, ông Hoàng Trọng Hòa - Giám đốc siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” - nói: “Thời gian tới, siêu thị tiếp tục phối hợp cùng Công đoàn KCNC & KCN, các đối tác, nhãn hàng tổ chức nhiều chương trình phúc lợi, bán hàng ưu đãi, tạo điều kiện cho ĐV, NLĐ được thụ hưởng các chính sách tốt về giá sản phẩm”.

Đặc biệt, Công ty CP Công nghệ - Thực phẩm IP còn cam kết nâng cao chất lượng để mang đến những sản phẩm tốt hơn với giá cả phải chăng dành cho NLĐ cũng như xây dựng các combo thực phẩm chế biến sẵn đảm bảo dinh dưỡng trong chuỗi sản phẩm của siêu thị, đồng thời trích lợi nhuận từ siêu thị để xây dựng các thiết chế văn hóa phục gia đình công nhân lao động trên địa bàn.

Mô hình siêu thị “Phúc lợi đoàn viên - Union Mart” là sự nỗ lực rất lớn của Công đoàn KCNC & KCN cùng các đối tác nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ. Đây xứng đáng là mô hình điểm để các cấp Công đoàn học tập, nỗ lực tìm kiếm đối tác, từ đó nhân rộng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của NLĐ, nhất là trong thời điểm đời sống của NLĐ đang gặp rất nhiều khó khăn, mất việc, thiếu việc làm, thu nhập sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Giá đất thương mại ở Đà Nẵng tăng gấp 4 lần khiến doanh nghiệp khó khăn

Thanh Chung |

Hai năm trở lại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá đất vì bảng giá đất hiện tại tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Đà Nẵng: Tiếp tục “Chuyến xe Công đoàn” đưa lao động về quê đón Tết

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức "Chuyến xe Công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực

Thanh Chung |

Đà Nẵng cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giá đất thương mại ở Đà Nẵng tăng gấp 4 lần khiến doanh nghiệp khó khăn

Thanh Chung |

Hai năm trở lại đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã nhận nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh giá đất vì bảng giá đất hiện tại tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Đà Nẵng: Tiếp tục “Chuyến xe Công đoàn” đưa lao động về quê đón Tết

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức "Chuyến xe Công đoàn" đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực

Thanh Chung |

Đà Nẵng cần tập trung đề xuất và quyết định các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý đất đai của các dự án tồn đọng, kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.