“Siêu thị 0 đồng” phục vụ miễn phí NLĐ trong điểm nóng COVID-19 ở Bắc Giang

Việt Lâm |

Trưa 25.5, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp ghi nhận những hình ảnh tại “Siêu thị 0 đồng” do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang mở tại xã Song Khê, TP.Bắc Giang - nơi có hơn 1.100 CNLĐ Khu Công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng đang bị cách ly do COVID-19.

Tính đến ngày 25.5, tại tỉnh Bắc Giang, số công nhân lao động (CNLĐ) mắc bệnh COVID-19 (F0) là hơn 1.000 người, F1 là 11.265 người; F2 là 36.026 người; số CNLĐ cách ly là 83.899 người. Đến nay, tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có 196.345 CNLĐ nghỉ việc…

Không để đoàn viên, người lao động trong các khu vực cách ly bị thiếu đói, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức “Siêu thị 0 đồng” để đáp ứng nhu cầu của CNLĐ đang bị cách ly.

Công nhân xếp hàng để vào “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân xếp hàng để vào “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ Công đoàn phát nhu yếu phẩm cho công nhân trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ Công đoàn phát nhu yếu phẩm cho công nhân trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Tuỳ theo nhu cầu, công nhân sẽ được nhận miễn phí 5 món nhu yếu phẩm trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Tuỳ theo nhu cầu, công nhân sẽ được nhận miễn phí 5 món nhu yếu phẩm trong “Siêu thị 0 đồng“. Ảnh: Việt Lâm
Nhu yếu phẩm được cán bộ công đoàn bày để công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Nhu yếu phẩm được cán bộ công đoàn bày để công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Mỳ tôm được nhiều công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Mì tôm và gạo được nhiều công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Rau xanh được bày nhiều trong “Siêu thị 0 đồng” để công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Rau xanh được bày nhiều trong “Siêu thị 0 đồng” để công nhân lựa chọn. Ảnh: Việt Lâm
Theo các công nhân, nhu yếu phẩm hôm nay họ nhận tại “Siêu thị 0 đồng” đủ cho họ dùng trong vòng 7 ngày, giúp họ thoát cảnh thiếu, đói. Ảnh: Việt Lâm
Theo các công nhân, nhu yếu phẩm hôm nay họ nhận tại “Siêu thị 0 đồng” đủ cho họ dùng trong vòng 7 ngày, giúp họ thoát cảnh thiếu, đói. Ảnh: Việt Lâm
Theo các công nhân, nhu yếu phẩm hôm nay họ nhận tại “Siêu thị 0 đồng” đủ cho họ dùng trong vòng 7 ngày, giúp họ thoát cảnh thiếu, đói. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn vì đã mở “Siêu thị 0 đồng“. Video: Việt Lâm

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động

Quang Thơm |

Liên đoàn lao động TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình 5 trường hợp bị tai nạn lao động trên địa bàn.

Công đoàn về tận khu nhà trọ thăm hỏi công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Trong Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Đồng Nai đã hoãn các hoạt động phong trào mà về tận nhà trọ để thăm hỏi, chia sẻ với những công nhân hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động…

Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nhằm tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, ngày 25.5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu là trưởng đoàn đã tiếp tục trao quà hỗ trợ tới CNLĐ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Đồng Tháp: Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động

Quang Thơm |

Liên đoàn lao động TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình 5 trường hợp bị tai nạn lao động trên địa bàn.

Công đoàn về tận khu nhà trọ thăm hỏi công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo

HÀ ANH CHIẾN |

Trong Tháng Công nhân 2021, Công đoàn Đồng Nai đã hoãn các hoạt động phong trào mà về tận nhà trọ để thăm hỏi, chia sẻ với những công nhân hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động…

Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nhằm tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, ngày 25.5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu là trưởng đoàn đã tiếp tục trao quà hỗ trợ tới CNLĐ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.