"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần thêm thực phẩm

Vân Trường |

Các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần được tiếp thêm thực phẩm, đặc biệt là: gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.

Sáng 29.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, tổ trưởng Tổ hỗ trợ đời sống công nhân Bắc Giang cho biết, các nhà hảo tâm đã ủng hộ các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ đời sống công nhân Bắc Giang trong vùng cách ly xã hội số hàng hóa trị giá 20,8 tỉ đồng.

Tuy vậy, Bắc Giang cần nhiều hỗ trợ hơn nữa, để có thêm hàng vạn "hóa đơn 0 đồng" cho công nhân, người lao động.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, số lượng công nhân cần hỗ trợ rất lớn, lên tới 67.000 người. Trong đó, khoảng 60.000 công nhân là lao động ngoại tỉnh, 7.000 công nhân là lao động trong tỉnh nhưng trong vùng cách ly nên không được về nhà.

Có các công ty vẫn hỗ trợ 80% lương cho công nhân phải cách ly xã hội. Nhưng số này không đáng ngại, đối tượng cần hỗ trợ khẩn cấp là người lao động thời vụ không có lương thường xuyên, tích lũy ít, mới đi làm phải nghỉ việc còn rất nhiều nên tỉnh vẫn kêu gọi ủng hộ, dù ít dù nhiều.

Ông Thịnh mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ để người lao động vượt qua khó khăn. Có thể là gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.

“Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ công nhân ở tâm dịch Bắc Giang.

Theo ông Thịnh, tại Bắc Giang hiện đã có 23 "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ hàng hóa cho công nhân bị cách ly xã hội tập trung tại địa bàn 2 huyện Việt Yên, Yên Dũng và TP.Bắc Giang.

Hằng ngày, việc hỗ trợ cấp phát lương thực, thức ăn cho công nhân được phân bổ theo điều tiết các huyện và cấp phát đến tận khu nhà trọ, xóm trọ có đại diện tiếp nhận như chủ nhà trọ (1 ngày/1 lần hoặc nhiều hơn) tại chợ, đình làng, nhà văn hóa, trường học…

"Nhiều nơi, bà con tự sẻ chia thực phẩm như rau củ, gạo… mang đến cho công nhân phải cách ly xã hội. Ai thiếu thì ra lấy. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhân dân cùng đồng hành với chính quyền vượt qua khó khăn", trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAYbên dưới.

.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

KCN đầu tiên ở Bắc Giang có doanh nghiệp chính thức trở lại sản xuất

Trần Tuấn |

Sau khi thẩm định doanh nghiệp thuộc KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đạt đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên được trở lại sản xuất.

Không để chuỗi cung ứng đứt gãy: 8 doanh nghiệp “điểm” của Bắc Giang khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

8 doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện “mô hình điểm” về khôi phục sản xuất thuộc 4 khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng và Vân Trung. Tại 4 KCN trên có rất nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn trên thế giới như: Apple, Toyota, Honda, Samsung... Đơn cử như Cty Samsung Bắc Giang, nếu đóng cửa thêm thời gian nữa thì Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không có đủ các sản phẩm đầu vào. Chờ đợi đến khi dập xong dịch mới sản xuất thì chuỗi cung ứng bị đứt gãy…

Bắc Giang: Cần 310 tỉ đồng để hỗ trợ cho 67.000 công nhân đang cách ly

Trần Tuấn |

Số tiền trên sẽ được trích một phần từ ngân sách tỉnh, còn lại phải huy động các nguồn lực ủng hộ, đặc biệt là từ chính các doanh nghiệp sử dụng công nhân.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

KCN đầu tiên ở Bắc Giang có doanh nghiệp chính thức trở lại sản xuất

Trần Tuấn |

Sau khi thẩm định doanh nghiệp thuộc KCN Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang) đạt đủ điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên được trở lại sản xuất.

Không để chuỗi cung ứng đứt gãy: 8 doanh nghiệp “điểm” của Bắc Giang khôi phục sản xuất

Trần Tuấn |

8 doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện “mô hình điểm” về khôi phục sản xuất thuộc 4 khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng và Vân Trung. Tại 4 KCN trên có rất nhiều doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng cho các tập đoàn lớn trên thế giới như: Apple, Toyota, Honda, Samsung... Đơn cử như Cty Samsung Bắc Giang, nếu đóng cửa thêm thời gian nữa thì Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi không có đủ các sản phẩm đầu vào. Chờ đợi đến khi dập xong dịch mới sản xuất thì chuỗi cung ứng bị đứt gãy…

Bắc Giang: Cần 310 tỉ đồng để hỗ trợ cho 67.000 công nhân đang cách ly

Trần Tuấn |

Số tiền trên sẽ được trích một phần từ ngân sách tỉnh, còn lại phải huy động các nguồn lực ủng hộ, đặc biệt là từ chính các doanh nghiệp sử dụng công nhân.