Sẽ tổ chức 6 Chương trình Tết Sum vầy cho người lao động ngành Dệt may

Quế Chi |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020.

Theo đó, “Tết Sum vầy” năm nay do Công đoàn Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp tổ chức với 6 chương trình diễn ra trên khắp cả nước.

Cụ thể, 2 chương trình được tổ chức tại miền Bắc (Nam Định và Hưng Yên); 2 tại miền Trung (Đà Nẵng và Huế); 2 tại miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Đây đều là những địa điểm có đông công nhân lao động để số lượng công nhân lao động được thụ hưởng nhiều nhất. Theo kế hoạch, các chương trình Tết sum vầy sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ 16.12.2019 đến 11-12.1.2020.

Theo ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam, không chỉ mở rộng về quy mô và địa bàn tổ chức, nội dung các Chương trình Tết sum vầy năm nay sẽ có nhiều điểm mới và thiết thực hơn như: Phiên chợ công nhân với các gian hàng ưu đãi giảm từ 20-50% cho công nhân lao động Dệt May với nhiều chủng loại: Quần áo, giày dép, các mặt hàng nhu yếu phẩm ngày Tết... Bên cạnh đó, phiên chợ công nhân còn có các cửa hàng đồng giá với quần áo, đồ dùng do chính cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Dệt May đóng góp, làm sạch và đóng gói cẩn thận như một món quà chia sẻ cùng các đồng nghiệp trong dịp Tết đến. Mỗi địa điểm tổ chức sẽ có ít nhất là 22 gian hàng; nhiều nhất là 43 gian hàng. Công đoàn Dệt May, Tập đoàn Dệt May Việt Nam và nhà tài trợ Tập đoàn VinGroup cũng sẽ có những phần quà Tết hỗ trợ công nhân lao động Dệt May có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng hỗ trợ các đơn vị chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết để đảm bảo không có công nhân lao động nào là không có Tết.

Lễ  Hội xuân 2019 dành cho đoàn viên, công nhân lao động Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Nha Trang.
Lễ Hội xuân 2019 dành cho đoàn viên, công nhân lao động Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Phong Phú tại Nha Trang.

Ngoài ra, các Chương trình Tết Sum vầy sẽ có chương trình văn nghệ, hài kịch, bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi và trò chơi dân gian... giúp người lao động hiểu và cảm nhận thêm về Ngày Tết truyền thống của dân tộc cũng như thêm gắn bó với ngành, với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Kế hoạch Tết Sum vầy 2020 của Công đoàn Dệt May Việt Nam nhận được sự ủng hộ và nhất trí cao của các công đoàn cơ sở. Các Chủ tịch công đoàn cơ sở đều cho rằng chương trình là dịp tốt để công đoàn các cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt trước dịp Tết lớn nhất trong năm – Tết nguyên đán 2020.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích người lao động được đặt lên hàng đầu

HOÀNG VĂN MINH |

Từ một tổ hợp sản xuất khăn bông nhỏ bé, với trên 100 lao động từ ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty CP Dệt may 29.3 (Đà Nẵng) đã có trên 3.974 lao động, giải quyết việc làm cho nhiều thế hệ thành niên TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lân cận. Dệt may 29.3 không chỉ là điển hình vượt khó mà còn là hình mẫu của việc đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu.

Môi trường làm việc thân thiện của người lao động

NAM DƯƠNG |

Hàng ngày, sau giờ làm việc, hàng trăm công nhân của Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (gọi tắt là Cty Thành Công), lại đến các phòng tập gym, Yoga, Aerobic, khiêu vũ của Cty để vui chơi, tập luyện thể thao. Điều đáng nói, tất cả lớp học, hay tập luyện này đều được Cty thuê giáo viên giảng dạy, hướng dẫn và người lao động được miễn phí.

Gần 60.000 lượt xem

KIỀU VŨ |

Cổng thông tin điện tử, trang Facebook mang tên “Công đoàn Dệt may”, trang fanpage “Công đoàn Dệt may Việt Nam” được duy trì hoạt động và là kênh chính thức của Công đoàn (CĐ) Dệt may Việt Nam.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Lợi ích người lao động được đặt lên hàng đầu

HOÀNG VĂN MINH |

Từ một tổ hợp sản xuất khăn bông nhỏ bé, với trên 100 lao động từ ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty CP Dệt may 29.3 (Đà Nẵng) đã có trên 3.974 lao động, giải quyết việc làm cho nhiều thế hệ thành niên TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lân cận. Dệt may 29.3 không chỉ là điển hình vượt khó mà còn là hình mẫu của việc đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu.

Môi trường làm việc thân thiện của người lao động

NAM DƯƠNG |

Hàng ngày, sau giờ làm việc, hàng trăm công nhân của Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (gọi tắt là Cty Thành Công), lại đến các phòng tập gym, Yoga, Aerobic, khiêu vũ của Cty để vui chơi, tập luyện thể thao. Điều đáng nói, tất cả lớp học, hay tập luyện này đều được Cty thuê giáo viên giảng dạy, hướng dẫn và người lao động được miễn phí.

Gần 60.000 lượt xem

KIỀU VŨ |

Cổng thông tin điện tử, trang Facebook mang tên “Công đoàn Dệt may”, trang fanpage “Công đoàn Dệt may Việt Nam” được duy trì hoạt động và là kênh chính thức của Công đoàn (CĐ) Dệt may Việt Nam.