Sẽ thực hiện thêm các dự án nhà ở cho công nhân

Đình Trọng |

Bình Phước và Bình Dương là 2 tỉnh phát triển công nghiệp, thu hút nhiều lao động. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của số đông công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn do phải đi thuê trọ chỗ ở. Trước thực trạng này, ngày 2.11, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, để thúc đẩy việc xây dựng thêm nhà ở và các công trình sinh hoạt văn hóa, giải trí nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Gia đình công nhân 3 thế hệ trong phòng trọ 16m2

Đến nay, Bình Dương đã có trên 1,2 triệu lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Trong số này, có đến 80% là lao động nhập cư phải ở trọ, đời sống bình thường đã khó khăn, bấp bênh. Hai năm nay, mức lương trung bình của công nhân từ 5,5-8 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập này chỉ đủ cho người lao động phải chi tiêu tằn tiện để bám trụ ở tỉnh công nghiệp.

Một vấn đề bất cập hiện nay đó là không gian sống của số đông công nhân lao động còn khá chật hẹp. Tại Bình Dương, nhìn từ trên cao xuống nổi bật là những mái nhà lợp tôn. Nếu mái tôn rộng lớn không gian, phía dưới là nhà xưởng, nơi làm việc của người lao động. Nếu mái tôn hẹp kéo dài thì không gian phía dưới là nơi ở của người lao động. Trong mỗi phòng trọ có diện tích từ 16-20m2 có từ 2-4 người thuê ở. Nhiều gia đình công nhân 3 thế hệ (từ 4-6 người) ở trong phòng trọ chỉ khoảng 16m2. Đáng chú ý có những khu vực công nhân ở đông đúc, thiếu thốn các công trình phục vụ hoạt động thể thao và tinh thần của người lao động.

Khi dịch bệnh đợt thứ 4 ập đến, đời sống của người lao động ở các khu nhà trọ chật hẹp càng khó khăn hơn. Theo sự phân tích của các chuyên gia cho thấy, nhà trọ không gian nhỏ hẹp, đông người sinh sống. Một nhà trọ lại có người lao động làm việc ở nhiều công ty và nhiều địa bàn khác nhau, các biện pháp phòng dịch lỏng lẻo. Vì vậy, dịch bệnh dễ dàng xâm nhập vào các nhà trọ. Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - thẳng thắn nhận định, không gian nhà trọ nhỏ hẹp là điểm yếu khi dịch bệnh xảy ra.

Trong khi đó, tại Bình Phước có 13 khu công nghiệp và 1 khu kinh tế với khoảng 61.000 lao động, trong đó có khoảng 28.000 lao động đang phải ở trọ. Hiện nay, thu nhập bình quân từ 5,5-7 triệu đồng/người/tháng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đời sống của người lao động Bình Phước còn nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước - cho biết, người lao động ở trọ mỗi tháng cần chi phí từ 700.000 đồng đến 1,3 triệu đồng tiền thuê trọ, điện nước. Gia đình công nhân chi 800.000 đồng gửi con mỗi tháng. Đời sống tinh thần của người lao động trong không gian nhà trọ còn nhiều hạn chế. Công nhân phải ở chung, ở ghép từ 2-5 người một phòng....

Theo ghi nhận, hiện các dự án nhà ở cho người lao động ở Bình Phước còn rất ít. Đa số người lao động ngoại tỉnh đến Bình Phước lập nghiệp phải đi thuê trọ trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn.

Thống nhất cùng thực hiện thêm các dự án nhà ở cho CNLĐ

Trước tình hình trên, ngày 2.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đã có chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước và lãnh đạo tỉnh Bình Dương để bàn bạc và thúc đẩy việc xây dựng thiết chế công đoàn chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, hiện nay đời sống người lao động tại các khu công nghiệp còn khó khăn do thu nhập chưa đảm bảo nhu cầu sống. Tình trạng thiếu nhà ở, nhà trẻ, trường học, siêu thị, nơi sinh hoạt văn hoá... xảy ra ở khu vực đông công nhân lao động. Trước thực trạng trên, Tổng LĐLĐVN đã triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN-KCX”.

Dự án sẽ được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố phát triển công nghiệp. Trong đó, thiết chế công đoàn tại tỉnh Hà Nam có 244 căn hộ được hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhà ở của đoàn viên, người lao động… Ông Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương tiếp tục bố trí đất phối hợp với Tổng LĐLĐVN xây dựng thêm nhà ở và các công trình chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Sau khi bàn bạc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước thống nhất với đề nghị của Tổng LĐLĐVN sớm triển khai dự án để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người lao động. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - giao các sở ngành tìm nguồn đất cụ thể để phối hợp với Tổ chức Công đoàn triển khai dự án. Về vị trí đất, tỉnh Bình Phước thống nhất bố trí đất ở huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú. Đây là 2 địa phương phát triển công nghiệp đông công nhân lao động và còn nhiều quỹ đất.

Tại Bình Dương, đã hình thành nhiều được dự án nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, tuy nhiên so với nhu cầu thực tế còn thấp. Cá biệt có thị xã Tân Uyên (trên 450.000 dân) nhưng chưa có nhà ở cho NLĐ. Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - cho biết, làm sao để hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn là vấn đề luôn được tỉnh đặt ra trong dịch bệnh và sau dịch. Tỉnh có 1,2 triệu lao động, Tổng Công ty Becamex đã xây nhiều dự án Nhà ở xã hội nhưng mới đáp ứng được 1/5 nhu cầu. sắp tới Bình Dương cần thêm nhiều dự án nhà ở tốt hơn cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Lợi thống nhất Bình Dương sẽ tạo mọi điều kiện về đất đai, vị trí cùng với Tổng LĐLĐVN xây dựng nhà ở cho người lao động một cách hiệu quả nhất.

Chỗ ở tốt hơn từ dự án Nhà ở xã hội

Để người lao động ngoại tỉnh có thể an cư lập nghiệp, tỉnh Bình Dương đã chủ trương xây dựng mô hình nhà ở xã hội từ năm 2011 để bán cho người dân chưa có nhà ở. Mỗi căn hộ diện tích 25-30m2 được bán với giá từ 90-150 triệu đồng. Khi người lao động mua, được vay vốn và trả góp theo tiến độ. Các dự án Nhà ở xã hội được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Becamex IDC thực hiện, sau 10 năm triển khai, đến nay đã xây dựng được 47.500 căn hộ cho khoảng 180.000 người lao động sinh sống. Đáng chú y, hiện nay các dự án Nhà ở xã hội với diện tích rộng, đẹp và nhiều tiện ích để tạo không gian sống tốt hơn cho người lao động.


Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng Báo Lao Động

|

Hà Nội - Chiều 25.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có Thư chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đạt giải thưởng Báo chí Quốc gia năm 2020. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn nội dung Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội

Nguyễn Hà - Thảo Anh (Thực hiện) |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, sau 25 năm hoạt động, Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng đã có bước phát triển đáng kể, các hoạt động có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Đặng Ngọc Tùng: Nơi nào có nhân dân, người lao động gặp khó khăn, nơi đó có dấu ấn của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

Thảo Anh - Hoài Anh (Thực hiện) |

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - đã dành nhiều năm tâm huyết xây dựng và góp phần phát triển quỹ lớn mạnh, trở thành một cái tên quen thuộc về hoạt động xã hội từ thiện, là địa chỉ tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng Vàng, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã có những hàn huyên, chia sẻ xung quanh chặng đường hoạt động của quỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng Báo Lao Động

|

Hà Nội - Chiều 25.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã có Thư chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đạt giải thưởng Báo chí Quốc gia năm 2020. Báo Lao Động xin trân trọng đăng toàn văn nội dung Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Các chương trình của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội

Nguyễn Hà - Thảo Anh (Thực hiện) |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, sau 25 năm hoạt động, Quỹ Xã hội Từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng đã có bước phát triển đáng kể, các hoạt động có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Đặng Ngọc Tùng: Nơi nào có nhân dân, người lao động gặp khó khăn, nơi đó có dấu ấn của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng

Thảo Anh - Hoài Anh (Thực hiện) |

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng - đã dành nhiều năm tâm huyết xây dựng và góp phần phát triển quỹ lớn mạnh, trở thành một cái tên quen thuộc về hoạt động xã hội từ thiện, là địa chỉ tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quỹ Tấm lòng Vàng, đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã có những hàn huyên, chia sẻ xung quanh chặng đường hoạt động của quỹ.