Sẽ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bảo Hân |

Sáng 22.6, thực hiện chương trình làm việc năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13 (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu và các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch cùng tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này sẽ bàn về nhiều nội dung, trong đó có bàn về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhằm đánh giá việc thực hiện các nội dung Nghị quyết đã đặt ra. Việc sơ kết này cũng phù hợp với thời điểm đại hội Đảng các cấp đang diễn ra; thời sự hoá các nhiệm vụ đại hội Đảng các cấp đã đặt ra, nhất là các nhiệm vụ đối với tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đánh giá, đây là việc làm hết sức cần thiết để nhìn nhận lại quá trình xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

Hội nghị còn xin ý kiến về các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ ngày 18.10.2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất; công đoàn tham gia đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành về khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; tờ trình về miễn đóng đoàn phí công đoàn với những đoàn viên có khó khăn,… cùng một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp lần này nhiều, khó. Do vậy, đồng chí đề nghị các Uỷ viên Đoàn chủ tịch tập trung trí tuệ, nghiên cứu, cho ý kiến vào các nội dung của kỳ họp.

Dự kiến Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (22-23.6). 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Việt Lâm |

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi công bố.

Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Việt Lâm - Đình Hải |

Sáng 24.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Thư cảm ơn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B.L.Đ |

Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có thư cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong thời gian qua. Thư do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Bản tin công đoàn: Chưa tinh giản biên chế với lao động nữ mang thai

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hấp dẫn bữa ăn ca 66.000 đồng ở Hải Phòng; Công ty Haprosimex nộp thêm 2,495 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội; sẽ thực hiện tinh giản biên chế đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi?

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố quyết định về công tác cán bộ

Việt Lâm |

Chiều 28.4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi công bố.

Hội nghị lần thứ XII Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN diễn ra dưới hình thức trực tuyến

Việt Lâm - Đình Hải |

Sáng 24.4, Tổng LĐLĐVN tổ chức khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ XII (khoá XII). Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Thư cảm ơn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

B.L.Đ |

Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có thư cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong thời gian qua. Thư do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ký. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.