Tổng LĐLĐVN và tỉnh Thái Nguyên:

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên - đã thông tin, kết thúc năm 2019, thu ngân sách của tỉnh đạt 15.632 tỉ đồng, bằng 104% so với dự toán. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp là 223.243 người; lương bình quân của người lao động (NLĐ) trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 là 8.472.000 đồng, tăng 3,9% so với năm 2018.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị tặng gần 115.000 suất quà với tổng trị giá trên 57 tỉ đồng cho NLĐ; tặng trên 35.000 suất quà, vé xe cho công nhân lao động (CNLĐ) về quê đón Tết với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng. Doanh nghiệp địa phương thưởng Tết, chi tiền Tết cao hơn năm 2019. Đặc biệt, trước, trong và sau Tết không xảy ra tranh chấp lao động tập thể, CNLĐ chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Thông tin về diễn biến của COVID-19, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Nhằm phòng chống dịch bệnh, tỉnh dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người tại các địa phương để ưu tiên thực hiện công tác phòng, chống dịch. Tỉnh cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ ngày 4-16.2.

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế thực hiện cấp miễn phí 243.673 khẩu trang các loại; 311 bộ trang phục phòng chống dịch tiêu chuẩn và chất lượng cao; 4.565kg hóa chất khử khuẩn. LĐLĐ tỉnh đã trích 500 triệu đồng từ các nguồn để mua khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn phát miễn phí cho công nhân, viên chức, NLĐ trên địa bàn tỉnh…

“Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch đáp ứng về y tế để phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch tại tỉnh Thái Nguyên. Trong tình trạng khẩn cấp về dịch, số giường bệnh sẵn sàng đáp ứng là 1.500 giường (1.440 giường điều trị theo dõi, 60 giường điều trị bệnh nhân nặng). Ngoài ra, tỉnh còn xây dựng điểm cách ly tập trung tại Trung đoàn 832 (xã Lục Ba, huyện Đại Từ) đáp ứng từ 250 - 280 giường bệnh” - đồng chí Trần Quốc Tỏ nói.

Sẽ sớm triển khai thiết chế Công đoàn

Các đồng chí Đào Ngọc Dung và Nguyễn Đình Khang chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện trong năm 2019 và đánh giá cao công tác phòng chống COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, các ngành của tỉnh đối với tổ chức và hoạt động CĐ trong công tác chăm lo đoàn viên, NLĐ…

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp với các cấp CĐ trong tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho công nhân tại khu công nghiệp, nhất là nhà ở, trường học, trạm y tế, siêu thị… góp phần nâng cao đời sống của NLĐ, giúp công nhân yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước.

Đáp lại đề nghị của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Quốc Tỏ - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên - phấn khởi khẳng định, tỉnh Thái Nguyên rất hoan nghênh Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế CĐ nhằm chăm lo cho lực lượng đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn tổ chức gặp gỡ, trao đổi để cùng phối hợp, sớm triển khai việc xây dựng thiết chế CĐ…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Quán karaoke ở Hà Nội chi hàng tỉ đồng, gấp rút sang sửa để sớm mở cửa lại

KHÁNH AN |

Nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn thiếu về phòng cháy chữa cháy để được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Thông tin đầu vào không chuẩn, khó xác định giá đất theo thị trường

Vương Trần - Phạm Đông |

Sáng nay (7.4), các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại biểu là nội dung liên quan tới tài chính đất đai, giá đất.

Không còn cảnh ùn ứ nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện khu vực cửa khẩu Hữu Nghị đã không còn cảnh xe hàng nông sản ùn ứ như thời điểm cuối tháng 3.