Sẽ khởi công đầu tư dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ trong năm 2022

Trường Nhân - Tạ Quang |

Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ phối hợp với TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động TP Cần Thơ ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Ngày 02.12, đoàn công tác của Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND TP Cần Thơ về tình hình triển khai dự án Thiết chế Công đoàn tại Cần Thơ và quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với UBND TP Cần Thơ.

Sôi nổi các hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - cho biết: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng trong năm 2021, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ TP Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả khả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý là trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng thành phố phòng chống dịch cũng như kịp thời chăm lo đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ báo cáo công tác.
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ báo cáo công tác.

Tính từ ngày 12.7.2021 đến nay, các cấp Công đoàn thành phố đã vận động xã hội hóa hỗ trợ 34.541 phần quà với tổng số tiền 11,022 tỉ đồng. Phát động hưởng ứng Chương trình “Vaccine cho công nhân” và ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 3 tỉ đồng và trên 23.996 tin nhắn với số tiền 202.820.000 đồng. Các cấp Công đoàn thành phố cũng đã trích từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy chi các gói hỗ trợ trên 12,767 tỉ đồng thực hiện các quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam để chăm lo cho đoàn viên, người lao động...

Sẽ sớm có Thiết chế Công đoàn cho công nhân

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Quyền trưởng ban BQL Dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) - cũng đã báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ.

Phối cảnh dự án Thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ.
Phối cảnh dự án Thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 3ha tại quận Ô Môn 12 tầng, gồm các khối nhà liền kề, nhà đa năng (Trung tâm hoạt động Công đoàn) có sức chứa khoảng 1.000 người gắn với Quảng trường trung tâm cùng hệ thống tiện ích như: Siêu thị, nhà thuốc, trường mầm non cùng nhiều hệ thống dịch vụ và hạ tầng khác phục vụ công nhân lao động.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 5.2022 và tổ chức khởi công đầu tư xây dựng dự án từ tháng 9.2022.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ - đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn trên địa bàn thành phố thời gian qua. Ông Mạnh cho biết: "Thường trực Thành ủy thống nhất cao sự cần thiết xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố đồng thời đã chỉ đạo UBND và các sở, ban, ngành thành phố tập trung phối hợp với các bộ phận liên quan của Tổng LĐLĐ Việt Nam để dự án sớm hoàn thành".

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm đồng chí Nguyễn Đình Khang.
Bí Thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Đình Khang.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cũng cho biết: Thành phố Cần Thơ rất phấn khởi khi Tổng LĐLĐ Việt Nam đầu tư xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động tại đây. Thành phố đã dành khoảng 3ha đất tại quận Ô Môn và đảm bảo giao 100% mặt bằng sạch như cam kết, đồng thời phân công một Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam để triển khai dự án.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - thông tin thêm: Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay cho các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động với tổng trị giá lên đến gần 6.000 tỉ đồng. Ngoài ra, các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động cũng đạt được những kết quả ấn tượng với trên 300.000 sáng kiến, làm lợi trên 100.000 tỉ đồng và được Chủ tịch Nước có thư khen.

Về dự án Thiết chế Công đoàn tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu BQL Dự án Thiết chế Công đoàn tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của TP Cần Thơ để đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thực hiện. "Có Thiết chế Công đoàn, công nhân lao động TP Cần Thơ sẽ có nơi ở khang trang, ổn định để yên tâm sản xuất đồng thời có nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt tái tạo sức lao động" - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Trường Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc tại TP Cần Thơ

Quang Nhân |

Sáng ngày 02.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Sớm hoàn thành Thiết chế Công đoàn Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 1.12, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhằm sớm hoàn thành các bước thủ tục đưa dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Sóc Trăng vào hoạt động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Đẩy nhanh dự án Thiết chế Công đoàn tại Trà Vinh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trà Vinh - Chiều 30.11, kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã thống nhất về một số cơ chế phối hợp đồng bộ để sớm triển khai dự án Thiết chế Công đoàn dành cho công nhân lao động tại Trà Vinh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc tại TP Cần Thơ

Quang Nhân |

Sáng ngày 02.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND Thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Sớm hoàn thành Thiết chế Công đoàn Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng – Ngày 1.12, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhằm sớm hoàn thành các bước thủ tục đưa dự án Thiết chế Công đoàn tỉnh Sóc Trăng vào hoạt động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Đẩy nhanh dự án Thiết chế Công đoàn tại Trà Vinh

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trà Vinh - Chiều 30.11, kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đã thống nhất về một số cơ chế phối hợp đồng bộ để sớm triển khai dự án Thiết chế Công đoàn dành cho công nhân lao động tại Trà Vinh.