Sẽ có thiết chế công đoàn quy mô gần 5ha tại Nam Định

Tú Quỳnh |

UBND tỉnh Nam Định đồng ý đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng ngay khu Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc khu thiết chế công đoàn tại khu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận để Tổng LĐLĐ Việt Nam giao Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn (Ban quản lý) làm chủ đầu tư, nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho dự án.

Chiều 8.10, ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đại diện Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn, Ban Tài chính (Tổng LĐLĐVN) đã có buổi làm việc với tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận (Nam Định).

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại diện Ban quản lý dự án Thiết chế Công đoàn cho biết, thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.05.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất” tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 22.08.2018, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản số 592/UBND-VP5 về việc đồng ý cho Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định với diện tích gần 5,0ha; nguồn vốn hỗn hợp gồm cả vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn công đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc về dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại Nam Định. Ảnh: Tú Quỳnh

Được sự uỷ quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án này. Do đó, Ban quản lý đã thực hiện triển khai lập quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Tổng LĐLĐ Việt Nam có kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc quy hoạch khu thiết chế của Công đoàn tại Nam Định với diện tích khoảng 1,3 ha trên tổng diện tích 4,992 ha mà UBND tỉnh đã giới thiệu tại văn bản số 1068/SXD-QH ngày 17.8.2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

Công trình bao gồm nhà đa năng có sức chứa 1.000 người gắn với quảng trường trung tâm và các hạng mục phụ trợ (hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân bóng mini…), nhằm phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại địa phương từ năm 2020. Tổng mức đầu tư dự án từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước khoảng 50 tỉ đồng.

Kế hoạch này đã được căn cứ theo thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 31.12.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2019 của bộ, ngành và địa phương và Quyết định số 1901/QĐ-TLĐ ngày 27.12.2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phê duyệt cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án thiết chế Công đoàn tỉnh Nam Định.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai dự án và kịp thời giải ngân vốn ngân sách Trung ương bố trí trung hạn giai đoạn 2016-2020, ông Phan Văn Anh đề nghị UBND tỉnh Nam Định thống nhất vị trí và chấp thuận chủ trương để Tổng Liên đoàn giao cho Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn lập ngay dự án Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao thuộc quy hoạch khu thiết chế của Công đoàn tại Nam Định.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh giao các Sở, Ngành và UBND huyện Mỹ Lộc theo chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng dự án nêu trên theo các quy định của pháp luật.

Trả lời đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định, tỉnh Nam Định ủng hộ chủ trương xây dựng thiết chế công đoàn tại địa phương.

“Với đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tỉnh Nam Định đồng ý hai phương án. Một là phê duyệt quy hoạch 5,0ha xây dựng khu thiết chế của Công đoàn tại tỉnh. Thứ hai, trước mắt giải phóng 1,3ha trong tổng thể 5,0 ha quy hoạch để Ban quản lý dự án thiết chế của Công đoàn thực hiện triển khai việc lập dự án đầu tư. Hai bên cùng cố gắng để dự án sớm được thực hiện để người lao động được hưởng lợi” – ông Trần Lê Đoài nói.

Theo đó, Trung tâm thi đấu thể dục, thể thao với diện tích khoảng 1,3 ha trên tổng diện tích 4,992 ha quy hoạch khu thiết chế của Công đoàn tại tỉnh Nam Định sẽ được ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng ngay.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Thanh Chung |

Trong vòng 4 năm thực hiện nghị quyết 09C của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thì các cấp Công đoàn Quảng Ngãi đã tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn.

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Ngày 6.3, đoàn công tác Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn

Thanh Chung |

Trong vòng 4 năm thực hiện nghị quyết 09C của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam thì các cấp Công đoàn Quảng Ngãi đã tiết giảm gần 13 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế công đoàn.

Triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

Ngày 6.3, đoàn công tác Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Trong đó, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo phối hợp triển khai dự án xây dựng thiết chế Công đoàn.

Sẽ phối hợp xây dựng thiết chế Công đoàn để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Trong ngày 13.2, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã Hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã đến làm việc với Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổng LĐLĐVN xem xét cơ chế huy động nguồn lực, đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo việc xây dựng các thiết chế Công đoàn.