Sẽ có 13.666 đoàn viên, người lao động ở Sóc Trăng được nhận quà dịp Tết

PHƯƠNG ANH |

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ có 13.666 đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được nhận quà, gạo, mua hàng giảm giá thông qua chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ.

Thời điểm này, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, trọng tâm là tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Yến Loan - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty CP Thủy sản Sạch Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Công đoàn sẽ tặng quà cho 1.850 đoàn viên, mỗi phần trị giá 700.000 đồng, về phía Công ty cũng sẽ tặng thêm 1 phần quà cho mỗi đoàn viên trị giá 300.000 đồng.

Công đoàn cũng sẽ phối hợp với công ty tổ chức tiệc tất niên cho toàn thể đoàn viên, NLĐ, các chương trình rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn, bà Loan cho biết thêm.

Ông Phan Tấn Phong - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng - thông tin, trong Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ năm nay, sẽ có 3.748 đoàn viên trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp được nhận quà, 3.210 đoàn viên nhận gạo và 1.500 đoàn viên được mua sắm hàng hóa tại Chợ Tết Công đoàn.

Công đoàn các khu công nghiệp còn vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé tàu, xe, phương tiện vận chuyển đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Ông Phong cũng thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp sẽ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đến 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thăm, tặng mỗi doanh nghiệp 50 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn gắn với nắm tình hình tâm tư nguyện vọng đoàn viên, NLĐ động trước, trong và sau Tết.

Theo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 26.1. Tại chương trình sẽ trao gần 6.400 suất quà trao cho đoàn viên, NLĐ với tổng trị giá 3,2 tỉ đồng; hỗ trợ 75 tấn gạo cho trên 5.000 đoàn viên và 2.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được mua quà tại Chợ tết Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên sàn thương mại điện tử. Trao 20 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn, bức xúc về nhà ở.

Sau Tết sẽ tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; làm cầu nối để giới thiệu việc làm cho NLĐ với các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ và các hoạt động chăm lo Tết nhằm phát huy hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong đại diện chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nâng cao uy tín và sức lan tỏa rộng khắp từ các hoạt động của Công đoàn, tạo ấn tượng tốt đẹp với NLĐ ở doanh nghiệp.

Ông Sơn nhấn mạnh, khi đoàn viên, NLĐ thấy được sự chăm lo, họ sẽ tin tưởng, xem tổ chức Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của họ, từ đó tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng cho hay, tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ ở các cấp Công đoàn trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo không khí vui tươi, đầm ấm, xây dựng, đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với tổ chức Công đoàn, với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên công đoàn ở Sóc Trăng được mua hàng giảm giá tại các bưu điện

PHƯƠNG ANH |

Chiều 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Sóc Trăng và Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào thi đua năm 2024

PHƯƠNG ANH |

Ngày 12.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) nhằm tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023.

Hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giúp họ vượt qua khó khăn, phấn đấu làm việc và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 31.1 đến 2.2 ở cả ba miền

NHÓM PV |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 31.1 - 2.2), Bắc Bộ bắt đầu nắng ráo diện rộng từ ngày 1.2.

Hà Nội thí điểm tiếp công dân theo hình thức trực tuyến tại 4 quận, huyện

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện thí điểm việc tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đối với công dân 4 quận, huyện gồm: Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức.

Bệnh viện Nho Quan đã trả lương cho nhân viên và đóng đủ tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, ngày 31.1, toàn bộ 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản bị chậm từ nhiều tháng qua.

Đoàn viên công đoàn ở Sóc Trăng được mua hàng giảm giá tại các bưu điện

PHƯƠNG ANH |

Chiều 12.1, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Sóc Trăng và Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào thi đua năm 2024

PHƯƠNG ANH |

Ngày 12.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (mở rộng) nhằm tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2023.

Hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã tập trung nguồn lực hơn 22 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), giúp họ vượt qua khó khăn, phấn đấu làm việc và gắn bó với tổ chức Công đoàn.