Sẻ chia với công nhân lúc khó khăn

Bảo Hân |

Tại Bắc Giang, nhiều đoàn viên, công nhân lao động bị nhiễm COVD-19 đã được nhận hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Số tiền tuy không lớn, nhưng là sự hỗ trợ kịp thời, cũng như động viên về tinh thần rất lớn cho đoàn viên, công nhân lao động.

Cảm động khi nghe “ting ting” tiền hỗ trợ 

Chị La Thị Vân (sinh năm 1989, công nhân Cty TNHH Si Flex Việt Nam) bị nhiễm COVID-19 vào thời điểm tháng 6.2021 khi đang ở trong khu cách ly. “Thời điểm mới khỏi bệnh, tôi vẫn thấy tức ngực, khó thở. Mất khoảng 1-2 tháng, sức khoẻ của tôi mới trở lại bình thường như hiện nay” - chị Vân kể. Hiện nay, chị Vân đã được tiêm 2 mũi vaccine.

Sau khi ra viện đi làm trở lại vào tháng 8, chị Vân làm thủ tục, nộp giấy tờ để được hưởng chế độ hỗ trợ. Sau đó, chị nhận được tin nhắn “ting ting” cộng thêm 2 triệu đồng trong tài khoản - số tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhiễm COVID-19 của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. “Khi nhận được tin nhắn có thêm tiền trong tài khoản, tôi rất vui mừng và cảm động. Đối với công nhân, được hỗ trợ một đồng cũng là rất đáng quý vì giúp bớt đi phần khó khăn cũng như động viên rất lớn về mặt tinh thần đối với chúng tôi” - chị Vân chia sẻ.

Số tiền 2 triệu đồng được chị Vân rút dần ra chi tiêu cho những khoản sinh hoạt của gia đình. Chị Vân bảo, thời điểm đó chị vẫn đi làm giãn cách nên thu nhập chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng; còn vào tháng 7, do nghỉ hoàn toàn, nên chị không có lương. “Lúc trị bệnh xong, tôi chỉ còn một vài triệu trong tài khoản” - chị Vân nhớ lại.

Quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, mỗi ngày chị Vân phải đi ôtô với quãng đường gần 150km cả đi và về để làm việc. Nếu đi làm vào ban ngày, chị phải thức giấc lúc 4 giờ sáng, bắt xe ôtô của công ty đưa đón. Đến 7 giờ 30 phút chị mới đến công ty. Sau khi kết thúc ngày làm việc vào lúc lúc 20 giờ, chị lại bắt xe trở về nhà. “Về đến nhà là khoảng 22 giờ 30 phút, tôi chỉ kịp tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau” - chị Vân nói.

Gần 4 năm làm việc tại công ty, thu nhập của chị Vân, nếu tăng ca đều thì được khoảng 9-10 triệu đồng/tháng; nếu không tăng ca, con số này dừng ở mức 5-6 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm việc nhà, trông coi, chăm sóc các con, không có thu nhập cố định.

Kịp thời ban hành các quyết định hỗ trợ  

Trước đó, vào ngày 20.2.2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 979/QĐ-LĐLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm đầu tháng 12.2021, tổng số công nhân lao động F0 được hỗ trợ là 3.728 trường hợp với tổng số tiền là gần 7,5 tỉ đồng; tổng số F1 được hỗ trợ là 12.593 trường hợp với tổng số tiền 6,23 tỉ đồng.

Ngày 23.12.2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 1237/QĐ-LĐLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, đoàn viên, người lao động là F0 có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có nhiệm vụ thu dung điều trị COVID-19, kèm theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Đoàn viên, người lao động là F0 điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có nhiệm vụ thu dung điều trị COVID-19, kèm theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền, được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Quyết định trên thay thế Quyết định số 979/QĐ-LĐLĐ ngày 20.5.2021.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Vương Trần |

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bắc Giang cho thuê sân vận động với giá hơn 12 tỉ đồng

MINH TRIẾT |

Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T đã thuê sân vận động tỉnh Bắc Giang và một số công trình phụ trợ với giá 12,4 tỉ đồng trong 20 năm.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động” với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Vương Trần |

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Bắc Giang cho thuê sân vận động với giá hơn 12 tỉ đồng

MINH TRIẾT |

Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T đã thuê sân vận động tỉnh Bắc Giang và một số công trình phụ trợ với giá 12,4 tỉ đồng trong 20 năm.