Sẽ cấp vaccine tiêm cho công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương

Đình Trọng |

Tại Bình Dương số công nhân mắc COVID-19 ngày càng tăng, một số nhà máy đã phải tạm ngưng sản xuất. Người lao động trước nỗi lo việc làm bị ảnh hưởng phải thắt chặt chi tiêu dự phòng những rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chính quyền Bình Dương đang ráo riết triển khai các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm sàng lọc ngăn chặn dịch bệnh bảo vệ người lao động, nhà máy.

Người mất việc làm, người phải cách ly vì COVID-19

Trong 1 tháng qua, tỉnh Bình Dương liên tiếp phát hiện những điểm dịch mới. Đáng chú ý, dịch bệnh đã len lỏi vào một số nhà máy. Khu công nghiệp Đồng An (thành phố Thuận An) là một trong khu công nghiệp đầu tiên của Bình Dương có dịch bệnh xâm nhập. Sau khi phát hiện ra 2 trường hợp công nhân mắc COVID-19, một công ty may với hơn 700 lao động lập tức phải tạm dừng sản xuất. Tất cả hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty này bị xáo trộn. Hơn 600 công nhân được đưa đi cách ly tập trung. Chị Quách Nhung (38 tuổi) cho biết, sau khi phát hiện ca bệnh thì chị được đưa đến khu cách ly tập trung ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

“Công ty ngưng sản xuất gặp nhiều khó khăn. Mình phải đi cách ly tập trung, cả gia đình cũng phải ở nhà. Thực sự cũng rất lo lắng về khó khăn trong thời gian tới. Điều động viên mình và anh chị em công nhân là hiện tại sức khỏe bình thường, kết quả xét nghiệm những lần gần đây đều âm tính với SARS-CoV-2. Hy vọng thời gian qua mau, dịch bệnh được khống chế, để mình trở lại cuộc sống như bình thường” - chị Nhung chia sẻ.

Anh Đỗ Văn Tiến (26 tuổi, làm việc khu công nghiệp VSIP I, thành phố Thuận An) bị mất việc do công ty khó khăn vì dịch bệnh phải cắt giảm lao động. “Mình bị mất việc gần 1 tháng rồi, có đi một số nơi tìm việc nhưng chưa được gọi đi phỏng vấn. Ở nhà không có thu nhập, mình đăng ký chạy xe ôm để có tiền trang trải cuộc sống. Lúc này chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát, các công ty tuyển dụng nhiều hơn để thuận lợi tìm được việc làm phù hợp” - anh Tiến chia sẻ.

Chị Triệu Thị Chầu (34 tuổi, công nhân công ty giày da tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An) cho biết, công ty mình vẫn đang hoạt động bình thường. “Năm trước mình là trường hợp bị cắt giảm lao động do dịch COVID-19, phải ở nhà hơn 3 tháng. Thời điểm đó, không có việc, không có thu nhập phải đi bán vé số kiếm sống. Vì vậy năm nay, khi dịch bệnh bùng phát mình rất lo lắng, hy vọng dịch không xâm nhập vào công ty. Lúc này thu nhập cũng bị giảm, hai vợ chồng chỉ còn cách chi tiêu tiết kiệm hơn để dự phòng những rủi ro” - chị Chầu chia sẻ.

Tập trung bảo vệ hoạt động nhà máy và việc làm của NLĐ trước COVID-19

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang tập trung giải pháp, lực lượng để bảo vệ sản xuất ở các nhà máy và khu công nghiệp. Tỉnh đã lập các chốt để kiểm soát dịch bệnh từ xa, tại các cửa ngõ vào Bình Dương, lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm soát quá trình di chuyển của tài xế, người lao động trước khi cho vào tỉnh và các khu công nghiệp. Tỉnh Bình Dương cũng linh động đã áp dụng Chỉ thị 16 đối với từng phường, khu vực có nhà máy xảy ra dịch bệnh để khoanh vùng hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã giao UBND cấp huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp phải chủ động phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch đối với doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể ứng phó với tình huống xuất hiện các ca F0, F1, F2… theo đúng quy định. Đồng thời, thành lập các Tổ COVID-19 cộng đồng của các doanh nghiệp và hướng dẫn, tập huấn để Tổ này hoạt động thực chất, hiệu quả.

Về giải pháp kỹ thuật y tế, trước mắt Sở Y tế Bình Dương mua sắm thêm máy móc vật tư y tế. Tiến hành tập huấn cho cán bộ cũng như tình nguyện viên và đang tiến hành xét nghiệm sàng lọc ở nhà máy, khu công nghiệp có nguy cơ cao. Bên cạnh đó, Sở Y tế Bình Dương phối hợp cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc phòng dịch của doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện tốt thì sẽ được hướng dẫn để thực hiện một cách nghiêm túc. Trường hợp nào để lây lan dịch sẽ đề nghị cho tạm dừng hoạt động để khắc phục. Theo đánh giá của Sở Y tế, trên 80% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã xây dựng kịch bản, phương án bảo đảm an toàn trong trường hợp COVID-19 tấn công thì vẫn có thể sản xuất được.

Hiện có khoảng 100 đoàn đang kiểm tra công tác an toàn trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Tiến hành xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, thực hiện đúng các nguyên tắc của Bộ Y tế đưa ra đó là bao vây ngăn chặn, truy vết kịp thời, điều trị hiệu quả. Tất cả các biện pháp tổng hợp để cố gắng giữ được thành trì là khu công nghiệp, nhà máy.

Kết thúc đợt kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Bình Dương ngày 23.6, ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế đánh giá số ca mắc ở Bình Dương những ngày qua tăng nhanh. Đáng lưu ý các ổ dịch trong nhà trọ công nhân và trong nhà máy. Bình Dương cần có chiến lược xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, tránh xét nghiệm tràn lan trong cộng đồng. Về sự hỗ trợ của tuyến trên, Bộ Y tế hỗ trợ 300.000 khẩu trang, 10.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm PCR, điều 1 xe xét nghiệm lưu động với công suất khoảng 1.000-2.000 mẫu đơn PCR. Thời gian tới, trong tháng 7.2021, Bộ Y tế sẽ cấp khoảng 500.000 đến 1 triệu liều vaccine cho Bình Dương để triển khai tiêm cho công nhân.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động xe vận chuyển khách đi và đến từ Bình Dương

Huỳnh Hải |

Ngày 23.6, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, vừa ký công văn gửi các sở ngành, địa phương về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô đi/đến tỉnh Bình Dương kể từ 00 giờ ngày 24.6.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm một lái xe ở Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 24.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình thông tin, tại địa phương này vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp chùm 3 ca mắc COVID-19 vào ngày 23.6.

Ninh Thuận tạm dừng hoạt động xe vận chuyển khách đi và đến từ Bình Dương

Huỳnh Hải |

Ngày 23.6, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, vừa ký công văn gửi các sở ngành, địa phương về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô đi/đến tỉnh Bình Dương kể từ 00 giờ ngày 24.6.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.