Sau Tết Nguyên đán 2022, năm nay người lao động còn bao nhiêu ngày nghỉ?

Minh Phương |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày, năm nay, người lao động còn 11 ngày nghỉ lễ.

Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch)

Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Năm nay, ngày 10.3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật ngày 10.4.2022 nên nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì theo Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp.

Như vậy, lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 của người lao động sẽ gồm 3 ngày liên tiếp kể từ ngày 9.4.2022 đến hết ngày 11.4.2022.

Lịch nghỉ Lễ 30.4 và 1.5

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ làm và nhận đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong ngày Thống Nhất 30.4 và ngày Quốc tế lao động 1.5. Mỗi ngày lễ này, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Năm 2022, ngày 30.4 và 1.5 lần lượt vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tuần. Do vậy, người lao động sẽ được nghỉ bù 2 ngày này vào ngày thứ Hai, thứ Ba của tuần làm việc tiếp theo.

Nhờ đó, lịch nghỉ ngày 30.4 và 1.5 của người lao động sẽ được tính từ ngày 30.4.2022 đến hết ngày 1.5.2022 với 4 ngày liên tục.

Lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2.9

Căn cứ Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, thời gian nghỉ Quốc khánh được quy định như sau:

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây: Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2.9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Tại Công văn số 245/VPCP-KGVX, phương án nghỉ Quốc khánh được Văn phòng chính phủ lựa chọn là nghỉ từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 2.9.2022, rơi vào thứ Năm và thứ Sáu trong tuần.

Theo đó, những người lao động đi làm theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ liền 4 ngày. Lịch nghỉ Quốc khánh của người lao động là từ ngày 1.9.2022 đến hết ngày 4.9.2022.

Như vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 kéo dài 9 ngày, năm nay, người lao động còn 11 ngày nghỉ lễ.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Gánh nặng thuê trọ của công nhân khu công nghiệp

Phương Hân |

Cả gia đình công nhân sống chen chúc, chật chội trong nhà trọ gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Để có chỗ ở rộng rãi hơn, họ phải bỏ ra số tiền gần 2 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê trọ. Số tiền này, vượt quá khả năng và là gánh nặng của nhiều công nhân.

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cần thủ tục gì?

Minh Hương (T/H) |

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là việc nhà nước cấp chứng thư pháp lý cho người có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hợp pháp và chủ yếu được cấp dưới hình thức công nhận quyền sử dụng đất. Vậy cần thủ tục, hồ sơ gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Có những hình thức trả lương nào cho người lao động?

Quế Chi (T/H) |

Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hình thức trả lương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gánh nặng thuê trọ của công nhân khu công nghiệp

Phương Hân |

Cả gia đình công nhân sống chen chúc, chật chội trong nhà trọ gần Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Để có chỗ ở rộng rãi hơn, họ phải bỏ ra số tiền gần 2 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuê trọ. Số tiền này, vượt quá khả năng và là gánh nặng của nhiều công nhân.

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cần thủ tục gì?

Minh Hương (T/H) |

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là việc nhà nước cấp chứng thư pháp lý cho người có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hợp pháp và chủ yếu được cấp dưới hình thức công nhận quyền sử dụng đất. Vậy cần thủ tục, hồ sơ gì để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Có những hình thức trả lương nào cho người lao động?

Quế Chi (T/H) |

Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hình thức trả lương.