Sau Tết, lao động rơi vào "tiến thoái lưỡng nan" khi muốn nhảy việc

Minh Hương |

Sau Tết, một số người lao động muốn tìm kiếm công việc thích hợp hơn nhưng trước tình hình của dịch COVID-19, nhiều người lại rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Khi mà ở lại nơi cũ không đành mà chuyển đến nơi mới cũng không được vì công ty mới báo cắt giảm nhân sự, không tuyển thêm.

Trường hợp của Nguyễn Trà My (29 tuổi, ở TP.HCM) dưới đây là một ví dụ.

My tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành báo chí, sau đó cô xin làm việc ở công ty sản xuất Media cho các nhãn hàng với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng/ tháng. Sau hơn 5 năm gắn bó, mức lương của My hiện khoảng 11 triệu đồng/ tháng. Nhưng My cho biết, sau giờ làm việc hành chính, tối đến My phải làm thêm công việc ở nhà mới có thể nhận được mức lương trên.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người lao động muốn '"nhảy việc" để tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập ổn định hơn. Ảnh minh hoạ: Minh Hương

My chia sẻ, sau hơn 5 năm ra trường, làm việc không mệt nghỉ như vậy thì mức lương trên vẫn chưa tương xứng với công sức bỏ ra. Công việc cũng không cho My thêm nhiều sự sáng tạo hay bước phát triển đột phá, nên cô quyết tâm "nhảy việc", tìm môi trường thích hợp hơn.

Ngoài ra, công việc hiện tại không còn cho My thấy sự yêu thích, nhiệt huyết như ban đầu, lối làm việc rập khuôn cũng là một trong những lý do thôi thúc My nghỉ việc.

Trước đó, qua công việc hiện tại, My quen biết được với phòng truyền thông của một công ty về lĩnh vực thời trang. Sắp tới, công ty này sẽ cho ra thương hiệu thời trang mới và rất cần đến bộ phận truyền thông nên đã ngỏ ý mời My về làm việc. "Mức lương họ giới thiệu không dưới 15 triệu đồng/ tháng, đặc biệt hơn, tôi được làm ở môi trường trẻ trung hơn và có thể thoải mái sáng tạo" - My nói.

Tuy nhiên, từ thời điểm nhận được lời mời đến nay cũng 3 tháng, My vừa nhận được phản hồi rằng: công ty thua lỗ, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đang phải cắt giảm nhân sự.

"Giờ tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, trước đó cũng đã thông báo với đồng nghiệp sẽ chuyển việc. Nay tôi chưa tìm ra hướng giải quyết" - My cho hay.

Không ít người muốn rời bỏ công việc cũ để chuyển sang môi trường mới tuy nhiên việc chuyển đổi công việc cũng không dễ dàng trong bối cảnh COVID-19.

Một hoàn cảnh khác, chị Đinh Thị Hương (35 tuổi, ở Hà Nội), giỏi tiếng Anh, theo ngành xuất nhập khẩu trái cây đã nhiều năm nay. Chị Hương cho biết, 2 năm trở lại đây là thời khó khăn chưa từng có với công ty khi dịch COVID-19 xuất hiện. Do gặp trở ngại trong việc xuất hàng sang nước khác nên công ty bị giảm một nửa doanh thu.

Công ty đã phải cắt giảm hàng chục nhân sự, chị Hương may mắn hơn được ở lại nhưng chỉ được nhận 75% lương. "Dịp Tết Nguyên đán vừa qua cũng không có tiền thưởng Tết, tôi phải lấy tiền tiết kiệm để sắm sửa Tết" - chị Hương cho biết.

Hiện trung bình một tháng chị Hương nhận được 8 triệu đồng, số tiền này có thể cao so với mức sống ở nông thôn nhưng ở thành thị, chị Hương phải nuôi 2 người con đang tuổi đi học nên thu nhập hiện tại với chị mà nói khá chật vật.

Sau một thời gian đắn đo cân nhắc, chị Hương cũng quyết định sẽ nghỉ việc ở công ty cũ để tìm việc ở công ty khác có mức lương cao hơn. "Tôi đã viết giấy xin nghỉ việc từ giữa tháng 2.2021 và đang tìm kiếm công ty cùng lĩnh vực, tuyển dụng mức lương cao hơn để ứng tuyển, tuy nhiên vẫn chưa tìm được công ty như mong muốn" - chị Hương nói.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động gặp khó khăn khi tìm việc đầu năm

Khánh An |

Dù các đơn vị tuyển dụng không yêu cầu quá cao về bằng cấp, mức lương cũng không quá thấp, nhưng nhiều người lao động vẫn gặp khó khi tìm kiếm việc làm đầu năm.

Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Ngày 1.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết, tính đến hết ngày 28.2, số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc đã xấp xỉ 100% sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đầu năm, công nhân thấp thỏm lo giãn việc, giảm lương

Phương Quỳnh |

Bước vào những ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng trùng với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, một số công nhân tâm sự, cuộc sống càng trở nên khốn khó vì phải nghỉ việc luân phiên, ngược lại thì có người được tăng ca nhiều hơn trước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Người lao động gặp khó khăn khi tìm việc đầu năm

Khánh An |

Dù các đơn vị tuyển dụng không yêu cầu quá cao về bằng cấp, mức lương cũng không quá thấp, nhưng nhiều người lao động vẫn gặp khó khi tìm kiếm việc làm đầu năm.

Thái Nguyên: Gần 100% người lao động đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Ngày 1.3, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - cho biết, tính đến hết ngày 28.2, số lượng công nhân tại các đơn vị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc đã xấp xỉ 100% sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đầu năm, công nhân thấp thỏm lo giãn việc, giảm lương

Phương Quỳnh |

Bước vào những ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng trùng với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, một số công nhân tâm sự, cuộc sống càng trở nên khốn khó vì phải nghỉ việc luân phiên, ngược lại thì có người được tăng ca nhiều hơn trước.