Sau đối thoại, phần lớn công nhân Gleeco Hải Phòng chưa trở lại làm việc

Mai Dung |

Do không đồng tình với phương án giải quyết của doanh nghiệp, nhiều người lao động Công ty TNHH Gleeco Việt Nam (An Dương, Hải Phòng) chưa quay trở lại làm việc.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Gleeco cho biết, từ đầu tuần (ngày 31.5), một số người lao động đã quay trở lại làm việc. Đến ngày 4.6, có khoảng 100 lao động đến công ty lao động sản xuất bình thường.

Còn theo đại diện người lao động, phần lớn công nhân đã nghỉ việc, xin đi làm ở nơi khác. Bởi lẽ họ không đồng tình với phương án giải quyết công ty đưa ra. Vì trước đó, công ty nhiều lần hứa hẹn nhưng cũng không thực hiện. Trong khi đó, càng kéo dài, người lao động càng thiệt thòi về chế độ BHXH. Chị P.T.L, đại diện cho công nhân Gleeco yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục để người lao động chốt sổ BHXH, bảo đảm quyền lợi, yên tâm làm việc ở nơi khác.

Ông Lê Văn Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện An Dương - cho biết: Sau cuộc đối thoại ngày 28.5, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động trở lại làm việc, giúp doanh nghiệp hoàn thiện đơn hàng, trả lương cũng như số tiền nợ BHXH như lộ trình đã đưa ra. Tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ có 90 công nhân lao động trở lại làm việc.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 26.5, 242 công nhân lao động Công ty Gleeco ngừng việc tập thể. Nguyên nhân là do từ năm 2019 đến nay, công ty nợ BHXH dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, nhiều trường hợp thai sản, ốm đau chưa được giải quyết chế độ. Những trường hợp có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa được chốt sổ BHXH.....

Chiều 28.5, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) chủ trì buổi làm việc với các cấp, ngành, đơn vị và Công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam liên quan đến việc giải quyết chế độ cho hàng trăm lao động.

Sau khi làm việc với các ban, ngành, Công ty đưa ra phương án tháng 6 và tháng 7.2021 sẽ nộp về BHXH thành phố 100 triệu đồng tiền BHYT để duy trì thẻ BHYT cho người lao động.

Tháng 8.2021, công ty sẽ nộp 1 tỉ đồng để thanh toán BHXH phục vụ thanh toán thai sản, ốm đau.

Tháng 9 và 10.2021, công ty nộp 200 triệu đồng/tháng và tháng 11, 12.2021 nộp 300 triệu đồng.

Năm 2022, công ty giải quyết tiền lãi (từ nợ BHXH) là 2 tỉ đồng.

Năm 2023 và 2024 trả mỗi tháng 1 tỉ đồng (trả đến khi hết nợ) và không để phát sinh nợ mới.

Cùng với đó, Công ty cam kết chi trả đầy đủ lương hàng tháng cho người lao động.

Theo thông tin từ BHXH TP.Hải Phòng, tính đến ngày 31.5.2021, Công ty Gleeco nợ số tiền BHXH là gần 13 tỉ đồng (tương đương 25 tháng nợ). Căn cứ vào cam kết của công ty và số tiền thực tế công ty chuyển, BHXH thành phố xem xét giải quyết và thanh toán từng phần các chế độ theo như lộ trình.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hải Phòng nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong chống dịch tại KCN

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 và 2.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ chủ tịch công đoàn cơ sở Khu công nghiệp Tràng Duệ, VSIP nắm tình hình hoạt động công đoàn và công các phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó do dịch COVID-19

Mai Dung |

Trong khi một số doanh nghiệp lớn ở Bắc Ninh, Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng cũng gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động.

Hải Phòng: Công nhân Gleeco yêu cầu công ty chốt sổ BHXH để tìm việc mới

Mai Dung |

Chiều 28.5, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) chủ trì buổi làm việc với các cấp, ngành, đơn vị và Công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam (An Hưng, An Dương) liên quan đến việc giải quyết chế độ cho hàng trăm lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP.Hải Phòng nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong chống dịch tại KCN

Mai Dung |

Trong 2 ngày 1 và 2.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị gặp gỡ chủ tịch công đoàn cơ sở Khu công nghiệp Tràng Duệ, VSIP nắm tình hình hoạt động công đoàn và công các phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng gặp khó do dịch COVID-19

Mai Dung |

Trong khi một số doanh nghiệp lớn ở Bắc Ninh, Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng cũng gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, đơn hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người lao động.

Hải Phòng: Công nhân Gleeco yêu cầu công ty chốt sổ BHXH để tìm việc mới

Mai Dung |

Chiều 28.5, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) chủ trì buổi làm việc với các cấp, ngành, đơn vị và Công ty TNHH May quốc tế Gleeco Việt Nam (An Hưng, An Dương) liên quan đến việc giải quyết chế độ cho hàng trăm lao động.