Sau 12 năm, vai trò của Bảo hiểm thất nghiệp được chứng minh rõ nét

LƯƠNG HẠNH |

Dịch COVID-19 bùng phát, tỉ lệ người thiếu việc làm quý III chạm mức cao nhất 10 năm. Do đó, vai trò của Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động ngày càng được chứng minh rõ nét.

Đã triển khai rất tốt gói hỗ trợ từ Bảo hiểm thất nghiệp

Trong quý III, người lao động bị tác động nhiều nhất với 4,7 triệu lao động bị mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh. Trên 10 triệu lao động giảm giờ làm, tạm dừng việc làm.

Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng rất nặng nề với 4,59% lao động vùng Đông Nam bộ có và 44,7% lao động vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng do ngừng việc, giãn việc, nghỉ việc.

Tại chương trình giao lưu trực tuyến: "Ổn định thị trường lao động trong đại dịch" do báo Lao Động tổ chức, ông Lê Quang Trung - Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - nhận định, dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống của từng người lao động.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua hết sức nghiêm trọng. Lần đầu tiên dịch “tấn công” vào doanh nghiệp, khu công nghiệp, để lại hậu quả hết sức khó lường, cần nhiều thời gian, biện pháp để khôi phục. Doanh nghiệp khốn đốn vì giãn cách, lao động không thể đến công ty làm việc, đơn hàng bị đình trệ..

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

 
Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội để tìm việc. Ảnh: Lương Hạnh

Ông Trung đánh giá, các chính sách được ban hành thời gian vừa qua, thiết thực, bổ ích, sát với người lao động. Chính sách được ban hành trúng về đối tượng, mức chính sách phù hợp. Công tác tuyên truyền, thông qua hệ thống các cơ quan báo chí, tổ chức chính trị xã hội, công đoàn cũng đã được làm tốt.

"Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn hạn chế về cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu như có cơ sở dữ liệu quốc gia tốt, thông tin thật tốt từ người lao động, kể cả lao động tự do thì tôi nghĩ vấn đề việc làm không đến mức khó như vậy. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hệ hệ thống dữ liệu rất tốt, nên đã triển khai rất tốt gói hỗ trợ từ Bảo hiểm thất nghiệp" - ông Trung nhận định.

Số người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp năm nay thấp hơn năm ngoái 

Tại Hà Nội, thành phố có phần kiểm soát dịch bệnh tích cực, hiệu quả nên chưa ảnh hưởng trực tiếp sâu đến các doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở doanh nghiệp, hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thành phố. Con số này thông qua người lao động nhận hồ sơ thất nghiệp qua các trung tâm giao dịch việc làm.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - cho biết: "11 tháng năm 2021, số lượng nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 60.000 người, so với năm 2020 tỉ lệ đã giảm. Chúng ta thực hiện mục tiêu kép, làm sao vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch. Từ đó, các doanh nghiệp đã có phương pháp hết sức kịp thời".

 
Dịch COVID-19 tác động mạnh đến thị trường lao động. Ảnh: Lương Hạnh

Ông Lê Quang Trung cho rằng, cân đo đong đếm sự thụ hưởng của doanh nghiệp, người lao động đối với các chính sách với tỉ lệ phục hồi kinh tế là rất khó. Nhưng không thể phủ nhận ý nghĩa hết sức thiết thực của chính sách: Doanh nghiệp giảm được chi phí để đầu tư, khôi phục, phát triển, xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh mới, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Đối với người lao động thì hết sức thiết thực, quý giá, khi khả năng tài chính của từng người rất khó khăn: Trong khi thu nhập từ công việc khó khăn, tài chính dự trữ cũng khó khăn, thì khi nhận được hỗ trợ, người lao động không chỉ ấm về vật chất mà còn ấm về tinh thần; nguồn động viên, cổ vũ ở đây là không đo đếm được.

Các chính sách này một lần nữa khẳng định chế độ ưu việt của nhà nước riêng trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp. Sau 12 năm triển khai thực hiện, ngày càng chứng minh rõ nét nhất vai trò vị trí của bảo hiểm thất nghiệp trong thị trường lao động.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý hạn cuối nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Hiện nay, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Mạo danh cơ quan BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

NLĐ Bắc Giang nhận hỗ trợ 534 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị, người lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lưu ý hạn cuối nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Hiện nay, vẫn còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện việc gửi danh sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để có cơ sở thực hiện chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Mạo danh cơ quan BHXH lừa nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân.

NLĐ Bắc Giang nhận hỗ trợ 534 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nguyễn Huyền |

Bắc Giang - Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1.10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị, người lao động thụ hưởng chính sách hỗ trợ.