Sắp tới, người lao động thử việc sẽ được nhận lương vào ngày nghỉ lễ

M.Phương |

Theo quy định cũ, người đang thử việc không được xem là người lao động nên không được nhận lương vào ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, sắp tới Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực sẽ ngược lại với quy định cũ trên.

Theo Bộ luật Lao động 2012, người đang thử việc không được xem là người lao động. Bởi vì, người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Từ quy định trên có thể thấy rằng người lao động phải là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, sắp tới kể từ ngày 1.1.2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, định nghĩa về người lao động trong Bộ luật Lao động này được hiểu như sau: Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Do vậy, thử việc cũng được xem là người lao động. Và khi là người lao động, họ cũng sẽ được hưởng lương vào ngày nghỉ lễ. Hiện nay, việc trả lương vào ngày nghỉ lễ đối với lao động thử việc là không bắt buộc, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động cũng như quy chế tại nơi làm việc.

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: Tết Dương lịch 1 ngày; Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày; ngày Quốc tế lao động 1 ngày; Quốc khánh 2 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Ngoài ra, theo Bộ luật lao động năm 2019 tiền lương trong thời gian thử việc thì người sử dụng lao động sẽ trả lương cho người lao động theo sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng tiền lương tối thiểu sẽ phải bằng 85% mức lương công việc.

Trong thời gian làm thử việc, nếu người lao động làm thêm giờ thì tiền lương làm thêm giờ sẽ được tính theo quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm cụ thể như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

M.Phương
TIN LIÊN QUAN

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên

Bá Mạnh |

Mới đây, tại gia đình đoàn viên Lương Thị Thu Trang, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên

Bá Mạnh |

Mới đây, tại gia đình đoàn viên Lương Thị Thu Trang, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.