công đoàn chung tay bảo vệ an ninh trật tự xã hội

Sáng tạo mô hình “ăn no”, thắng tệ nạn

Lục Tùng |

“Không chỉ duy trì thường xuyên hoạt động, anh Trung còn có nhiều sáng tạo trong cách làm, khiến cho chủ doanh nghiệp đồng thuận phối hợp quan tâm, chăm lo cho công nhân lao động... qua đó, tạo nền tảng vững chắc để an tâm, gắn bó với công việc và đánh thắng “giặc” tệ nạn xã hội”- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang Phan Thị Diễm đã tự hào nói về anh Trần Ngọc Trung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân.

Đẩy mạnh chăm lo làm nền tảng ổn định

“Khi đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo, nâng cao, đoàn viên, công nhân lao động (ĐV, CNLĐ) sẽ an tâm công tác cũng như tự giác tiếp nhận các chính sách, chủ trương, qua đó sẽ đánh thắng “giặc” tệ nạn”. Với suy nghĩ này, anh Trung đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để tăng cường hoạt động chăm lo cho ĐV, CNLĐ. Theo đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, anh Trung còn chủ động nắm bắt ngoại lực. Ngoài việc tận dụng các nguồn kinh phí Công đoàn (CĐ), tiết kiệm chi tiêu hành chính... đặc biệt là phát động trong đơn vị phong trào tự nguyện đóng quỹ tiết kiệm 5.000 đồng/người/ngày để sắm xe đạp tặng con CNLĐ nghèo học giỏi nhân dịp đầu năm học mới... anh Trung còn chủ động tìm nguồn bên ngoài. Nổi bật nhất là công tác thuyết phục chủ doanh nghiệp (DN) đồng thuận, cùng tổ chức CĐ chăm lo cho ĐV, CNLĐ.

“Anh Trung có điểm nổi bật là gắn bó, chia sẻ, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ DN. Vì vậy, anh dễ nhận được sự đồng thuận khi lên tiếng đề nghị hỗ trợ ĐV. Mới đây nhất là khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều DN ngoài Nhà nước gặp khó khăn, phải giảm giờ làm, giảm lương CNLĐ vì hoạt động sản xuất bị đình trệ... nhưng ở Phú Tân, anh Trung vẫn thuyết phục được các DN nhận trả đủ lương” - bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ An Giang, chia sẻ.

Điều này đã tạo ra cho ĐV, CNLĐ sự an tâm công tác, đẩy mạnh lao động sáng tạo, tạo ra năng suất chất lượng cao cho DN... Qua đó, không chỉ tạo cho DN niềm tin gắn bó phối hợp mà còn giúp CNLĐ hứng thú hơn khi trong các đợt học tập chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng tạo với mô hình lồng ghép

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động thường xuyên theo quy định, dưới sự điều hình của anh Trung, LĐLĐ Phú Tân còn khéo léo lồng ghép các hoạt động có nội dung liên thông với hình thức tuyên truyền rất linh động.

Bà Diễm nhấn mạnh thêm: “Đặc biệt, anh Trung thường xuyên thay đổi nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với trình độ, nhận thức của từng đặc thù đối tượng nên công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc, ở đây được duy trì một cách thường xuyên và liên tục”.

Cụ thể là lồng ghép chỉ đạo tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua các hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ nhân các ngày lễ lớn... với việc phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị, chủ DN, các ban ngành cùng tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ dưới nhiều hình thức từ chính thống đến trực quan sinh động như: Gameshow, chiếu video... Nổi bật nhất là việc mang các gameshow tuyên truyền đến tận các nhà máy, xí nghiệp... đã tạo ra sân chơi vui nhộn, bổ ích cho nhiều người so với cách làm cũ là tổ chức tập trung, chỉ tác động đến một nhóm người. Nhờ vậy mà bình quân, mỗi năm LĐLĐ Phú Tân đã phủ sóng chính sách pháp luật, trong đó có phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho hàng chục nghìn lượt đoàn viên, CNLĐ tham gia, tiếp cận và quán triệt.

Chính cách làm sáng tạo này đã khiến “ĐV, CNLĐ không chỉ từng bước xa dần các hoạt động tệ nạn xã hội trong đơn vị, gia đình. Thậm chí, họ còn trở thành hạt nhân cho các phong trào xây dựng an ninh, trật tự địa phương” - bà Diễm nhận xét.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.