Liên tục mang lại giá trị làm lợi cho Cty
Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, anh Ngô Quốc Cường về công tác tại đội đế Cty Cảng Hoàng Diệu. Từ năm 2013 đến nay, anh luôn có những sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, mang lại giá trị làm lợi cho Cty khoảng 400 triệu đồng. Các CNLĐ ở Cty Cảng Hoàng Diệu luôn nể phục về tinh thần trách nhiệm trong công việc và sự sáng tạo không ngừng nghỉ của anh.
Có thể kể ra những sáng kiến tiêu biểu mà anh Cường đã dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức để thực hiện như: “Cải tiến lắp thêm cảm biến vị trí để điều chỉnh tốc độ cho cơ cấu thay đổi tầm với cần trục Kirop”, giá trị làm lợi 30 triệu đồng; “Tận dụng các điện trở loại trở của cần trục chế tạo tủ sấy động cơ và các cuộn dây rơle sau khi quấn”, giá trị làm lợi 35 triệu đồng; chế tạo máy quấn dây phục vụ quấn các cuộn dây lõi đồng, giá trị làm lợi 100 triệu đồng...
Anh Cường chia sẻ, trong các sáng kiến của anh, sáng kiến mất nhiều công sức và cũng tâm huyết nhất là chế tạo tủ sấy tự động. Từ ý tưởng đến quá trình thực hiện chế tạo tủ sấy tự động, anh phải mất 6 tháng. Khó khăn nhất trong thực hiện sáng kiến này là tận dụng và sửa chữa, cải tiến đồ cũ điện trở để làm thành điện trở sấy.
Anh Cường cũng rất vui với sáng kiến làm máy cuộn van kẹp ray. Bình thường, với việc cuộn tay, để hoàn thành một cuộn với 22.000 vòng, mỗi người thợ phải làm miệt mài hai ngày mới xong; nhưng với máy cuộn do anh Cường chế tạo, mỗi cuộn chỉ mất hết 30 phút. Với anh Cường, hai mục tiêu để anh đam mê sáng kiến, đó là: Mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho Cty và giải phóng sức lao động cho những người thợ.
Luôn tự hỏi làm sao rút ngắn được công đoạn sản xuất
Với những sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu đồng cho Cty, anh Cường vinh dự hai lần được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng “Lao động sáng tạo” (năm 2014 và năm 2015) cũng như được nhận các hình thức khen thưởng khác của Bộ GTVT, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và CĐ TCty Hàng hải VN.
Tâm sự về công việc của mình, anh Cường cho hay: “Khi được lãnh đạo Cty tin tưởng giao nhiệm vụ là Đội phó kỹ thuật đội đế, tôi đã xác định đây là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài phải có trình độ chuyên môn, tôi thường xuyên học hỏi, tiếp thu nắm bắt các đặc điểm, tính năng quy trình công nghệ của phương tiện thiết bị kỹ thuật để hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tay nghề cho khối thợ kỹ thuật của đội về các kiến thức chuyên môn nghề điện, quy trình bảo dưỡng sửa chữa của các đế thế hệ mới và cũ.
Bản thân tôi luôn bám sát hiện trường để kiểm tra kỹ thuật, khắc phục mọi sự cố khi cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn công việc, hằng ngày chỉ đạo, chứng kiến công việc của anh em công nhân, đôi lúc gặp những việc khó khăn, khúc mắc làm cho tôi rất trăn trở. Tôi luôn tự hỏi, làm sao để rút ngắn được công đoạn sản xuất, tiết kiệm nhân lực, vật lực, gia tăng sản xuất, làm lợi về kinh tế cho Cty”. Đó chính là lý do khiến anh Cường lao vào thực hiện các sáng kiến của mình.
Trong quá trình làm việc tại Cảng Hoàng Diệu, anh Cường nhận được nhiều lời mời làm những công việc khác nhàn hơn và có thu nhập cao hơn, nhưng với tình yêu công việc, sự gắn bó với nghề nghiệp và Cty nên anh vẫn quyết định gắn bó với Cty.