Sáng kiến thiết bị sát khuẩn mang về giá trị làm lợi 1 tỉ đồng/năm

Ngọc Trâm |

Xuất phát từ nỗi lo nhiễm khuẩn sẽ dẫn đến lây chéo trong cộng đồng, bà Trần Ngọc Phượng đã mày mò, sáng tạo thành công sản phẩm “Thiết bị sát khuẩn thông minh”. Sáng kiến được sử dụng rộng rãi trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành và mang về giá trị làm lợi cho đơn vị là 1 tỉ đồng/năm.

Sáng kiến vì cộng đồng

Nhận thấy các thiết bị sát khuẩn đang là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát nhanh chóng, Dược sĩ Trần Ngọc Phượng đang công tác tại Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm “Thiết bị sát khuẩn thông minh".

Thiết bị sát khuẩn thông minh với dung tích 2 lít.
Thiết bị sát khuẩn thông minh với dung tích 2 lít.

“Thiết bị sát khuẩn thông minh” ra đời có hình dáng nhỏ gọn, với các vật liệu đơn giản, dễ tìm mua trên thị trường như: Ống chứa thiết bị bằng nhựa, thiết bị cảm biến, béc phun sương, đèn led, máy bơm chìm, bộ chuyển đổi nguồn AC - DC,… với chi phí chỉ khoảng 1.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, dung dịch sát khuẩn được pha chế theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Dung dịch được thêm vào chất dưỡng ẩm giúp bảo vệ da tay cho người sử dụng, tránh tình trạng da tay khô, bong tróc sau nhiều lần sát khuẩn.

Thiết bị được trang bị tính năng cảm biến tiệm cận nên người dùng chỉ cần đưa vào để sát khuẩn mà không cần sử dụng bất cứ thao tác nào chạm đến thiết bị.
Thiết bị giúp người dùng sát khuẩn tay nhanh, gọn nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Bà Trần Ngọc Phượng cho biết: “Thiết bị sát khuẩn thông minh” được thiết kế với tính năng cảm biến tiệm cận. Do đó, trong suốt quá trình sử dụng, người dùng không cần chạm tay vào thiết bị. Sáng kiến này đã giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc và phòng tránh lây nhiễm chéo”.

Hiệu quả ứng dụng và kinh tế cao

Hiện nay, “Thiết bị sát khuẩn thông minh” được nhiều tỉnh, thành sử dụng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Định,… Với hơn 4.000 sản phẩm đã được đưa ra thị trường phục vụ cộng đồng với giá trị làm lợi cho đơn vị khoảng 1 tỉ đồng/năm.

Thiết bị được sử dụng tại nhiều nơi, đặc biệt là tại các bệnh viện, các chốt kiểm tra y tế.
Thiết bị được sử dụng tại nhiều nơi, đặc biệt là tại các bệnh viện, các chốt kiểm tra y tế.

Sản phẩm còn được sản xuất theo nhiều loại hình để đáp ứng nhu cầu thực tế của từng đơn vị sử dụng như: Thiết bị sát khuẩn dùng điện trực tiếp, dùng pin hoặc bình sạc; Thiết bị dùng để treo tường hoặc để bàn và cả dạng nhỏ gọn để trên xe tiêm để đội ngũ y bác sỹ vệ sinh dụng cụ y tế cần thiết,...

Thời gian sắp tới, sản phẩm sẽ được hoàn thiện với mức giá hợp lý nhất để tất cả mọi người đều được sử dụng. Điều này góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp người dân an tâm lao động.

Sáng kiến “Thiết bị sát khuẩn thông minh” của bà Trần Ngọc Phượng là một trong hơn 10.000 bài đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, bà được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 4.8, đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ làm lễ ra quân hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1 Cần Thơ.

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Chủ tịch công đoàn với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm ấp ủ nghiên cứu, ông Vũ Ngọc Tuấn (một Chủ tịch công đoàn cơ sở ở Thanh Hóa) đã thành công với sáng kiến cải tạo hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện syclone, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Blogger Việt khám phá xưởng giặt ủi lớn nhất hành tinh ở Ấn Độ

Huyền Phạm |

Dhobi Ghat là một trong những xưởng giặt ủi ngoài trời lâu đời nhất thế giới còn hoạt động. Blogger Vũ Quý Dương đã ghé thăm nơi này trong chuyến du lịch Ấn Độ và có bộ ảnh thể hiện được bản sắc nơi đây.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ ra quân hỗ trợ cho Bệnh viện dã chiến số 1

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 4.8, đoàn cán bộ, sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ làm lễ ra quân hỗ trợ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 1 Cần Thơ.

300 suất quà đến với công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngày 3.8, Báo Lao Động phối hợp với LĐLĐ TP Cần Thơ đã trao 300 suất quà, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng cho công nhân, người lao động tại 2 điểm: quận Ninh Kiều và quận Cái Răng.

Chủ tịch công đoàn với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm ấp ủ nghiên cứu, ông Vũ Ngọc Tuấn (một Chủ tịch công đoàn cơ sở ở Thanh Hóa) đã thành công với sáng kiến cải tạo hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện syclone, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.