Sáng kiến đèn led điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh thu lợi 1,9 tỉ đồng/năm

Trân Trân |

Bác sĩ Tạ Hồng Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (thuộc LĐLĐ tỉnh Hậu Giang) - đã giúp cho đơn vị làm lợi hơn 1,9 tỉ đồng/năm nhờ sáng kiến Triển khai áp dụng hệ thống đèn LED điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh.

Sáng kiến từ xuất phát từ thực tế

Trước đây, để điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh, đơn vị sử dụng đèn chiếu vàng da bằng hệ thống đèn huỳnh quang. Phương pháp này có một số nhược điểm như: Chi phí thiết bị cao, bóng đèn huỳnh quang 0.6m phát ra không đúng bước sóng yêu cầu điều trị (khi chiếu đèn >1.000 giờ thì ánh sáng đèn sẽ thay đổi), tuổi thọ ngắn, chi phí bóng đèn cao... Vì thế sẽ kéo dài thời gian điều trị, kết quả điều trị không như mong muốn làm ảnh hưởng đến công tác điều trị bệnh nhân.

Cuối năm 2018, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Tạ Hồng Xuân đã cho ra đời sản phẩm đèn chiếu vàng da bằng bóng đèn LED đầu tiên nhằm khắc phục các hạn chế của đèn chiếu vàng da bằng bóng huỳnh quang. Qua một năm sử dụng và theo dõi, sản phẩm này lộ ra nhiều khuyết điểm như: Độ sáng không liên tục, cường độ chiếu sáng còn thấp để có thể điều trị những trường hợp vàng da nặng, góc chiếu thẳng, phân tán khó điều chỉnh, tiêu thụ điện nhiều, khả năng sinh nhiệt cao, tăng nguy cơ bỏng cho trẻ, tuổi thọ đèn thấp, chi phí thay bóng, sửa chữa cao, kích thước đèn lớn chiếm thể tích, khó bảo quản và vận chuyển...

Hệ thống đèn LED công suất cao
Hệ thống đèn LED công suất cao.

Cải tiến, làm lợi trăm triệu mỗi tháng

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Tạ Hồng Xuân đã bắt tay vào triển khai sản xuất hàng loạt hệ thống đèn LED điều trị vàng da cho trẻ sơ sinh với số lượng tổng cộng 15 sản phẩm để sử dụng cho toàn bệnh viện. Hệ thống đèn chiếu sử dụng các vật liệu đơn giản, dễ tìm trên thị trường, dễ thay đổi sửa chữa khi cần thiết với những thiết bị sẵn có.

Về hiệu quả kinh tế, hệ thống đèn chiếu này đem lại rất nhiều nguồn thu cho đơn vị như tiền giường điều trị nội trú, dịch vụ chiếu đèn vàng da, dịch vụ cận lâm sàng, các dịch vụ kèm theo như tắm bé, tã, sữa... Với công suất sử dụng khoảng 80%, tổng số nguồn lợi kinh tế mang lại ước tính khoảng hơn 160 triệu đồng mỗi tháng, tức là khoảng hơn 1,9 tỉ đồng mỗi năm.

Bác sĩ Tạ Hồng Xuân đang điều trị cho bệnh nhi nặng bằng hệ thống đèn LED công suất cao.
Bác sĩ Tạ Hồng Xuân đang điều trị cho bệnh nhi nặng bằng hệ thống đèn LED công suất cao.

Hệ thống này được tạo ra đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác khám chữa bệnh như rút ngắn thời gian điều trị, người bệnh mau khỏi bệnh; Có thể điều trị những trường hợp vàng da nặng mà không cần chuyển tuyến trên; Giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện; Thiết bị nhỏ gọn, dễ bảo quản, dễ vệ sinh; Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

Đây là một trong hơn 10.000 bài đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Bằng sự nỗ lực không ngừng, bác sĩ Tạ Hồng Xuân đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều giấy khen khác. Năm 2020, anh vinh dự được tuyên dương trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V.

Trân Trân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hoá tập huấn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Xuân Hùng |

Sáng 5.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tập huấn chuyên đề "Một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ ban hành". Tham gia tập huấn là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của LĐLĐ các huyện thị, ngành.

Chủ tịch công đoàn với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm ấp ủ nghiên cứu, ông Vũ Ngọc Tuấn (một Chủ tịch công đoàn cơ sở ở Thanh Hóa) đã thành công với sáng kiến cải tạo hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện syclone, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi cạnh thùng rác

PHÚC ĐẠT |

Người dân phát hiện một trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn được để trong bao nilon và bỏ cạnh thùng rác bên đường.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

VĨNH HOÀNG |

Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 cá nhân tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, tạo dấu ấn và truyền cảm hứng.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

LĐLĐ Thanh Hoá tập huấn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Xuân Hùng |

Sáng 5.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tập huấn chuyên đề "Một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ ban hành". Tham gia tập huấn là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách của LĐLĐ các huyện thị, ngành.

Chủ tịch công đoàn với sáng kiến làm lợi hàng trăm triệu cho doanh nghiệp

QUÁCH DU |

Sau nhiều năm ấp ủ nghiên cứu, ông Vũ Ngọc Tuấn (một Chủ tịch công đoàn cơ sở ở Thanh Hóa) đã thành công với sáng kiến cải tạo hệ thống lọc và thu hồi sơn tĩnh điện syclone, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi cạnh thùng rác

PHÚC ĐẠT |

Người dân phát hiện một trẻ sơ sinh chưa cắt dây rốn được để trong bao nilon và bỏ cạnh thùng rác bên đường.