Sẵn sàng thi đua hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Linh Nguyên |

Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã và đang được các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động hưởng ứng. Đây cũng là quyết tâm vượt qua khó khăn, trong đó có nhiều khó khăn do COVID-19 gây ra, để cống hiến tài năng, trí tuệ ngay từ những ngày đầu Xuân của mỗi đoàn viên, người lao động.

Xây dựng chỉ tiêu cụ thể

Trong lời phát động thi đua năm 2022, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng; năm thứ hai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Các chỉ tiêu thi đua được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội xây dựng cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội phát động, cũng như thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Đối với khối doanh nghiệp, Công đoàn tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình  “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động. Phấn đấu 2 năm 2022 và 2023, đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong CNVCLĐ Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố Hà Nội và Tổng liên đoàn. Thi đua “Công nhân viên chức lao động Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”;  “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Đối với 160.000 đoàn viên, công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, tổ chức Công đoàn đề ra mục tiêu phấn đấu 2 năm 2022 và 2023, đội ngũ công nhân lao động đóng góp ít nhất 50.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Chia sẻ kinh nghiệm viết sáng kiến

Tại Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 với những quyết tâm và mục tiêu cụ thể là trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Thái Nguyên đóng góp từ 12.000-15.000 sáng kiến (trong tổng số 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra) trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phấn đấu trong 2 năm có 2.300 sáng kiến trở lên trên các lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn. Đặc biệt, khi triển khai chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm về viết sáng kiến, nâng cao chất lượng sáng kiến và kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả kinh tế của các sáng kiến; thông tin về Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ V năm 2022...; chia sẻ kinh nghiệm về việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học; kinh nghiệm về sáng kiến và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế; kinh nghiệm trong việc nghiên cứu sáng tác tác phẩm tuyên truyền trong đại dịch COVID-19...

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vận động đoàn viên tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022,  với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

CĐ Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của CĐ Đường sắt Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng. Đây là ghi nhận nỗ lực của tổ chức Công đoàn đơn vị đã đồng hành cùng chuyên môn chăm lo cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội thi đua nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành y tế Hà Nội hiện có trên 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Công đoàn thủ đô năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm khẳng định Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trước những khó khăn thách thức đang đặt ra.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Đơn đặt hoa hồng tăng nhanh trước ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

NGỌC LÊ |

TPHCM - Gần ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, thị trường hoa tươi tại TPHCM khá sôi động. Lượng đơn hàng tại các cửa hàng bán hoa cũng tăng mạnh.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Vận động đoàn viên tích cực tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022,  với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

CĐ Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của CĐ Đường sắt Việt Nam

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng. Đây là ghi nhận nỗ lực của tổ chức Công đoàn đơn vị đã đồng hành cùng chuyên môn chăm lo cho đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đoàn viên ngành Y tế Hà Nội thi đua nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn ngành y tế Hà Nội hiện có trên 26.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Công đoàn thủ đô năm 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm khẳng định Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trước những khó khăn thách thức đang đặt ra.