Các cấp Công đoàn TP.HCM:

Sẵn sàng đưa hàng chục nghìn người lao động về quê ăn Tết

Nam Dương |

Các cấp Công đoàn (CĐ) TPHCM đã và đang tích cực chuẩn bị cho việc đưa, đón hàng chục nghìn người lao động (NLĐ) về quê ăn Tết, trong đó có cả việc tổ chức “Chuyến tàu mùa xuân” và tặng vé máy bay cho NLĐ.

Được tặng vé hoặc công nhân chi trả rất ít tiền vé xe

Mấy ngày nay, hàng trăm NLĐ có quê ở các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc và miền Tây Nam Bộ của Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao, quận 9, TPHCM) đang chuẩn bị đăng ký để được Cty bố trí xe đưa đón về quê ăn Tết cùng gia đình.

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Cty Nidec Việt Nam - cho biết, hằng năm, Cty đều tổ chức xe đưa, đón từ 700 - 800 NLĐ về quê ăn Tết và trở lại Cty làm việc sau Tết, trong đó Cty hỗ trợ 90% giá vé, NLĐ chỉ phải đóng 10%. Năm nay, theo đề nghị của NLĐ, CĐ đã đề xuất mở thêm hai tuyến xe đi Thanh Hóa và Hà Nội có giường nằm, Cty vẫn hỗ trợ 90% mức chi phí vé ngồi, NLĐ đóng 10% giá vé ngồi và phần chênh lệch của giá vé giường nằm.

“Tính ra, một NLĐ đi xe giường nằm về Thành Hóa chỉ phải đóng 330.000 đồng/lượt, còn đi Hà Nội đóng khoảng 400.000 đồng/lượt. Như vậy vẫn rẻ hơn vé xe bên ngoài rất nhiều, mà lại còn đảm bảo an toàn cho NLĐ.

Đồng thời, việc đón NLĐ trở lại làm việc sau Tết cũng đảm bảo lịch sản xuất đầu năm của Cty” - ông Hồng chia sẻ.

Bà Trần Thị Kiều Oanh - Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy hải sản đông lạnh và thực phẩm chế biến cung cấp cho thị trường xuất khẩu và nội địa trú đóng tại KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) cho biết, nhằm tạo điều kiện cho NLĐ về quê sum họp cùng gia đình, Cty sẽ dành chi phí khoảng 1 tỉ đồng tiếp tục thuê xe giường nằm chất lượng cao đưa, đón công nhân về quê dịp Tết.

Tương tự ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Samho - cho biết, ngoài việc chi khoảng 4,5 tỉ đồng để mua cho 10.000 CN mỗi người phần quà trị giá 450.000 đồng, CĐ Cty cũng sẽ tặng 100 vé xe nghĩa tình, trị giá 1 triệu đồng/vé, cho các CN có gia đình ở Huế trở ra Bắc để về quê ăn Tết cùng gia đình. Những CN có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại, CĐ sẽ phối hợp với Cty đến thăm, tặng quà trị giá 1 triệu đồng (CĐ 50% và Cty 50%) vào đúng ngày 30 Tết (11.2.2021).

2 “Chuyến tàu mùa xuân” đưa 500 gia đình NLĐ về quê ăn Tết

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Chủ tịch CĐ các KCX-CN TPHCM - cho biết, trong dịp Tết năm nay, CĐ các KCX-CN TPHCM sẽ tổ chức Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng 1.500 vé xe, tàu hỏa, máy bay cho những NLĐ, hoàn cảnh khó khăn có quê từ tỉnh Phú Yên đến Hà Nội.

Trong đó, CĐ các KCX-CN thành phố hỗ trợ 25%, doanh nghiệp (DN) hỗ trợ 75% giá vé. Điều kiện để được tặng vé là NLĐ có ít nhất 2 năm liền chưa về quê ăn Tết; đoàn viên bị chấm dứt HĐLĐ, đoàn viên bị nghỉ việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Riêng NLĐ tại các doanh nghiệp có chủ nợ lương, bỏ trốn hoặc đang trong quá trình giải thể, phá sản vào thời điểm Tết sẽ được xem xét, hỗ trợ 100% vé xe, vé tàu hỏa, máy bay để về quê ăn Tết. Chưa hết, CĐ các KCX-CN TPHCM còn vận động các chủ doanh nghiệp tặng, tổ chức xe đưa đón khoảng 3.500 NLĐ về quê ăn Tết. Với những doanh nghiệp này, CĐ các KCX-CN TPHCM sẽ đến phối hợp tặng quà cho NLĐ.

Xác định năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn với cả doanh nghiệp và NLĐ, nên ngay từ cuối tháng 9.2020, LĐLĐ TPHCM đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu 2021 cho đoàn viên CĐ và CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

Ngoài các hoạt động chăm lo như tặng quà cho ĐVCĐ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cấp CĐ TPHCM còn tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé xe, vé tàu, vé máy bay cho ĐVCĐ và NLĐ. Theo đó, đối tượng được chăm lo là ĐVCĐ tích cực tham gia các hoạt động CĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong đơn vị, có xác nhận của công đoàn cơ sở (CĐCS) 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên công đoàn bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; đoàn viên công đoàn không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đặc biệt, dịp Tết Tân Sửu này, LĐLĐ TPHCM cũng sẽ phối hợp Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn tổ chức 2 “Chuyến tàu mùa xuân” miễn phí đưa 500 gia đình đoàn viên công đoàn (cả vợ, chồng, dự kiến 1.000 người) tiêu biểu về quê đón Tết.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Bình Phước tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết đang thực hiện bước đấu thầu chọn đơn vị thực hiện theo đúng thủ tục.

Bên cạnh đó, các CĐ cấp trên cơ sở đang tiến hành lập danh sách xét duyệt đoàn viên được trao hỗ trợ. Năm nay, chương trình ưu tiên cho những đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 dẫn đến mất việc làm, thiếu việc, thu nhập thấp hơn hoặc bằng 50% mức lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, những lao động bị bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do thiên tai bão lũ sẽ được ưu tiên tặng vé xe 0 đồng. Lễ tiễn NLĐ về quê đón Tết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26.12 âm lịch.

Còn tại Bình Phước, LĐLĐ tỉnh cho biết, tổ chức CĐ đang lập danh sách để trao tặng hơn 300 vé xe cho đoàn viên về quê đón Tết. Chuyến xe sẽ xuất phát tại Bình Phước từ ngày 27.12 Tết đưa NLĐ về tỉnh miền Trung và ra tới Hà Nội. Hiện CĐ cấp trên cơ sở đang rà soát để năm bắt danh sách của các doanh nghiệp đưa rước NLĐ về quê ăn Tết. Đình Trọng

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Tặng 1.500 vé xe, vé tàu cho CNLĐ về quê ăn Tết Tân sửu 2021

Nam Dương |

Ngoài việc tặng 1.500 vé xe, Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tặng vé, tổ chức xe đưa đón 3.500 người lao động về quê ăn Tết.

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Bình Dương và Bình Phước tặng 4.300 vé xe đưa đoàn viên về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Đến ngày 6.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Bình Phước đang khẩn trương thực hiện các bước để hoàn tất thủ tục thực hiện chương trình trao tặng hơn 4.300 vé xe đưa đoàn viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Tặng 1.500 vé xe, vé tàu cho CNLĐ về quê ăn Tết Tân sửu 2021

Nam Dương |

Ngoài việc tặng 1.500 vé xe, Công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TPHCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tặng vé, tổ chức xe đưa đón 3.500 người lao động về quê ăn Tết.

Đà Nẵng tặng 300 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Tối 4.1, Ban thư ký Hội sinh viên Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam. Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương "Sinh viên 5 tốt", Đà Nẵng đã tặng 300 vé xe cho các sinh viên có cơ hội về quê đón Tết Tân Sửu.