Sẵn sàng cho hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021

Đỗ Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và triển khai công tác công đoàn năm học 2020 - 2021.

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức Hội nghị ban chấp hành lần thứ 10. Tại hội nghị này ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020 và triển khai công tác năm học 2020 - 2021.

Được biết năm học 2019 - 2020 Liên đoàn Lao động thành phố có 52 công đoàn cơ sở trường học với 1.955 đoàn viên nhà giáo và người lao động, trong đó có 03 công đoàn cơ sở trường ngoài nhà nước. Năm học 2019 - 2020 cũng là năm học mà ngành giáo dục cả nước nói chung và các trường học của thành phố nói riêng phải gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên được sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Liên đoàn Lao động thành phố nên các công đoàn cơ sở trường học đã sớm vào cuộc để tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh giúp đoàn viên nhà giáo người lao động cùng với học sinh và phụ huynh không hoang mang lo lắng nhưng cũng không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ, để kịp thời động viên, chia sẻ với những khó khăn của các đoàn viên nhà giáo và người lao động trong năm học 2019 - 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã luôn bám sát cơ sở thăm và tặng trên 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cùng trên 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho các công đoàn cơ sở trường học đồng thời vận động hỗ trợ gian hàng “Nghĩa tình đoàn viên công đoàn” với số tiền 52,97 triệu đồng  và đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 151 đoàn viên nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc phải nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh với số tiền là 30,5 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Được - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 như hiện nay, các công đoàn cơ sở trường học cần chủ động phối hợp với lãnh đạo nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2020 - 2021 kịp thời và an toàn sức khỏe cho đoàn viên nhà giáo, người lao động và cả học sinh như vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân sạch sẽ cũng như thường xuyên áp dụng các biện pháp hỗ trợ như đo thân nhiêt, sát khuẩn tay bề mặt bàn ghế và đồ dùng dạy học... theo khuyến cáo của ngành y tế.

Cũng trong hội nghị này Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã tiến hành bầu ông Lê Đình Ngọc - Ủy viên Ban thường vụ giữ chức danh Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đỗ Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ở Lâm Đồng giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đỗ Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn ở Lâm Đồng giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội

Đỗ Đức Thiệm |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động

Lâm Đồng: Đề nghị rà soát, thu hồi đất đối với 44 dự án vi phạm

Lưu Hoàng |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án vi phạm, trong đó rà soát, chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 44 dự án không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không triển khai đầu tư.

Lâm Đồng: Cấp tốc đưa vắc-xin phòng bạch hầu đến vùng có nguy cơ lây nhiễm

BẢO TRUNG |

Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cho người dân ở các huyện giáp ranh với Đắk Lắk, Đắk Nông.