Samsung điện tử Việt Nam: Đồng hành với công đoàn chăm lo cho CNLĐ

ANH MINH |

Tại Samsung điện tử Việt Nam, ngay khi nữ công nhân được xác nhận mang thai sẽ được tiến hành đăng ký thuộc diện bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ; được bảo hộ và tạo điều kiện làm việc trong dây chuyền riêng dành cho bà bầu, có ghế ngồi khi làm việc và bữa ăn đặc biệt; được phép nghỉ ngơi hoặc xuống khám và tư vấn tại phòng y tế trong Công ty khi có nhu cầu...

Đó là một trong những chính sách ưu đãi mà lãnh đạo Cty dành cho NLĐ sau khi có sự phối hợp, tư vấn của công đoàn cơ sở.

Nữ công nhân được ưu đãi đặc biệt

Chị Lê Thị Xiêm (28 tuổi, Yên Phong, Bắc Ninh; công nhân xưởng main) sau khi rời ghế nhà trường thì thi tuyển vào Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEV. Tháng 8.2009, sau khi được Cty ký hợp đồng 2 năm, chị Xiêm được tham gia đào tạo nghề trong vòng 1 tháng trước khi làm việc trong xưởng. Sau đó, đến tháng 8.2011, chị Xiêm tiếp tục được ký hợp đồng 3 năm và từ tháng 8.2014 là hợp đồng không thời hạn với Cty. Chia sẻ với chúng tôi, chị Xiêm cho biết, ban đầu, chị chỉ có ý định làm một thời gian ngắn rồi tiếp tục đi học, nhưng sau khi làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, lành mạnh, có thu nhập cao, chị Xiêm đã quyết định gắn bó với Cty.

“Sau khi làm việc tại Cty 3 năm, tôi lập gia đình và hiện nay đã có 2 con. Trong thời kỳ mang thai các cháu, tôi được lãnh đạo Cty tạo điều kiện tốt nhất: Được lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe, khi làm việc có ghế ngồi, một tuần được 2 lần bữa ăn đặc biệt. Lãnh đạo Cty còn tạo điều kiện cho nữ công nhân nếu có nguyện vọng nghỉ thai sản sớm trước 2 tháng nhưng vẫn được hưởng 70% lương. Tuy nhiên, được làm việc trong môi trường không độc hại, được lãnh đạo và CĐ chăm sóc tốt nên tôi kề ngày sinh mới nghỉ!”.

Hệ thống 12 cabin vắt, trữ sữa dành cho các bà mẹ được lắp tại các xưởng của Cty đã giúp chị Lê Thị Hoa Hậu (28 tuổi, xưởng sản xuất vỏ) và các nữ công nhân khác rất nhiều trong việc chăm sóc con. “Khi có nhu cầu trữ sữa, chị em chúng tôi sẽ ra cabin để lấy sữa và trữ sữa. Do cabin đạt tiêu chuẩn quốc tế (có máy lấy sữa bằng điện, có tủ bảo quản sữa) nên chúng tôi rất yên tâm khi đưa về cho trẻ sử dụng” - chị Hậu cho biết.

“Trước khi đi làm, tôi cũng tìm hiểu thông tin về mức lương, môi trường làm việc, các chế độ ưu đãi tại Cty và có nghe thấy những thông tin không tốt. Tuy nhiên, khi thực sự là công nhân tại Cty thì tôi nhận ra rằng, không phải những thông tin nào cũng đúng sự thật. Ví dụ như có thông tin cho rằng, môi trường làm việc tại Cty độc hại, nhiều hóa chất, bị ép làm thêm ca; hạn chế vệ sinh cá nhân… gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe NLĐ, nhất là lao động nữ rất dễ bị sảy thai. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Chúng tôi đã và đang làm việc trong môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, được đào tạo về ATVSLĐ hàng năm, lương, thưởng đầy đủ, NLĐ nhận được nhiều ưu đãi từ Cty. Minh chứng điều đó là hiện nay tôi đã có 2 con khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn. Hai vợ chồng tôi làm cùng Cty, mỗi tháng tích lũy được hơn 10 triệu đồng” - chị Hậu chia sẻ.

Người lao động sống như ở… khách sạn

Đó là nhận định của công nhân Hoàng Thị Thu (19 tuổi, quê Nghi Lộc, Nghệ An, công nhân bộ phận sản xuất main). Do là công nhân mới và quê ở xa nên chị Thu được lãnh đạo bố trí ở trong ký túc xá của Cty. “Thật sự, trước đây khi ở quê, tôi chưa biết thế nào là cái máy giặt, được ngủ trong điều hòa, được xem phim trong rạp, tập gym, sử dụng internet… Nhưng từ khi vào Cty, tôi đã được sử dụng những tiện ích như trên và còn hơn thế nữa, mỗi tháng tôi chỉ phải đóng 50.000 đồng tiền thuê phòng “khách sạn”. Trong 2 năm của hợp đồng, tôi sẽ cố gắng làm việc để giúp Cty ngày càng phát triển và được lãnh đạo tiếp tục ký thêm hợp đồng” - chị Thu chia sẻ.

Ông Lại Hoàng Dũng - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEV - cho biết, 100% NLĐ khi mới vào Cty sẽ được ký hợp đồng 2 năm và được Cty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, NLĐ còn được hưởng mức lương cơ sở cao hơn quy định của nhà nước về mức lương tối thiểu vùng (NLĐ được hưởng 4,3 triệu đồng)… Hiện SEV cung cấp một bữa ăn miễn phí trong ca làm việc của NLĐ. Đặc biệt để tạo sự gắn kết trong NLĐ, công ty có chính sách tổ chức liên hoan cho các nhân viên với mức chi phí từ 100.000 – 200.000đ/người vào mỗi tháng hoặc mỗi quý tùy vào từng bộ phận.

Nhận xét về hoạt động chăm lo NLĐ của CĐCS Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEV, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết: “CĐCS Cty đã phối hợp rất tốt với lãnh đạo Cty trong việc tổ chức đối thoại định kỳ tại DN, qua đó kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của NLĐ, tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong DN. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, duy nhất chỉ có Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEV có dàn xe 300 chiếc để đưa đón NLĐ; có KTX với đầy đủ thiết bị để NLĐ ở; ngoài ra Cty còn tổ chức đo lường đánh giá môi trường làm việc 2 lần/năm, cao hơn so với tiêu chuẩn của Việt Nam. Do đó NLĐ yên tâm làm việc trong môi trường không độc hại, thu nhập ổn định, phần lớn CNLĐ có tích lũy”.

Đi vào hoạt động từ tháng 4.2009, hiện nay Samsung điện tử Việt Nam có hơn 100.000 lao động đang làm việc tại Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEV (KCN Yên Phong, Bắc Ninh) và Cty TNHH Electronics Samsung VN - SEVT (Phổ Yên, Thái Nguyên). Lực lượng nữ công nhân chiếm gần 75% trong tổng số lao động tại Cty.

ANH MINH
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh "hung thần" xe buýt chạy ngổ ngáo, lạng lách giữa lòng Thủ đô

VĨNH HOÀNG - THU HIỀN |

Hà Nội - Hình ảnh những chiếc xe buýt bóp còi inh ỏi, phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu phương tiện trên phố đã trở thành chuyện không hiếm. Mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhưng nhiều tài xế vẫn chủ quan.

Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã tăng cường phụ trách khâu kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phân luồng giao thông, hướng dẫn, phát phiếu hẹn,... Đây là công việc vốn quen thuộc với các cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện chuyên môn hàng ngày, nhờ đó giúp quá trình kiểm định nhanh hơn.

Lỗ hổng quản lý các web drama

Trần Tuấn |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện dạng clip ngắn có tên là web drama (hay còn gọi là phim ngắn), do một số nhà sản xuất nội dung, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí đứng ra sản xuất hàng loạt. Bên cạnh số ít clip có chất lượng thì ngày càng có nhiều clip chứa nội dung xấu, độc, kích động những góc tối bên trong con người như định kiến giới, sự thù hằn, tâm lý phân biệt giàu nghèo, tuyên truyền cho các tệ nạn xã hội…

Việt Nam thể hiện khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng

Theo TTXVN |

Chiều 13.3 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, đã có bài phát biểu tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-146.

Quản lý cồn công nghiệp tại Việt Nam quá lỏng lẻo

Thùy Linh |

Tình trạng ngộ độc, nhiễm độc methanol liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây chính là một hồi chuông cảnh báo, đã đến lúc cơ quan chức năng cần siết chặt khâu quản lý loại hóa chất cồn công nghiệp độc hại này.

Hà Nội: Taxi, xe ôm bủa vây, chèo kéo khách tại các cổng bệnh viện lớn

Thu Hiền - Hoa Lệ |

Tình trạng taxi, xe ôm che kín lối đi ra vào cổng bệnh viện khiến người dân muốn ra vào bệnh viện phải tìm cách lách qua taxi, không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới việc khám, cấp cứu cho bệnh nhân.

Va chạm tiêm kích Su-27 của Nga, UAV của Mỹ rơi ở Biển Đen

Thanh Hà |

Tiêm kích Su-27 của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Mỹ ở Biển Đen ngày 14.3.

Trái cây ĐBSCL: Kêu gọi giải cứu cam sành, chôm chôm lại tăng giá kỷ lục

Hoàng Lộc |

Hai loại trái cây có giá bán trái ngược nhau ở Vĩnh Long, cam sành bán với giá thấp nhất từ trước tới nay cần phải “giải cứu”, còn chôm chôm tăng giá kỷ lục ở mùa nghịch.