Sắm máy tính cũ chuẩn bị cho con lên lớp 1 học online

Bảo Hân |

Nhiều phụ huynh đang rất lo lắng trước khả năng con mình dù mới vào học lớp 1 nhưng đã phải học online trong điều kiện dịch bệnh, năm học mới đến gần.

Anh Du đang thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Vợ chồng anh có cháu nhỏ năm nay vào lớp 1. “Vừa rồi, trường tiểu học nơi tôi đăng ký cho cháu học mới trao đổi về địa chỉ nơi ở của gia đình, chứ chưa thông báo chính thức học online” - anh Du cho biết.

Tuy vậy, để phòng xa, anh Du đã đặt mua một chiếc máy tính cũ giá 13 triệu đồng. Anh dự định nếu trường thông báo học online, anh sẽ cho con sử dụng chiếc máy tính này để học. “Bình thường tôi không cho cháu tiếp xúc với điện thoại vì cháu còn nhỏ, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Nhưng nếu phải học online thì phải cho cháu sử dụng máy tính” - anh Du chia sẻ.

Anh Du bày tỏ lo ngại, nếu học online, trẻ con như ở lứa tuổi nhỏ như con anh lại càng thấy mệt mỏi, nhàm chán, khó chú ý nghe giảng, lại dễ bị phân tâm bởi nhiều yếu tố khách quan.

Chiếc máy tính cũ anh Du mới mua với giá 13 triệu đồng để chuẩn bị trong trường hợp con phải học online. Ảnh: NVCC
Chiếc máy tính cũ anh Du mới mua với giá 13 triệu đồng để chuẩn bị trong trường hợp con phải học online. Ảnh: NVCC

Điều anh lo lắng thêm là khi con học online, anh hoặc chị sẽ phải thường xuyên ngồi bên con để hướng dẫn, hỗ trợ. Hiện nay, anh chị đang nghỉ làm tại nhà, nên còn có thể ngồi cùng cháu, nhưng nếu thôn Bầu hết phong toả, anh chị được đi làm trở lại mà lúc đó cháu học online thì không biết sẽ xoay xở như thế nào.

Chị Ngô Thị Quyên, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, thì có nỗi lo khác về khả năng tiếp nhận kiến thức của con nếu học qua hình thức online. Chị Quyên cho biết, con chị vốn hiếu động, thiếu tập trung, nên rất khó để cháu có thể tiếp nhận những điều cô giáo truyền đạt qua hình thức online. “Học online đối với những học sinh lớn đã khó khăn rồi, với những cháu còn bé, năm nay vào lớp 1 thì càng khó hơn”- chị Quyên chia sẻ.

Theo chị Quyên, vừa rồi, trường con chị đã thông báo sắp tới sẽ dạy online cho các cháu vào lớp 1 (đối với những cháu ở Hà Nội). Tuy nhiên, nhà trường chưa có hướng dẫn cụ thể hơn. Thông tin này làm chị khá lo lắng. Vợ chồng chị đang làm việc online tại nhà, tuy không phải đi lại, nhưng vẫn rất bận rộn. Khi cháu học, anh chị sẽ phải thay nhau “một kèm một” để ngồi cùng hướng dẫn cháu.

Điều chị Quyên lo lắng là con mới vào lớp 1, rất cần giáo viên dạy trực tiếp. “Cháu phải luyện nét chữ, rồi đánh vần… Những điều này rất cần được cô giáo rèn trực tiếp, các cháu mới dễ hình dung, thực hành, nhưng nếu học online, khả năng truyền đạt của cô giáo cũng như tiếp nhận của học sinh - nhất là học sinh mới vào lớp 1 - còn hạn chế thì không biết hiệu quả sẽ như thế nào”- chị Quyên băn khoăn. 

Qua tìm hiểu của phóng viên, không ít bậc phụ huynh, nhất là phụ huynh là công nhân có con năm nay vào lớp 1 vẫn đang gửi con ở quê nhờ ông bà trông, chưa thể đón con lên ở cùng vì dịch. Họ chọn phương án cho con học tạm ở quê, rồi sau này khi hết giãn cách sẽ đón con lên ở cùng, tiếp tục đi học.  

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên thế nào để dạy trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trẻ lớp 1 sẽ phải học online từ những ngày đầu lên lớp. Với hình thức học tập này, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho con.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Nói rằng học online chất lượng không tốt là đi ngược với thế giới!

NHÓM PV |

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm các em học sinh cả nước bước vào năm học 2021-2022. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và biến chủng Delta đang lây lan nguy hiểm, kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phụ huynh phải đồng hành cùng giáo viên thế nào để dạy trẻ lớp 1 học online

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trẻ lớp 1 sẽ phải học online từ những ngày đầu lên lớp. Với hình thức học tập này, không chỉ giáo viên, học sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo môi trường học tập hiệu quả cho con.

"Tạm dừng đến trường, không dừng việc học" với dạy học online

Hạ Nguyên |

Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với những điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai dạy - học online cho tất cả các cấp học. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh chưa thể đến trường thì việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy, học là giải pháp rất hiệu quả để học sinh “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Nói rằng học online chất lượng không tốt là đi ngược với thế giới!

NHÓM PV |

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến thời điểm các em học sinh cả nước bước vào năm học 2021-2022. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và biến chủng Delta đang lây lan nguy hiểm, kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục.