Rút quyết định trái luật… để kỷ luật người lao động cho đúng “quy trình”

HẢI ĐĂNG |

Báo Lao Động số ra ngày 7.5 đã có bài phản ánh về việc Cty CP Bao bì VN (1283 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội) o ép, ra quyết định trái luật để buộc bà T.T.Đ.T - nguyên Kế toán trưởng Cty - phải nghỉ việc. Liên quan sự việc, Cty này đã thu hồi những quyết định trên và tổ chức cuộc họp kỷ luật người lao động (NLĐ) cho… đúng “quy trình”.

Cty thu hồi quyết định trái luật

Khi Báo Lao Động bắt đầu vào cuộc bảo vệ quyền lợi cho bà T thì ngày 2.4.2019, Cty đã ra quyết định số 37/NPC-QĐ để thu hồi quyết định số 36/VPC-QĐ ngày 29.3.2019 của Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty về việc điều động bà T từ phòng Tài chính Kế toán sang phòng Tổ chức hành chính. Cũng theo quyết định số 37/NPC-QĐ, các vấn đề liên quan đến công việc và lương của bà T sẽ có quyết định sau khi có ý kiến của Hội đồng kỷ luật Cty.

“Quyết định số 37 được ban hành ngày 2.4, nhưng trên thực tế hơn 20 ngày sau tôi mới được TGĐ Cty cho nhận quyết định. Sau đó, Cty ra thông báo tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động với lý do tôi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm nội quy lao động của Cty, vi phạm quy định của Luật Kế toán. Cụ thể, phía Cty cho rằng tôi không chấp hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của TGĐ Cty về việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán cho Kế toán trưởng kế nhiệm,…” - bà T nói.

Trước đó, Cty CP Bao bì VN đột ngột ra quyết định bãi miễn chức vụ Kế toán trưởng của bà T mà không nêu rõ lý do. Đặc biệt, Cty ra quyết định điều động bà T làm những công việc khác với HĐLĐ, hạ lương và tổ chức cuộc họp xét kỷ luật vắng mặt bà T. Mục đích của việc làm này là để không phải thực hiện chi trả cho NLĐ khoản tiền hỗ trợ khi bị mất việc làm do Cty thực hiện tái cơ cấu (với mức 150 triệu đồng/người) theo như các nghị quyết mà Hội đồng quản trị Cty đã công bố trước đó.

Không cho NLĐ ký biên bản họp kỷ luật

Theo bà T, Cty không đủ căn cứ để chứng minh lỗi của NLĐ, tuy nhiên ngày 6.5.2019, Cty vẫn tổ chức cuộc họp để kỷ luật.

“Hội đồng kỷ luật đã đưa ra nhiều kết luận bất hợp lý, thiếu căn cứ, cố tình hiểu sai sự việc để chụp mũ, quy tội gây oan ức cho tôi. Họ đã lập biên bản không đúng với nội dung và diễn biến thực tế của cuộc họp, không cho tôi ký biên bản, thậm chí họ còn không cho tôi nhận biên bản cuộc họp đó” - bà T khẳng định.

Về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng - Cty Luật TNHH Thiên Lý - có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Lao động 2012, việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. Và việc lập biên bản xử lý kỷ luật được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3, Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP: “Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do”.

Căn cứ các quy định trên, việc Cty CPBBVN tổ chức cuộc họp kỷ luật NLĐ mà không cho NLĐ tham gia cuộc họp ký biên bản là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của NLĐ đã được quy định tại Bộ luật Lao động.

Trước những diễn biến mới của vụ việc, PV liên hệ với ông Lê Gia Như - cán bộ phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính Cty - để bố trí cuộc làm việc với Cty làm rõ các phản ánh của NLĐ. Tuy nhiên, ông Như tiếp tục khất lần với lý do lãnh đạo đi công tác TPHCM nên thông báo lại cho PV sau; bản thân ông Như không nắm được vấn đề, nên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của PV.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ra quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng

Hữu Long |

Không chỉ quản lý tài chính hớ hênh mà còn để lâm tặc phá rừng nên hai đời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã bị kỷ luật. Những lùm xùm của công ty này chưa kịp lắng xuống thì vừa qua, nhiều người lao động tại đây tiếp tục tố cáo bị lãnh đạo công ty chèn ép, ra các quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng.

Ép người lao động nghỉ việc để thực hiện tái cơ cấu

VŨ HẢI |

Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của người lao động (NLĐ) về việc Cty CP Bao bì Việt Nam (1283 Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) không tuân thủ Luật Lao động khi thực hiện tái cơ cấu lại Cty. Mặt khác, Cty còn ra những quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật để ép NLĐ nghỉ việc.

Bị cắt chế độ phụ cấp, hàng nghìn công nhân nghỉ việc tập thể

VIỄN CHINH - QUANG ĐẠI - BÍCH DŨNG |

Sáng 27.2, hàng nghìn công nhân của Cty TNHH HAIVINA Kim Liên (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt nghỉ việc, tập trung giữa sân công ty để phản đối việc chế độ phụ cấp bị cắt giảm quá mạnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ra quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng

Hữu Long |

Không chỉ quản lý tài chính hớ hênh mà còn để lâm tặc phá rừng nên hai đời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã bị kỷ luật. Những lùm xùm của công ty này chưa kịp lắng xuống thì vừa qua, nhiều người lao động tại đây tiếp tục tố cáo bị lãnh đạo công ty chèn ép, ra các quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng.

Ép người lao động nghỉ việc để thực hiện tái cơ cấu

VŨ HẢI |

Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của người lao động (NLĐ) về việc Cty CP Bao bì Việt Nam (1283 Giải Phóng, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) không tuân thủ Luật Lao động khi thực hiện tái cơ cấu lại Cty. Mặt khác, Cty còn ra những quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật để ép NLĐ nghỉ việc.

Bị cắt chế độ phụ cấp, hàng nghìn công nhân nghỉ việc tập thể

VIỄN CHINH - QUANG ĐẠI - BÍCH DŨNG |

Sáng 27.2, hàng nghìn công nhân của Cty TNHH HAIVINA Kim Liên (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã đồng loạt nghỉ việc, tập trung giữa sân công ty để phản đối việc chế độ phụ cấp bị cắt giảm quá mạnh.