Rà soát đời sống và chăm lo Tết cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến 10.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch COVID – 19 là 57.629 người. Trong đó 9.351 người mất việc, 48.278 người thiếu việc. Các cấp Công đoàn Hà Nội tiếp tục có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động khó khăn.

Hiện, các cấp Công đoàn Hà Nội tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc rà soát, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là trong các khu công nghiệp – chế xuất.

Hoạt động này được đặc biệt chú trọng dịp cuối năm, thời điểm trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022, để có những giải pháp tối ưu hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít người tỏ ra lơ là, chủ quan sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine, không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đến phát sinh nhiều ca mắc mới trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là tại các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội với hơn 114 ca mắc mới trong tuần.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng Tết

NHÓM PV |

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Vậy mức đóng thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng Tết được quy định thế nào?

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.

Chưa đến một nửa lao động được bảo đảm an ninh thu nhập khi đau ốm

Linh Nguyên |

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ước tính còn 1,6 tỉ người trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương chưa được tiếp cận hiệu quả tới các chương trình bảo vệ sức khỏe xã hội; Chưa đến một nửa lực lượng lao động trong khu vực được bảo đảm an ninh thu nhập khi đau ốm theo luật pháp, trong đó chỉ có 45,9% phụ nữ được bảo vệ trong trường hợp bị mất thu nhập trong thời kỳ thai sản.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng Tết

NHÓM PV |

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Vậy mức đóng thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng Tết được quy định thế nào?

90% người lao động ngành Dệt may Việt Nam trở lại làm việc ổn định

Kiều Vũ |

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, về cơ bản, người lao động trong toàn hệ thống được đảm bảo về việc làm. Từ ngày 1.10 đến nay, hơn 90% người lao động đã được quay trở lại và được bố trí việc làm ổn định.

Chưa đến một nửa lao động được bảo đảm an ninh thu nhập khi đau ốm

Linh Nguyên |

Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ước tính còn 1,6 tỉ người trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương chưa được tiếp cận hiệu quả tới các chương trình bảo vệ sức khỏe xã hội; Chưa đến một nửa lực lượng lao động trong khu vực được bảo đảm an ninh thu nhập khi đau ốm theo luật pháp, trong đó chỉ có 45,9% phụ nữ được bảo vệ trong trường hợp bị mất thu nhập trong thời kỳ thai sản.