Ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Nha Trang

Phương Linh |

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa triển đang tập trung tuyên truyền các chính sách về BHXH tự nguyện, BHTY hộ gia đình đến trực tiếp người dân tại điểm đông dân cư trên địa bàn TP Nha Trang.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa (BHXH) vừa phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin Thành phố Nha Trang tổ chức ra quân tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

Gần 100 cán bộ làm công tác bảo hiểm tham gia tuyên truyền bằng xe lưu động tại 27 xã phường trên địa bàn thành phố về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan. Đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại các khu vực đông dân cư như chợ, nhà văn hóa, trung tâm cộng đồng, bến xe, nhà ga…
Cán bộ Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà tuyên truyền về BHXH tự nguyên cho tiểu thương chợ Vĩnh Lương (Tp.Nha Trang). Ảnh:Phương Linh
Cán bộ Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà tuyên truyền về BHXH tự nguyên cho tiểu thương chợ Vĩnh Lương (Tp.Nha Trang). Ảnh:Phương Linh

Đã có hơn 1.000 người tại 27 điểm tuyên truyền được tiếp cận về các chính sách về BHXH, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, các mức hỗ trợ của nhà nước khi người dân tham gia BHXH, BHYT. Ngay trong ngày ra quân 300 người dân đã tham gia đóng tiền BHXH tự nguyện.

Ông Lê Hùng Chính, Phó giám đốc Quản lý và điều hành BHXH Khánh Hòa cho biết, năm 2020 số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh giảm 18,15% so với năm 2019, tỷ lệ bao phủ chiếm 20,76% lực lượng lao động. BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại tất cả các địa phương.

Đặc biệt, BHXH tỉnh triển khai phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp đi sâu tuyên truyền trực tiếp đến các cụm dân cư, cộng đồng tôn giáo, ngư dân…vì vậy số người tham gia BHXH tự nguyện tăng lên 14.585, đạt 2,31% lực lượng lao động. Đến nay tỷ lệ bao phủ BHYT Khánh Hòa đạt 92,09%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng thu các loại BHXH, BHYT đạt 92,09%.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang cưỡng chế buộc tháo dỡ 2 bức tường kè đá trái phép

Nhiệt Băng |

Sau khi có quyết định cưỡng chế, nếu ông Nguyễn Đức Phán không tự nguyện tháo dỡ bức tường trái phép, UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ giao UBND xã Phước Đồng lập kế hoạch cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Quy hoạch thoát nước bất cập, khiến Nha Trang ngập nặng

Nhiệt Băng |

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 29.11 đến ngày 2.12 vừa qua, nhiều vùng ở Nha Trang như xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, phía Bắc Nha Trang (Khánh Hòa)... lại bị ngập sâu, nhưng lại rút khá chậm. Điều này cho thấy, hệ thống thoát nước đang “có vấn đề”, trong đó có “lỗi” của công tác quy hoạch, khớp nối thiếu đồng bộ.

Tìm kiếm trên Google 2020: Cát Bà "đánh bật" Đà Nẵng, Nha Trang

A.L |

Cát Bà vượt qua những thành phố biển nổi tiếng như Đà Nẵng và Nha Trang, trở thành địa điểm đứng đầu danh sách Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật năm 2020

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nha Trang cưỡng chế buộc tháo dỡ 2 bức tường kè đá trái phép

Nhiệt Băng |

Sau khi có quyết định cưỡng chế, nếu ông Nguyễn Đức Phán không tự nguyện tháo dỡ bức tường trái phép, UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ giao UBND xã Phước Đồng lập kế hoạch cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Quy hoạch thoát nước bất cập, khiến Nha Trang ngập nặng

Nhiệt Băng |

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 29.11 đến ngày 2.12 vừa qua, nhiều vùng ở Nha Trang như xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, phía Bắc Nha Trang (Khánh Hòa)... lại bị ngập sâu, nhưng lại rút khá chậm. Điều này cho thấy, hệ thống thoát nước đang “có vấn đề”, trong đó có “lỗi” của công tác quy hoạch, khớp nối thiếu đồng bộ.

Tìm kiếm trên Google 2020: Cát Bà "đánh bật" Đà Nẵng, Nha Trang

A.L |

Cát Bà vượt qua những thành phố biển nổi tiếng như Đà Nẵng và Nha Trang, trở thành địa điểm đứng đầu danh sách Tốp 10 Địa điểm Du lịch Nổi bật năm 2020