Ninh Bình:

Ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp FDI

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng ngày 29.11, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức ra mắt câu lạc bộ Chủ tịch CĐCS trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Dự lễ ra mắt có ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Câu lạc bộ được thành lập nhằm thu hút, tập hợp các thành viên để bồi dưỡng, cập nhật, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐCS tại doanh nghiệp.

Thành viên của câu lạc bộ chính là các thủ lĩnh của đoàn viên, công nhân lao động trong các CĐCS doanh nghiệp FDI - nơi đang có gần 43 nghìn đoàn viên, chiếm gần 50% số lượng đoàn viên của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

 
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng ban chấp hành câu lạc bộ. Ảnh: NT

Dự kiến mỗi năm câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt thường xuyên 2 lần và tổ chức ít nhất 1 chuyến đi thực tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình đã khẳng định việc LĐLĐ tỉnh thành lập câu lạc bộ là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Đây là mô hình mới góp phần thực hiện việc đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tặng hoa chức mừng câu lạc bộ. Ảnh: NT
Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tặng hoa chức mừng câu lạc bộ. Ảnh: NT

Ông Đỗ Việt Anh cũng bày tỏ tin tưởng các thành viên của câu lạc bộ sẽ đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm đóng góp tâm sức để xây dựng và phát triển câu lạc bộ. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ban chủ nhiệm câu lạc bộ căn cứ nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của các hội viên để xây dựng chương trình sinh hoạt sát, hợp với thực tiễn. LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.