Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động nhiệm kỳ 2023-2028

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Ngày 1.3, Công đoàn Báo Lao Động tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có đại diện Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động luôn triển khai phổ biến kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Nhiều trường hợp khó khăn được công đoàn chăm lo chu đáo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lá lành đùm lá rách. Quyền lợi của đoàn viên trong những năm qua luôn được đảm bảo.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với các hoạt động: văn nghệ, tặng quà đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức thăm hỏi tứ thân phụ mẫu đủ 75 tuổi của cán bộ, công nhân viên cơ quan dịp Tết Nguyên đán; duy trì và quản lý tốt quỹ công đoàn, sử dụng công khai, minh bạch, thỏa đáng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động đã phát động và vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua nâng cao chất lượng tin, bài; tìm hướng phát triển kinh tế báo chí; chuyển hướng sang trọng tâm làm báo điện tử; hằng năm đều tổ chức phát động, ký cam kết thi đua, có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Ban Chấp hành Công đoàn luôn chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động mà công đoàn cấp trên phát động.

Phong trào nâng cao chất lượng tin bài, tìm hướng đi mới cho kinh tế báo chí đã lan tỏa đến từng ban, đơn vị, phóng viên. Nhiều cán bộ, phóng viên đã có sự chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức mới về định hướng báo chí. Báo Lao Động đạt nhiều giải thưởng cao trong Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí do bộ, ngành, địa phương tổ chức…

Cùng với đó, Công đoàn Báo Lao Động tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, tổ chức lấy ý kiến giới thiệu 42 đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp Đảng; thu hút 100% người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở nhận giấy khen của Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hàng chục lượt cán bộ, đoàn viên nhận giấy khen của Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Duy Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động nhiệm kỳ 2023-2028 cần khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn để làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động – cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, Công đoàn Báo Lao Động đã cùng với Ban Biên tập, toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy; cùng các tổ chức đoàn thể khác góp phần đưa Báo Lao Động đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, đề xuất các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Tổng Biên tập Báo Lao Động mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp vào thành công chung của Báo Lao Động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo Lao Động nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 người; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.2, công đoàn ngành Xây dựng tổ chức gắn biển công trình trụ sở làm việc của công ty TNHH Mai Linh (Thái Bình) chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Phú Thọ: Rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tại các công đoàn cơ sở

Đào Lan- Trà My |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội tại các công đoàn cơ sở.

Lâm Đồng: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023–2028

ĐỨC THIỆM |

Ngày 27.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công an khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nha Trang

Hữu Long |

Công an tỉnh đang thu thập hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa (7901S) TP Nha Trang. Trước đó chi nhánh Đăng kiểm xe Cơ giới Cam Ranh cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an.

Giúp bạn nhậu đánh nhau, cả 2 người bị bắt về hành vi giết người

DUY TUẤN |

Ngày 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1992) và Trương Văn Sơn (sinh năm 1993, cùng trú phường Mũi Né, TP.Phan Thiết), để điều tra về hành vi giết người.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chưa dừng gói tín dụng 110.000 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động về việc dừng hay không dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng - cho biết đang xin ý kiến của Chính phủ. 

Danh sách tuyển Việt Nam: Ông Troussier không triệu tập Quang Hải

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 22 cầu thủ. Những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng không có tên trong danh sách.

Nguyên nhân Sở Y tế Bình Dương đề nghị đơn vị y tế cả nước cấm cửa 6 bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành y tế Bình Dương đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trong và ngoài công lập không tiếp nhận, tuyển dụng đối với 6 bác sĩ vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.2, công đoàn ngành Xây dựng tổ chức gắn biển công trình trụ sở làm việc của công ty TNHH Mai Linh (Thái Bình) chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Phú Thọ: Rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội tại các công đoàn cơ sở

Đào Lan- Trà My |

Phú Thọ - Công đoàn cơ sở Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội tại các công đoàn cơ sở.

Lâm Đồng: Góp ý dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023–2028

ĐỨC THIỆM |

Ngày 27.2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.