Ra mắt 2 tổ tự quản tại xã có 3.000 công nhân nhà trọ ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Hải Dương - Ngày 24.10, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành (Hải Dương) tổ chức hội nghị thành lập 2 tổ tự quản công nhân khu nhà trọ tại xã Lai Vu.

Theo đó, tổ tự quản công nhân khu nhà trọ số 1 tại khu nhà trọ gia đình ông Bùi Duy Dũng, thôn Quyết Tâm có 9 người tham gia ban điều hành; Tổ tự quản số 2 tại khu nhà trọ gia đình ông Bùi Bách Đấu, thôn Hợp Nhất có 6 người tham gia ban điều hành.

Đây là 2 tổ tự quản đầu tiên được Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành thành lập. Các tổ tự quản là lực lượng nòng cốt góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho công nhân khu nhà trọ cũng như nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời, các tổ còn là nơi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, giúp người lao động ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.

Hiện, xã Lai Vu, huyện Kim Thành có khoảng 3.000 công nhân, lao động thuê trọ đến từ nhiều tỉnh thành. Theo ông Nguyễn Tiến Hồi, Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Thành - Ngày 31.10 tới đây Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành tiếp tục ra mắt tổ tự quản công nhân khu nhà trọ số 3 tại xã Kim Xuyên, Kim Thành. Đây là những xã có đông công nhân lao động thuê trọ nhất trong huyện.

Dự kiến trong năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục thành lập nhiều tổ công nhân tự quản trong các khu nhà trọ, đồng thời sẽ tổ chức hoạt động liên kết giữa các khu nhà trọ với nhau. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc phổ biến các chính sách pháp luật; tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm và hỗ trợ đến những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Kim Thành tặng 9 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 400.000 đồng.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo -  Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 100 công nhân lao động nhà trọ. 

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
TIN LIÊN QUAN

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

84 công nhân may ở Hải Dương được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Diệu Thuý |

Ngày 20.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Makalot Việt Nam 2 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 20.10, Hải Dương công bố cấp độ số 2 - vùng vàng

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 20.10.2021 về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

84 công nhân may ở Hải Dương được hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19

Diệu Thuý |

Ngày 20.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Makalot Việt Nam 2 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngày 20.10, Hải Dương công bố cấp độ số 2 - vùng vàng

Mai Dung |

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 20.10.2021 về việc công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.