Chị Nguyễn Thị Phương (công nhân quản lý đường dây 110kV, Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết), hằng ngày công việc của chị và các đồng nghiệp là đi kiểm tra độ võng của dây điện, chất lượng chuỗi sứ, quan sát cành cây, con diều có mắc vào lưới điện hay không, dọn dẹp chân cột điện đường dây 110kv… do đó đa phần phải làm việc ngoài đường, ngoài đồng ruộng.
“Những ngày gần đây, từ sáng sớm ánh nắng mặt trời đã như thiêu như đốt, đến gần trưa và đầu giờ chiều nhiệt độ ngoài trời phải hơn 40 độ C. Mặc dù chúng tôi đã trang bị quần áo bảo hộ, găng tay, đeo khẩu trang, mũ rộng vành (được trang bị từ năm 2021), thậm chí có người phải đi cả tất chân để chống nắng nhưng vẫn cảm thấy bỏng rát khi ánh nắng chiếu vào người. Tuy nhiên, với đặc thù công việc, chúng tôi vẫn phải “bám cột, bám đường dây” để phát hiện kịp thời, khắc phục sự cố nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, sinh hoạt người dân…” - chị Phương cho hay.
Để người lao động đảm bảo sức khỏe, trong những ngày nắng nóng Công ty điện lực Bắc Giang phối hợp với công đoàn có chế độ bồi dưỡng cho người lao động làm việc tại hiện trường bằng sữa tươi, nước hoa quả, bánh…
Mới đây, tại tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam do ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, tìm hiểu đời sống việc làm, tâm tư người lao động và tặng quà người lao động làm việc trong những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè năm 2022.
Ông Hùng cảm ơn cấp ủy, chuyên môn các cấp đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ công đoàn thực hiện tốt vai trò nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tiếp tục đoàn kết vượt qua những khó khăn của năm 2022 với những diễn biến bất thường của thời tiết; những tác động của khủng hoảng sau đại dịch COVID-19…
Nhân dịp này, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng quà cho người lao động các đơn vị đang thực hiện đảm bảo điện trong những ngày nắng nóng… Đội quản lý đường dây 110kV của chị Phương cũng được nhận 50 triệu đồng từ lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Chị Phương rất cảm động, cho biết: “Sự quan tâm, sẻ chia của các cấp công đoàn chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực, yên tâm cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao - nhất là giai đoạn nắng nóng như hiện nay”.
Ngày 24.6, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương đã đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động đang thi công trên công trình tuyến tránh TP.Sơn La, tuyến QL6, dự án VRAMP.
Thời điểm khởi công, triển khai thi công trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu, người lao động đều nỗ lực, quyết tâm phấn đấu các khối lượng cơ bản đạt tiến độ kế hoạch. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cơ bản thảm bê tông nhựa trong tháng 9.2022, đưa dự án dự kiến vượt tiến độ khoảng 2 tháng so với yêu cầu.
Trực tiếp thăm và kiểm tra điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên… Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương biểu dương lãnh đạo các đơn vị nỗ lực chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt, chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật, tiến độ đề ra.
Ông Phương trao quà động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động các đơn vị đang thi công trên công trình và lưu ý lãnh đạo các đơn vị, người lao động không được chủ quan, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện tốt các quy định, điều kiện về an toàn vệ sinh lao động; thực hiện các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động tại công trường... nhất là trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng như hiện nay.