Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải:

Quyết tâm phá vỡ các rào cản, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Quế Chi - Thành Đồng |

Sáng 3.1, LĐLĐ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI (mở rộng) nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang; Ly Mí Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Trong năm, các cấp CĐ tỉnh Hà Giang tiếp tục chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, giám đốc DN rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; phối hợp chỉ đạo và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan HCSN đạt 99,6%, hội nghị NLĐ trong các DN đạt 66,1%, nhiều DN đã tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với đại diện tập thể lao động, NLĐ theo quy định, qua đó đã góp phần xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi

CĐCS trong các DN chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thương lượng, ký kết TƯLĐTT, có 45 DN tổ chức thương lượng, sửa đổi, bổ sung và ký kết TƯLĐTT (đạt tỷ lệ 75% DN ký kết và thực hiện TƯLĐTT), 74 DN xây dựng được quy chế đối thoại. LĐLĐ tỉnh tham gia với Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 23 DN; tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động làm 5 người chết tại 3 đơn vị...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà CĐ Hà Giang đạt được trong năm 2018. Theo đồng chí Thào Hồng Sơn, đứng trước những thuận lợi, khó khăn đan xen trong năm 2019 đặt ra yêu cầu mạnh mẽ hơn trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ; đẩy mạnh việc bạo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ thông qua thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xây dựng thang bảng lương; chủ động nắm bắt tâm tư của đoàn viên, NLĐ, kịp thời đề xuất các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện...

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Đồng
Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Đồng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đề nghị trong bối cảnh mới, từng cấp CĐ phải nhận diện đúng, sâu sắc, toàn diện, quyết tâm phá vỡ các rào cản, củng cố vị thế, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Các cấp CĐ cũng cần tự xác định những việc cần làm theo chức năng nhiệm vụ của CĐ; cần xác định tư tưởng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đồng thời phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh và đề ra những giải pháp cụ thể, hiệu quả, đổi mới và thiết thực để giải quyết.

“Các cấp CĐ tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa trong việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức và Hội nghị NLĐ; các cấp CĐ cũng cần đẩy mạnh công tác thương lượng TƯLĐTT, trong đó cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng NLĐ để tham gia trong lực lượng tham gia thương lượng, đối thoại; nội dung thương lượng phải là vấn đề số đông NLĐ đang có nhu cầu; đảm bảo quy trình về thương lượng   ..."- đồng chí Trần Thanh Hải gợi mở.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các cấp CĐ cần chú trọng thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên”, cụ thể là Chương trình Phúc lợi đoàn viên; thực hiện tốt hơn Chương trình “Mái ấm CĐ”; tổ chức tốt “Tết Sum vầy cho NLĐ”....

Đồng chí Trần Thanh Hải cho biết, đội ngũ cán bộ CĐ, đặc biệt là cấp huyện, thành phố, ngành cần phải dồn sức, tập dượt trong công tác thương lượng để đến năm 2021 thực hiện tốt việc CĐ thương lượng tiền lương trong DN. “Cán bộ CĐ phải đoàn kết, phát huy được thế mạnh của từng người trong hệ thống; cần phải nêu cao ý thức về sự tự trọng, tự hào với sức mạnh, vị thế và đóng góp của tổ chức CĐ; phải có ý thức đồng tâm, tinh thần trách nhiệm, ý thức bứt phá, luôn ý thức và thực hiện tập trung dân chủ trong CĐ”- đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh...

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Như Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị cũng đã phát động thi đua trong các cấp CĐ toàn tỉnh năm 2019.

Quế Chi - Thành Đồng
TIN LIÊN QUAN

Nhờ công đoàn, người lao động nước ngoài đòi được gần 2 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Pablo Rosario Rostata, quốc tịch Philipines, làm việc tại Cty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (tại KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Quá trình làm việc, ông Pablo không có vi phạm nhưng Cty ra quyết định cho ông thôi việc. Ông Pablo đã tìm tới Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ và được trung tâm hỗ trợ pháp lý giúp ông Pablo khởi kiện Cty và được bồi thường gần 2 tỉ đồng.

CĐ Y tế Hậu Giang: Chăm lo cho CNVCLĐ bằng những mô hình thiết thực

KIM SANG |

Ngày 3.1, CĐ ngành Y tế tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Y tế ra mắt mô hình “Lồng ghép chào cờ, sinh hoạt chuyên đề và tặng quà sinh nhật cho Công chức, viên chức, người lao động”. Tham dự buổi ra mắt có bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và hơn 45 CNVCLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 1 năm 2019.

Tổ chức đợt cao điểm triển khai năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn"

B.C.Đ |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký văn bản số 2563/TLĐ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo CĐ năm 2019 gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhờ công đoàn, người lao động nước ngoài đòi được gần 2 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Pablo Rosario Rostata, quốc tịch Philipines, làm việc tại Cty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (tại KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Quá trình làm việc, ông Pablo không có vi phạm nhưng Cty ra quyết định cho ông thôi việc. Ông Pablo đã tìm tới Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhờ hỗ trợ và được trung tâm hỗ trợ pháp lý giúp ông Pablo khởi kiện Cty và được bồi thường gần 2 tỉ đồng.

CĐ Y tế Hậu Giang: Chăm lo cho CNVCLĐ bằng những mô hình thiết thực

KIM SANG |

Ngày 3.1, CĐ ngành Y tế tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Y tế ra mắt mô hình “Lồng ghép chào cờ, sinh hoạt chuyên đề và tặng quà sinh nhật cho Công chức, viên chức, người lao động”. Tham dự buổi ra mắt có bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh và hơn 45 CNVCLĐ có ngày sinh nhật trong tháng 1 năm 2019.

Tổ chức đợt cao điểm triển khai năm "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn"

B.C.Đ |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký văn bản số 2563/TLĐ về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo CĐ năm 2019 gửi các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN; các cơ quan báo chí trong hệ thống CĐ.