Quyết tâm làm tốt nhiệm vụ năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.12, Đảng uỷ Tổng Liên đoàn (TLĐ) tổ chức tổng kết công tác năm 2021, phương hương, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ Tổng Liên đoàn. Tới dự có đồng chí Hà Thị Trang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên

Theo đánh giá, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ), Đảng ủy TLĐ phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế chính sách bảo đảm đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, định hướng của TLĐ. Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, nỗ lực, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Các chi, đảng bộ tham mưu Đoàn Chủ tịch chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2021, củng cố niềm tin của NLĐ, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các cấp CĐ đã giới thiệu 110.642 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp (đạt 100% chỉ tiêu), có 80.051 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng.

Các cấp ủy đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tự nhìn nhận, điều chỉnh nhận thức, hành động và có những giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong các cấp ủy được đề cao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy được thể hiện rõ hơn…

Đảng bộ Báo Lao Động tổng kết công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Đảng bộ Báo Lao Động tổng kết công tác Đảng năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn

Đảng uỷ TLĐ cũng sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUTLĐ, ngày 8.1.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TLĐ về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên”. Công tác quản lý đảng viên, kết nạp đảng viên của Đảng bộ TLĐ hiện nay được thực hiện trực tiếp ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Các đảng viên mới đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nội quy của cơ quan, đơn vị; có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm, quán triệt và nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21.10.2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”.

Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên; quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, cán bộ đảng viên phải giữ được tinh thần tiến công trên cơ sở so sánh giữa công việc giữa năm này với năm khác, không từ chối những nhiệm khó khăn.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải luôn vì lợi ích chung trong công việc, nhất là bộ phận tham mưu chính sách phải đặt lợi ích của NLĐ lên trên hết.

Tham luận về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Lao Động - cho biết, năm 2021, trong số các đảng viên được kết nạp có 2 đồng chí đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo các ban, đơn vị. Đồng chí Hiển nhấn mạnh đến kinh nghiệm “đoàn kết và đồng tâm” vì chỉ có 1 tập thể đoàn kết thì mới thu hút được những cá nhân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các chi bộ Ban Tuyên giáo và Đảng bộ Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tham luận về các nội dung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Một số chỉ tiêu năm 2022 của Đảng bộ Tổng Liên đoàn là 100% các đảng bộ, chi bộ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Phấn đấu có từ 70% trở lên đảng bộ, chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% chi bộ, đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, không có chi bộ, đảng bộ bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, Đảng bộ Tổng Liên đoàn xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề một quý một lần…

Trao các Quyết định bổ nhiệm tại lễ tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Trao các Quyết định bổ nhiệm tại lễ tổng kết công tác Đảng năm 2021 của Đảng bộ Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

Để thực hiện các mục tiêu trên, các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy TLĐ. Triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động của Đảng bộ Tổng LĐLĐVN. Đảng uỷ TLĐ đã chủ động, thường xuyên có sự đổi mới trong chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng COVID-19. Thời gian tới, cấp uỷ cần tiếp tục chủ động hơn nữa; Đảng uỷ tiếp tục phối hợp với Đảng đoàn để nắm chắc tư tưởng đảng viên, động viên đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ 208 đoàn viên là F0

Hải Anh |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký Quyết định số 786 về việc hỗ trợ 208 đoàn viên Công đoàn là F0.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ phát triển Hưng Yên

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ quan trọng và đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thu nhập thấp vẫn có nhà ở nhờ chương trình Mái ấm Công đoàn

Hải Anh |

Hà Nội – Chị Hoàng Thị Kim Oanh, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Xuy Xá (huyện Mỹ Đức) đã xây được ngôi nhà để ở dù thu nhập thấp, nhờ vào chương trình Mái ấm Công đoàn.

Công đoàn Hà Nội hỗ trợ 208 đoàn viên là F0

Hải Anh |

Ngày 22.12, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký Quyết định số 786 về việc hỗ trợ 208 đoàn viên Công đoàn là F0.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ phát triển Hưng Yên

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ quan trọng và đề nghị Đảng bộ tỉnh Hưng Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.