Quyết tâm giảm số lượng bệnh nhân tử vong do COVID-19

Việt Lâm |

Đây là lời nhắn trực tiếp của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tới các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội trước khi họ lên đường vào TP.Hồ Chí Minh chống dịch.

Sáng 8.9, lễ bàn giao và xuất quân tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh được Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội cùng các bác sĩ quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội cùng các bác sĩ thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự buổi lễ còn có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội; Tiến sĩ Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam… và 134 bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội.

“Chiến trường khắc nghiệt” - môi trường rèn luyện tay nghề

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, sau khi nhận được lời đề nghị của Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về việc phối hợp tổ chức đoàn y, bác sĩ vào hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch, Ban Giám hiệu Trường đã có thông báo tới các y, bác sĩ, sinh viên và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của rất nhiều người.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

“Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội đã nhận được 117 đơn tình nguyện vào TP.Hồ Chí Minh của 117 bác sĩ nội trú - đây là những sinh viên xuất sắc được tuyển chọn ngay sau khi kết thúc khóa học, tiếp tục được học tập, đào tạo trở thành bác sĩ chuyên khoa sâu… để cùng phối hợp với 17 y bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai lên đường vào Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.Hồ Chí Minh) làm nhiệm vụ cứu chữa các bệnh nhân mắc COVID-19” - Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn cho hay.

Được biết, đây là đợt thứ 5, Trường Đại học Y Hà Nội cử các đoàn y, bác sĩ, sinh viên vào “tâm dịch” tại các tỉnh thành phố như Bắc Ninh, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh… để cứu chữa bệnh nhân, hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Nhắn nhủ với với 117 “chiến binh”, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn cho rằng: “Vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch đợt này là cơ hội để các em rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, khi vào bệnh viện dã chiến số 16, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm… do đó tất cả mọi người phải sáng tạo, linh hoạt trong việc vận dụng kiến thức đã học ở trường và trải nghiệm thực tế để bảo vệ chính bản thân mình, khi đó mới có sức khoẻ để cứu chữa cho người bệnh. Đặc biệt, các bác sĩ trẻ cần giữ vững tinh thần, không ngại khó khăn, gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sớm cùng nhân dân cả nước chiến thắng được dịch bệnh COVID-19!”.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn cũng hứa với các bác sĩ trẻ, khi nào cả nước chiến thắng dịch COVID-19 thì nhà trường sẽ tổ chức buổi tiệc lớn với sự tham gia của các “chiến binh” tham gia các “chiến dịch” khống chế COVID-19.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến sỗ 16 là công việc rất khó khăn, gian khổ - đây thực sự là “chiến trường khắc nghiệt” đối với y bác sĩ. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các bác sĩ trẻ rèn luyện bản thân, nâng cao tay nghề, ngày càng trưởng thành hơn…

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn mong rằng, sự phối hợp giữa các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Đại học Y Hà Nội sẽ cứu chữa được nhiều bệnh nhân mắc COVID-19, đặc biệt là giảm tỷ lệ tử vong của người bệnh.

Vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trực tiếp tới gặp và động viên lực lượng bác sĩ trẻ vào TP.Hồ Chí Minh…

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khẳng định, sự quyết tâm dấn thân vào “tâm dịch”, không ngại nguy hiểm của lực lượng y, bác sĩ… thể hiện một nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, vì đồng bào miền Nam. Tổ chức Công đoàn trân trọng cảm ơn và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của những “chiến binh áo trắng” và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cuộc chiến với dịch bệnh rất gian khó, nguy hiểm… do đó Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn các bác sĩ trẻ trong đoàn luôn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 - vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó phải đoàn kết, cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm giảm số lượng bệnh nhân tử vong.

“Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành với các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mong tất cả mọi người giữ gìn sức khoẻ, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm chiến thắng trở về” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhắn nhủ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình đã trao tặng đoàn y, bác sĩ 140 triệu đồng, khẩu trang N95, đồ bảo hộ y tế…

Bác sĩ Nguyễn Minh Hiếu cùng các bác sĩ rất quyết tâm khi vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Bác sĩ trẻ Nguyễn Minh Hiếu cùng các bác sĩ rất quyết tâm khi vào TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt đoàn công tác của Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu Nguyễn Minh Hiếu rất cảm động khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cũng như Ban Giám hiệu Đại học Y Hà Nội, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai…

Bác sĩ Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng công việc tại TP.Hồ Chí Minh rất khó khăn, gian khó, tuy nhiên khi chứng kiến sự hy sinh của các đồng nghiệp, lực lượng tuyến đầu chống dịch và cả những mất mát của người dân đang gánh chịu… Chúng tôi đã tình nguyện đăng ký vào “tâm dịch” để góp một phần sức lực nhỏ bé cứu chữa cho các bệnh nhân, cùng nhân dân cả nước sớm chiến thắng dịch COVID-19. Chúng tôi hy vọng rằng, đây là đợt cuối cùng các đoàn y, bác sĩ vào các địa phương để hỗ trợ chống dịch - bởi chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh”.

Tiến sĩ Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai ra tận xe ôtô để động viên các bác sĩ trẻ. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiến sĩ Đoàn Thu Trà – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai ra xe ôtô để động viên các bác sĩ trẻ. Ảnh: Hải Nguyễn

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

“Trên thống nhất chủ trương, dưới khẩn trương, linh hoạt”

Việt Lâm thực hiện |

Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, ngày 25.8, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (CĐ TCty) đã thông tin tới các lãnh đạo doanh nghiệp, CĐCS để triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 2.591 CN nhận được hỗ trợ.

Công đoàn cùng doanh nghiệp hỗ trợ để giữ chân người lao động

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

“Tổ chức công đoàn sát cánh với người lao động (NLĐ), đặc biệt phối hợp động viên doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” để vừa sản xuất kinh doanh, giữ chân NLĐ. Việc giữ chân NLĐ vô cùng quan trọng, máy móc chỉ thay thế 1 phần, con người vẫn là chính yếu, giúp không đứt gãy sản xuất” - ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội khẳng định.

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

“Trên thống nhất chủ trương, dưới khẩn trương, linh hoạt”

Việt Lâm thực hiện |

Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐVN, ngày 25.8, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (CĐ TCty) đã thông tin tới các lãnh đạo doanh nghiệp, CĐCS để triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 2.591 CN nhận được hỗ trợ.

Công đoàn cùng doanh nghiệp hỗ trợ để giữ chân người lao động

ANH THƯ - ĐỖ PHƯƠNG |

“Tổ chức công đoàn sát cánh với người lao động (NLĐ), đặc biệt phối hợp động viên doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” để vừa sản xuất kinh doanh, giữ chân NLĐ. Việc giữ chân NLĐ vô cùng quan trọng, máy móc chỉ thay thế 1 phần, con người vẫn là chính yếu, giúp không đứt gãy sản xuất” - ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội khẳng định.

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.